Sang Thái Lan thi đấu, 'vua dội bom' nhà bầu Hiển bị đánh giá thấp khó tin

Thiện An |

Bị Buriram United chấm dứt hợp đồng chỉ sau 2 vòng đấu, "Vua dội bom" của đội bóng nhà bầu Hiển là Hoàng Vũ Samson trở lại Việt Nam tìm cơ hội.

Hoàng Vũ Samson chia tay CLB Hà Nội sau mùa giải 2017 để gia nhập Buriram United, hoàn tất suất ngoại binh ASEAN của đội bóng Thái Lan. Tuy nhiên, cầu thủ gốc Nigeria sớm phải rời Pháo Đài Sấm sau khi chỉ thi đấu cho nhà đường kim vô địch Thai League vỏn vẹn 33 phút ở mùa giải 2018.

Trong buổi họp báo vào hôm Chủ Nhật, chủ tịch Newin của Buriram tiết lộ lý do CLB sớm chấm dứt hợp đồng với Samson. Theo ông Newin, Samson không đủ khả năng thích nghi với chiến thuật của đội bóng.

"Samson muốn ở lại với đội bóng. Anh ấy thật sự là một cầu thủ giỏi, nhưng anh ấy không phù hợp với phong cách thi đấu của Buriram." Newin trả lời tờ Goal của Thái Lan.

"Về cơ bản, ngoại binh luôn được chào đón tại Buriram. Nhưng tôi phải chú ý vào khả năng của họ. Họ phải thể hiện tốt hơn các cầu thủ Thái Lan của chúng tôi. Để so sánh, Samson không thể vượt qua được các cầu thủ Thái Lan, vì vậy chúng tôi phải sử dụng họ vì sự phát triển của ĐTQG Thái Lan trong tương lai."

Sang Thái Lan thi đấu, vua dội bom nhà bầu Hiển bị đánh giá thấp khó tin - Ảnh 1.

Ông Newin, chủ tịch CLB Buriram United và Hoàng Vũ Samson.

Samson là ngoại binh thứ 3 Buriram mang về ở kỳ chuyển nhượng vừa qua. Trước đó, nhà đương kim vô địch Thai League đã có được chữ ký của Edgar Bruno da Silva (Brazil), Yoo Jun-Soo (Hàn Quốc). Ngoài ra, họ vẫn còn sự phục vụ của tiền đạo người Diogo Luis Santo (Brazil) và hậu vệ người Andres Tunez (Venezuela).

Không thể thi đấu cho Buriram, Samson phải trở lại Việt Nam tìm kiếm cơ hội ở đội bóng cũ - CLB Hà Nội và được đội bóng thủ đô chấp thuận. Tuy nhiên, họ không kịp đăng ký Samson vào danh sách thi đấu tại lượt đi V-League 2018 với BTC giải.

Theo quy định, các đội bóng tại mùa giải 2018 phải chốt sổ chuyển nhượng kể từ ngày 6/3 – tức là 4 ngày trước khi vòng 1 của V-League bắt đầu. Trên trang chủ của VPF, danh sách thi đấu của Hà Nội FC mùa giải này có tổng cộng 28 cầu thủ nhưng không có tên của Hoàng Vũ Samson.

Hoàng Vũ Samson được coi là "Vua dội bom" ở đội bóng nhà bầu Hiển khi đang là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử CLB Hà Nội. Không những vậy, anh còn là chân sút tốt nhất lịch sử V-League tính đến hết mùa giải 2017 khi đang có 139 bàn thắng.

Samson gia nhập đội bóng thủ đô năm 2012 với cái tên Samson Kayode Olaleye sau khi rời Đồng Tháp. Ở mùa giải đầu tiên, chân sút sinh năm 1988 này ghi 14 bàn cho Hà Nội sau 1958 phút thi đấu.

Đến mùa giải tiếp theo, Samson ghi 17 bàn sau 1859 phút thi đấu để trở thành "Vua phá lưới" của mùa giải cùng với người đồng đội Gonzalo Marronkle. Đây cũng là mùa giải đội bóng nhà bầu Hiển lần thứ 2 vô địch V-League. Và đặc biệt, cuối mùa giải năm này, Samson chính thức mang quốc tịch Việt Nam với cái tên Hoàng Vũ Samson.

Ở mùa giải 2014, Samson cho thấy một hiệu suất ghi bàn đáng sợ khi có tới 24 pha lập công sau 19 trận thi đấu, với tổng thời gian 1620 phút. Anh cũng lần thứ 2 trở thành "Vua phá lưới" của V-League.

Mùa giải vừa qua phong độ của Samson đi xuống, lần đầu tiên sau 9 thi đấu ở Việt Nam, anh ghi dưới 14 bàn một mùa. Cụ thể, Hoàng Vũ Samson có 11 pha lập công sau 22 trận với tổng thời gian thi đấu 1787 phút. Đội bóng của anh cũng không bảo vệ thành công chức vô địch dù có cơ hội rất lớn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại