"Người hùng của U23" Quang Hải tham gia giải đua xe địa hình đối kháng chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam

Hoài Thu |

Ngày 12/3/2018, Ban Tổ chức giải Đua xe Địa hình đối kháng Knock Out the King (KOK) tổ chức họp báo ra mắt mùa giải đầu tiên. Đây cũng là giải đua xe địa hình đầu tiên tại Việt Nam áp dụng thể thức đối kháng trực tiếp, quy tụ những tay đua bản lĩnh trong nước và quốc tế.

Giải đua xe chuyên nghiệp KOK được Tổng cục thể dục thể thao Việt Nam cấp phép, mở cửa cho các vận động viên quốc tịch Việt Nam lẫn nước ngoài. Ban tổ chức KOK là những cá nhân có ảnh hưởng lớn và dạn dày kinh nghiệm tại các giải đua địa hình hàng đầu trong nước và quốc tế, trong đó có ông Nguyễn Thanh Hải (Hải Kar), ông Cấn Sơn Thành (Thành Mer) và ông Trần Mạnh Hùng (Hùng Offroad).

KOK diễn ra với tần suất 4 giải đua 1 năm. Đây là giải đua đầu tiên sử dụng hệ thống tính giờ tân tiến hàng đầu thế giới của hãng TAG Heuer. Mùa giải đầu tiên sẽ diễn ra trong hai ngày 24 – 25/03/2018 tại Làng văn hoá các dân tộc Việt Nam (Sơn Tây, Hà Nội). 

Hiện nay, 30 vận động viên đã đăng ký tham gia giải đấu, trong đó có sự góp mặt của những tay đua nổi danh nhất giới đua xe địa hình Việt Nam và các nước khu vực ASEAN. 

Người hùng của U23 Quang Hải tham gia giải đua xe địa hình đối kháng chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam - Ảnh 1.

Buổi ra mắt có sự tham dự của hoa hậu Ngọc Hân.

Theo ban tổ chức KOK 2018, lần đầu tiên tại Việt Nam, các tay đua của môn đua xe vượt địa hình kiểu motorsport được thi đấu theo thể thức đối kháng khắc nghiệt, yếu tố then chốt giúp đẩy cao kịch tính và tốc độ của giải. 

Ngay sau khi knock-out đối thủ vận động viên sẽ nhận được giải thưởng. Đồng thời, chỉ cần thua 1 trận, vận động viên sẽ bị loại khỏi giải. Vận động viên vô địch Vòng đua Tháng KOK 2018 sẽ nhận phần thưởng trị giá lên đến 150 triệu đồng.

Buổi họp báo có sự tham dự của hoa hậu Ngọc Hân với vai trò khách mời. Cô là một người đẹp đam mê thể thao và rất quan tâm tới các đường đua kỳ thú của giải đấu KOK. Đặc biệt, tiền vệ Nguyễn Quang Hải - đội tuyển U23 Việt Nam bất ngờ xuất hiện tại phần cuối của buổi họp báo. Cầu thủ trẻ sẽ tham gia giải đấu với vai trò vận động viên danh dự, mang áo số 01.

Người hùng của U23 Quang Hải tham gia giải đua xe địa hình đối kháng chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam - Ảnh 2.

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải bất ngờ xuất hiện ở buổi họp báo với vai trò VĐV danh dự.

Trước đó, Quang Hải đã có dịp đến đường đua để trải nghiệm cảm giác ngồi sau vô lăng của những chiếc xe đua. Chiếc mũ bảo hiểm mà cầu thủ trẻ sử dụng có chữ ký của chính anh sẽ được bán đấu giá để phục vụ việc quyên góp ủng hộ gia đình thủ môn số 3 Ngọc Tuấn của đội tuyển U23 Việt Nam. 

Gia đình Ngọc Tuấn đang trong giai đoạn rất khó khăn, Quang Hải mong muốn sự yêu quý của cộng đồng có thể giúp ích được cho đồng đội của mình.

Người hùng của U23 Quang Hải tham gia giải đua xe địa hình đối kháng chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam - Ảnh 3.

Quang Hải trong buổi trải nghiệm đường đua tại Làng văn hóa các dân tộc.

Với mục tiêu, lấy khán giả làm trọng tâm và đem đến những trải nghiệm đẳng cấp, KOK là sân chơi để tay đua phô diễn tối đa kỹ năng cá nhân và phát huy tính năng, sức mạnh của xe đấu. Đường đua được ban tổ chức dày công thiết kế, tỉ mỉ từng khúc cua, đoạn phẳng, là một trong những điểm sáng vượt trội của KOK 2018. Ban tổ chức đảm bảo đường đua sẽ truyền cảm hứng chinh phục tới từng tay đua.

Tại buổi họp báo ra mắt KOK 2018, ông Nguyễn Thanh Hải, Trưởng ban tổ chức giải cho biết: "KOK 2018 ra đời hướng tới một sân chơi chuyên nghiệp mang tầm quốc tế dành cho những ai quan tâm và mê lái xe tại Việt Nam. 

Lấy cảm hứng từ việc phá vỡ mọi giới hạn và hạ bệ những đỉnh cao, KOK 2018 đem đến thông điệp bứt phá đỉnh cao ngay từ tên cuộc thi - 'Knock Out the King'. Giải đua sẽ đi đầu trong việc tạo dựng một sân chơi đúng nghĩa, chuyên nghiệp cho người Việt".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại