Người đào tạo “Miss Earth” Phương Khánh: Tôi vẫn giữ liên lạc và cảm thấy tiếc cho Phạm Hương

Thạch Tú |

"Phạm Hương cũng đã từng tỏa sáng rồi nên bây giờ cô ấy dành thời gian cho cuộc sống cá nhân cũng là điều bình thường" - Phúc Nguyễn chia sẻ.

Phương Khánh vừa trở về Việt Nam sau khi đăng quang ngôi vị cao nhất "Miss Earth - Hoa hậu Trái đất 2018". Trước đó, người đẹp sinh năm 1994 và đến từ Bến Tre từng đạt thành tích á hậu 2 "Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2018".

Đồng thời, cô cũng là người chiến thắng trong dự án tìm kiếm, đào tạo các nhân tố đi thi quốc tế mang tên "Ngôi sao danh vọng" do Phúc Nguyễn - người giữ bản quyền cử đại diện Việt Nam đi thi "Miss Earth" sáng lập.

Người đào tạo “Miss Earth” Phương Khánh: Tôi vẫn giữ liên lạc và cảm thấy tiếc cho Phạm Hương - Ảnh 1.

Phương Khánh xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu với giới truyền thông.

Nhân dịp này, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với chuyên gia đào tạo hoa hậu, người mẫu nổi tiếng Phúc Nguyễn để nghe anh chia sẻ về công việc và những thông tin liên quan đến thành tích Phương Khánh đã đạt được.

Không giành giật quyền quản lý Phương Khánh

Cảm xúc của anh như thế nào khi học trò cưng đăng quang "Hoa hậu Trái đất 2018" và thu hút sự chú ý truyền thông trong nước, quốc tế trong suốt 10 ngày qua?

Tôi cảm thấy rất mãn nguyện vì "Ngôi sao danh vọng" là một dự án mới, gần như không có một đơn vị nào ở Việt Nam thực hiện nhưng các "chiến binh" mạnh nhất đã đạt được những thành tích ngoài mong đợi.

Ngoài chiến thắng của Phương Khánh tại "Hoa hậu Trái đất" thì còn có Dương Ngọc Khả Trang đăng quang "Siêu mẫu quốc tế 2018", Diệu Huyền được làm vedette show thời trang ở Mỹ.

Khi thực hiện dự án này, tôi cũng gặp không ít áp lực. Tuy nhiên với kết quả vừa qua, tôi ít nhiều đã chứng minh được những gì mình nói thì cũng sẽ làm được.

Người đào tạo “Miss Earth” Phương Khánh: Tôi vẫn giữ liên lạc và cảm thấy tiếc cho Phạm Hương - Ảnh 2.

Chuyên gia đào tạo hoa hậu, người mẫu Phúc Nguyễn.

Cuộc sống, công việc của anh có thay đổi nhiều không khi có "gà nhà" sở hữu danh hiệu nhan sắc cấp quốc tế?

Nhân cuộc trò chuyện này, cho tôi xin phép được rút lại vai trò "ông bầu" mà truyền thông, công chúng hay gọi tôi. Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ làm công việc của một "ông bầu".

"Ông bầu" là gì? Là quản lý, nhận show, chia tỉ lệ % thu nhập còn tôi chỉ làm đúng cương vị của một người tìm kiếm các nhân tố, đào tạo và cho họ cơ hội tỏa sáng.

Với chiến thắng của Phương Khánh, cuộc sống, công việc của tôi không có gì thay đổi cả vì nghề này tôi theo đuổi mười mấy năm rồi.

Trước Phương Khánh, tôi cũng hỗ trợ để Ngọc Tình, Khánh Ngân... đoạt thành tích cao nhất ở các đấu trường nhan sắc quốc tế. Cái tôi đang mong muốn là đi tìm một đỉnh cao mới, chinh phục thêm nhiều cái mới.

Có tin đồn sau khi Phương Khánh đăng quang "Hoa hậu Trái đất", có rất nhiều đơn vị liên quan đã tranh giành quyền quản lý người đẹp này. Vậy thực hư sự việc có đúng như vậy không?

Cho đến thời điểm này, tôi chưa nghe bất cứ thông tin nào về việc Phương Khánh bị giành giật quyền quản lý. Tôi chỉ xin khẳng định rằng, Phương Khánh đang thuộc sự quản lý của chính BTC "Miss Earth - Hoa hậu Trái đất".

Còn bản thôi tôi thì không có nhu cầu làm bầu show và chưa bao giờ có ý định tranh giành. Tôi xin chia sẻ lại một lần nữa, trách nghiệm của BTC "Ngôi sao danh vọng" và tôi là người sáng lập chỉ là tìm kiếm, đào tạo và giúp cho các tài năng tỏa sáng.

Vậy thời gian qua có nhiều cô gái tìm đến anh để mong muốn được đổi đời như Phương Khánh không?

Năm nào cũng có người tìm đến tôi. Tôi tự nhận mình là một nhân tố khá đặc biệt trong showbiz bởi mục đích bước vào làng giải trí khác với mọi người.

Có người bước vào thế giới này để kiếm tiền, kinh doanh, còn mong muốn của tôi chỉ là tìm ra những nhân tố sáng giá.

Để đào tạo, đưa các người đẹp đi thi quốc tế phải tốn rất nhiều kinh phí. Anh lấy nguồn tài chính từ đâu để đầu tư?

Kinh phí là vấn đề rất quan trọng. Showbiz là nơi tôi thể hiện đam mê còn kinh phí tôi phải lấy từ nhiều nguồn khác nhau như kinh doanh ở xưởng mộc, công ty mỹ phẩm, spa, phòng trà, bất động sản...

Tiếc nuối cho Phạm Hương

Phạm Hương cũng là một học trò của anh nhưng không gặp may mắn ở đấu trường nhan sắc quốc tế (Miss Universe 2015 - pv) Theo đánh giá của anh, Phạm Hương còn thiếu yếu tố nào để có được thành tích như Phương Khánh?

Khi Phạm Hương đăng quang "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam" thì BTC đứng ra quản lý nên tôi không biết đường hướng của họ đi như thế nào.

Nhưng để nói rằng Phạm Hương còn thiếu cái gì thì tôi nghĩ rằng nó chỉ nằm ở một trong 3 yếu tố: thiên thời, địa lợi, nhân hòa.

Người đào tạo “Miss Earth” Phương Khánh: Tôi vẫn giữ liên lạc và cảm thấy tiếc cho Phạm Hương - Ảnh 4.

Phạm Hương từng là học trò của Phúc Nguyễn.

Cá nhân anh có cảm thấy tiếc cho Phạm Hương khi ở độ tuổi 27, cô ấy gần như còn rất ít cơ hội để tiếp tục thi thố nhan sắc quốc tế?

Tôi có cảm thấy tiếc cho trường hợp của Phạm Hương dù chúng tôi chỉ cộng tác với nhau ở một giai đoạn nhất định.

Thời gian qua anh còn giữ liên lạc với Phạm Hương không khi cô ấy tuyên bố tạm chia tay showbiz để sang Mỹ chưa bệnh liên quan đến tuyến giáp?

Hai anh em vẫn thỉnh thoảng liên lạc qua lại bằng hình thức tin nhắn. Phạm Hương hiện đang rất vui vẻ với cuộc sống của mình. Thật ra, Phạm Hương cũng đã từng tỏa sáng rồi nên bây giờ cô ấy dành thời gian cho cuộc sống cá nhân cũng là điều bình thường.

Xin cám ơn anh về cuộc trò chuyện chân thành này!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại