Người em gái bí ẩn của ông Kim Jong-un vừa được đưa vào Bộ Chính trị Triều Tiên là ai?

Thi Anh |

Theo Guardian, có thông tin rằng bà Kim Yo-jong từng chịu trách nhiệm xử lý các vấn đề quốc gia khi ông Kim Jong-un vắng mặt trước công chúng một thời gian hồi năm 2014.

Theo tin của Reuters, bà Kim Yo-jong, em gái lãnh đạo Kim Jong-un, đã trở thành Ủy viên dự khuyết của Bộ Chính trị đảng Lao động Triều Tiên trong cuộc họp của Ban chấp hành Trung ương đảng này vào hôm 6/10.

Người xây dựng hình tượng

Theo Guardian, đối với ông Kim, có quan hệ gia đình không có nghĩa là được ưu ái, được đối xử đặc biệt. Tuy nhiên, ông Kim Jong-un và bà Kim Yo-jong đều là con của bà Ko Yong-hui.

Động thái mới được nhiều chuyên gia đánh giá là dấu hiệu cho thấy lãnh đạo Triều Tiên hoàn toàn tin tưởng em gái mình, nhân vật được đồn đoán là người đã xây dựng hình tượng cho anh trai trong thời điểm ông tìm cách củng cố quyền lực.

Nhỏ hơn anh trai 4 tuổi, bà Kim Yo-jong gần như không xuất hiện trước công chúng cho tới năm 2010, khi bà có mặt trong bức ảnh chụp tại đại hội đảng Lao động Triều Tiên. Sau năm đó, bà thường xuyên tháp tùng cha mình là lãnh đạo Kim Jong-il, và còn ở bên cạnh anh trai trong đám tang cha vào tháng 12/2011.

Tuy nhiên, phải tới tháng 3/2014, truyền thông nhà nước Triều Tiên mới bắt đầu nhắc tới bà, khi bà xuất hiện bên cạnh ông Kim trong thời gian bầu cử vào hội đồng nhân dân tối cao. Kể từ khi ông Kim Jong-un lên nắm quyền, em gái ông thường xuyên đi cùng ông trong các "chuyến thị sát" và tại các sự kiện.

Thậm chí còn có tin đồn rằng bà đã chịu trách nhiệm xử lý các vấn đề quốc gia trong một thời gian ngắn, khi ông Kim vắng mặt trước công chúng - được cho là vì lí do sức khỏe - vào mùa thu cùng năm.

Người em gái bí ẩn của ông Kim Jong-un vừa được đưa vào Bộ Chính trị Triều Tiên là ai? - Ảnh 1.

Bà Kim Yo-Jong tháp tùng ông Kim Jong-un trong các chuyến thị sát. Ảnh: KCNA

Cuối năm 2014, bà Kim được bổ nhiệm làm phó chủ tịch cơ quan tuyên truyền của đảng Lao động Triều Tiên. Ở vị trí đó, bà đã tạo cho người anh trai hình tượng của một vị lãnh đạo hào phóng, dễ gần.

Kim Yo-jong được cho là người đứng sau và khuyến khích anh trai thực hiện các chuyến thăm tới công viên, trường học và gia đình người dân, cũng như xây dựng quan hệ với cựu ngôi sao bóng rổ Mỹ Dennis Rodman.

Chuyển dịch thế hệ

Các chuyên gia cho rằng, việc bà Kim Yo-jong được cất nhắc lên làm ủy viên dự khuyết của Bộ chính trị - cơ quan đầu não của đảng Lao động Triều Tiên - cho thấy một sự chuyển mình mang tính thế hệ khi ông Kim tìm cách tách mình khỏi những quan chức vốn thân cận với người cha Kim Jong-il.

Bà Kim được cho là sẽ thay thế người cô Kim Kyong-hui và trở thành một trong hai người phụ nữ hiện diện rõ nét nhất bên cạnh ông Kim Jong-un (người còn lại là vợ ông, phu nhân Ri Sol-ju). 

Bà Kim Kyong-hui là cô ruột của lãnh đạo Kim Jong-un. Bà vốn là nhân vật thân cận với ông Kim Jong-il, nhưng không nắm nhiều vai trò trong chính quyền hiện nay.

"Bằng cách cải tổ lại bộ máy, thay thế những vị trí cấp cao chủ chốt, chính quyền của ông Kim Jong-un đã chấm dứt sự tồn tại song song của những quan chức lưu nhiệm từ chính quyền trước đó", ông Kim Yong-hyun, giáo sư nghiên cứu Triều Tiên tại đại học Dongguk (Hàn Quốc) nhận định với Yonhap.

Người em gái bí ẩn của ông Kim Jong-un vừa được đưa vào Bộ Chính trị Triều Tiên là ai? - Ảnh 2.

Ông Kim Jong-un trong phiên họp toàn thể của Đảng Lao động Triều Tiên. Ảnh: KCNA/Reuters

Giống như nhiều thành viên khác trong bộ máy, thông tin về đời tư của bà Kim Yo-jong rất khó tiếp cận. Người ta cho rằng bà sinh năm 1987. Theo một số nguồn tin, bà học tiểu học ở Berne, Thụy Sĩ hồi cuối những năm 1990 - cùng thời điểm với ông Kim Jong-un - trước khi theo học ngành khoa học máy tính ở đại học Kim Il-sung tại Bình Nhưỡng.

Trang web North Korea Leadership Watch dẫn lời một nhân viên tại trường nội trú cho hay, bà Kim sống ở một tư dinh được canh gác cẩn mật. Không hề có thông tin nào về quãng đời của Kim Yo-jong từ những năm sau đại học cho tới năm 2007, khi bà bắt đầu tham gia vào những công việc nội bộ đảng Lao động Triều Tiên.

Dù có vai trò thầm lặng, Kim Yo-jong cũng không thể lọt qua mắt giới chức Washington. Hồi cuối tháng 1 vừa qua, tên của bà cũng bị Mỹ đưa vào một danh sách trừng phạt cùng nhiều quan chức Triều Tiên khác. Ngoài ra, trong danh sách còn có Bộ trưởng Bộ an ninh Nhà nước Kim Won-hong và Giám đốc Cục chính trị thuộc Bộ an ninh Nhà nước Pil Hun-kang.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại