Người đẹp chuyển giới đầu tiên tham gia "thương vụ bạc tỷ": Vừa bước ra đã khiến các shark bất ngờ

Ngân Hà |

Lê Tiểu Luân là CEO đầu tiên thuộc cộng đồng LGBT. Mỹ nhân chuyển giới tham gia chương trình với mong muốn phát triển dự án “ngôi nhà thứ hai”, chứng minh rằng người chuyển giới cũng có thể thành công.

Chương trình Thương vụ bạc tỷ tối qua (4/9) chứng kiến những màn tranh luận gay cấn giữa các shark với startup.

Thậm chí, có thể nhận thấy các nhà đầu tư ngày càng chứng tỏ sự khắt khe, với một loạt các phát ngôn gây "sốc" ra đời, nhằm để các nhà đầu tư "nếm thử" một chút khắc nghiệt của thị trường.

Ngay từ đầu chương trình, hai màn gọi vốn liên tục bị "chặt chém" không thương tiếc, shark Nguyễn Hòa Bình - át chủ bài của Tập đoàn NextTech tiếp tục khiến khán giả "đứng hình" khi nhận định CEO của dự án Bất động sản sạch đang bị "ngáo thuật ngữ".

Shark Nguyễn Thanh Việt thậm chí còn nổi giận thốt lên: "Thôi, tôi xin các anh chị…" để tỏ ý không bị thuyết phục bởi những thông tin mà các startup đưa ra.

Tuy nhiên, không khí trở nên dịu xuống với sự xuất hiện của founder dự án khởi nghiệp Be Home – Lê Tiểu Luân, mỹ nhân chuyển giới đầu tiên tham gia chương trình.

Theo chia sẻ của CEO chuyển giới, Be Home là hệ thống khách sạn, homestay tầm trung, giá rẻ tọa lạc ngay trung tâm Phú Quốc.

Người đẹp chuyển giới đầu tiên tham gia thương vụ bạc tỷ: Vừa bước ra đã khiến các shark bất ngờ  - Ảnh 1.

Lê Tiểu Luân là CEO chuyển giới đầu tiên tham gia Shark Tank

Người đẹp chuyển giới đầu tiên tham gia thương vụ bạc tỷ: Vừa bước ra đã khiến các shark bất ngờ  - Ảnh 2.

Doanh thu năm 2018 đạt 5 tỷ đồng. Tham gia chương trình, Tiểu Luân kêu gọi số vốn 5 tỷ đồng cho 10% cổ phần để phát triển homestay của mình.

Mỹ nhân chuyển giới được các "cá mập" ngợi khen khi chia sẻ cô kinh doanh bằng cảm xúc, mong muốn đưa đến cho khách hàng trải nghiệm thoải mái, thân thiện nhất khi đến với Be Home.

Các shark đều dành những lời góp ý, tư vấn quý giá cho dự án của Tiểu Luân. Shark Nguyễn Mạnh Dũng chia sẻ: "Tôi hiểu các bạn đang kinh doanh bằng cảm xúc, điều đó rất cần với những người làm phục vụ.

Điều các bạn nên làm là tiếp tục giữ tinh thần ấy, truyền cảm xúc tích cực cho những khách hàng đã, đang và sẽ đến với Be Home, để họ cảm nhận được sự gần gũi, ấm áp như đang trở về nhà."

Người đẹp chuyển giới đầu tiên tham gia thương vụ bạc tỷ: Vừa bước ra đã khiến các shark bất ngờ  - Ảnh 3.

Shark Dũng nhận được tình cảm từ khán giả khi thường xuyên dang tay giúp đỡ các startup.

Dù không góp vốn, vì nếu đầu tư, "cá mập" sẽ "vừa là cầu thủ, vừa là trọng tài" trong lĩnh vực này, nhưng shark Dũng hứa sẽ hỗ trợ hết mình cho Be Home bằng cách đưa những chuyên gia trong lĩnh vực đến tư vấn, giúp đỡ phát triển dự án.

Shark Hòa Bình, vị shark từng "cực gắt" với những màn gọi vốn khác cũng hào phóng lời khen dành cho Lê Tiểu Luân: 

"Anh rất quý em, em là người rất phù hợp để làm dịch vụ nên nhất định không được rời dự án này, vì em chính là linh hồn của sản phẩm.

Về lĩnh vực homestay, anh cũng định đầu tư, nhưng sau khi phân tích thị trường lại thấy không phù hợp, nên anh quyết định không rót vốn".

Người đẹp chuyển giới đầu tiên tham gia thương vụ bạc tỷ: Vừa bước ra đã khiến các shark bất ngờ  - Ảnh 4.

Shark Đỗ Liên là người tâm đắc nhất với dự án khởi nghiệp này, cũng như những tâm huyết CEO chuyển giới dành cho Be Home.

Cá mập nữ duy nhất mùa 3 chia sẻ bà rất quan tâm đến cộng đồng chuyển giới, mong muốn được giúp đỡ những người trong giới LGBT có thể vượt qua định kiến, mặc cảm, đứng lên tự tin khẳng định mình.

Thậm chí, shark Liên còn quả quyết có thể cho CEO mượn tiền đầu tư, không cần lấy lãi. Sau khi công việc kinh doanh thuận lợi, bà sẽ dùng lợi nhuận thu được từ khoản đầu tư của mình để làm từ thiện.

Bà dành lời khen: "Thực sự khi bạn bước ra đây, tôi cũng không nghĩ bạn là người chuyển giới bởi vì bạn quá xinh đẹp.

Tôi có thể đầu tư cho bạn mà không quá đặt nặng lợi nhuận, vì tôi muốn giúp đỡ những người chuyển giới. Bạn chỉ cần cam kết sẽ tạo công ăn việc là cho họ"

Điều này khiến người đẹp chuyển giới vô cùng xúc động, cô thốt lên: "Đúng là chỉ có phụ nữ mới mang lại hạnh phúc cho nhau.

Người đẹp chuyển giới đầu tiên tham gia thương vụ bạc tỷ: Vừa bước ra đã khiến các shark bất ngờ  - Ảnh 5.

CEO chuyển giới chia sẻ cô đang hướng đến kinh doanh bằng cảm xúc

Lê Tiểu Luân khẳng định thêm về việc giúp đỡ những người chuyển giới như cô: "Hiện nay bên em vẫn đang đào tạo nghiệp vụ cho các bạn chuyển giới, giúp đỡ các bạn ấy có việc làm, thu nhập ổn định.

Em kinh doanh bằng cảm xúc nên lương nhân viên cũng không dựa trên các chỉ số KPI khô cứng, mà chấm điểm bằng chính cảm xúc, tinh thần làm việc của họ".

Cuối cùng, để CEO có trách nhiệm vốn khoản vốn đầu tư vào dự án, shark Liên đề nghị 5 tỷ đồng cho 35% cổ phần. 

Điều kiện tiên quyết bà đưa ra là mỹ nhân chuyển giới không được rời bỏ dự án, và những thông tin Be Home cung cấp là đúng.

Trước đó, Lê Tiểu Luân chia sẻ sắp tới, cô sẽ hoàn thiện ước mơ trở thành một cô gái xinh đẹp, hoàn hảo hơn, nên có dự định sẽ tạm dừng công việc tại Be Home để tập trung cho cuộc đại phẫu.

Điều này bị tất cả các shark phản đối. Shark Đỗ Liên kiên quyết: "Tôi đầu tư là đầu tư vào chính bạn, nên bạn nhất quyết không được rời khỏi Be Home. Bạn phải chuyên tâm vào dự án của mình dù đã có CEO mới. Nếu bạn rời đi, tôi sẽ rút vốn ngay"

Người đẹp chuyển giới đầu tiên tham gia thương vụ bạc tỷ: Vừa bước ra đã khiến các shark bất ngờ  - Ảnh 6.

Đề nghị của shark Liên được shark Dũng góp ý là "khá hào phóng", giúp CEO có cơ sở cân nhắc. Sau một hồi thảo luận cùng em trai, CEO Lê Tiểu Luân đề nghị deal mới: 5 tỷ đồng cho 30% cổ phần.Shark Liên tỏ ra dễ tính khi ngay lập tức đồng ý.

Sau chương trình, Tiểu Luân chia sẻ cô khá ngại ngùng khi được mọi người gọi là "mỹ nhân chuyển giới", và cảm thấy biết ơn các "cá mập" đã dành nhiều lời khuyên quý giá cũng như cam kết đầu tư để đưa Be Home vượt qua giai đoạn khó khăn về tài chính.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại