Người dân xếp hàng dài nhận nhu yếu phẩm ở quận Thanh Xuân

Đình Tuệ |

Những ngày này, rất đông người dân có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19 đã tới xếp hàng tại Trung tâm VHTT quận Thanh Xuân (Hà Nội) để được tặng 3kg gạo và 6 quả trứng gà mỗi ngày.

Đây là chương trình thiện nguyện do Cty Kangaroo đứng ra thực hiện với sự đồng ý, giám sát của lãnh đạo quận Thanh Xuân.

Ghi nhận của PV Báo Pháp luật & Xã hội ngày 20-4, tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao (VHTT) quận Thanh Xuân đã có hàng nghìn người dân tới xếp hàng để được vào nhận những suất quà từ đơn vị thiện nguyện.

Người dân xếp hàng dài nhận nhu yếu phẩm ở quận Thanh Xuân - Ảnh 1.

Người dân được hướng dẫn xếp hàng và đứng cách nhau 2m để chờ vào nhận gạo.

Do số lượng người đến đông, tổ thiện nguyện đã kết hợp với lực lượng bảo vệ dân phố, an ninh phường đã có mặt từ sớm để hướng dẫn bà con đứng xếp thành hai hàng, đeo khẩu trang và đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2m.

Ban tổ chức (BTC) bố trí cán bộ y tế của quận tiến hành đo thân nhiệt cho người dân. Những người có nhiệt độ từ 37 độ trở lên sẽ được ngồi nghỉ ở bên ngoài. Các đối tượng người cao tuổi, người tàn tật sẽ được ưu tiên đứng lên đầu hàng.

Tất cả phải sát khuẩn tay trước khi vào nhận quà. Để đảm bảo mỗi người dân đến đây nhận quà 1 lần/ngày, BTC tiến hành lưu thông tin người nhận qua CMTND/CCCD và phát số thứ tự. Tất cả đều chấp hành theo hướng dẫn từ BTC.

Người dân xếp hàng dài nhận nhu yếu phẩm ở quận Thanh Xuân - Ảnh 2.

Ông Phan Anh Chuyên - Giám đốc Kangaroo Store, thành viên BTC chương trình.

Trao đổi với chúng tôi, ông Phan Anh Chuyên, thành viên BTC chương trình cho biết, kể từ khi phát động đến nay đã có nhiều đơn vị, nhà hảo tâm tới chung tay, ủng hộ gạo, mỳ gói, trứng, nước sát khuẩn... cho chương trình lần này.

Lượng gạo của BTC dự kiến ban đầu đến nay đã tăng từ 40 - 50 tấn. Đối tượng mà BTC hướng tới là các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, người lao động bị ảnh hưởng thu nhập do dịch Covid-19...

Mỗi người sẽ được tặng 3kg gạo và 6 quả trứng gà. Trung bình mỗi ngày phát khoảng 4 tấn gạo, 6.000 quả trứng gà cho người dân. Dự kiến chương trình sẽ được kéo dài tới ngày 30-4.

Nói về lý do không tổ chức chương trình thiện nguyện này dưới dạng các "Cây ATM gạo", ông Chuyên cho hay: "Mục tiêu của chúng tôi là tặng gạo - trao yêu thương. Việc áp dụng phương thức tặng gạo như thế nào là do từng đơn vị.

Còn chúng tôi, do vừa có cả gạo và trứng để tặng người dân nên không thể làm :Cây ATM gạo, trứng" được. Hơn nữa, tình hình hiện đòi hỏi sự gấp rút để nhanh chóng hỗ trợ cho bà con gặp khó khăn. Chúng tôi đã huy động lượng lớn cán bộ nhân viên và các nhà hảo tâm cùng nhau chuẩn bị các phần quà để kịp phát cho bà con".

Dưới đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận trong ngày 20-4:

Người dân xếp hàng dài nhận nhu yếu phẩm ở quận Thanh Xuân - Ảnh 4.

Người dân được nhân viên y tế đo thân nhiệt.

Người dân xếp hàng dài nhận nhu yếu phẩm ở quận Thanh Xuân - Ảnh 5.
Người dân xếp hàng dài nhận nhu yếu phẩm ở quận Thanh Xuân - Ảnh 6.
Người dân xếp hàng dài nhận nhu yếu phẩm ở quận Thanh Xuân - Ảnh 7.

Với người cao tuổi, BTC còn chuẩn bị cả ghế ngồi.

Người dân xếp hàng dài nhận nhu yếu phẩm ở quận Thanh Xuân - Ảnh 8.

Nhiều người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 đã tới đây nhận gạo, trứng từ thiện.

Người dân xếp hàng dài nhận nhu yếu phẩm ở quận Thanh Xuân - Ảnh 9.

Sau khi đo thân nhiệt, người dân được sát khuẩn tay.

Người dân xếp hàng dài nhận nhu yếu phẩm ở quận Thanh Xuân - Ảnh 10.
Người dân xếp hàng dài nhận nhu yếu phẩm ở quận Thanh Xuân - Ảnh 11.

BTC nhập thông tin người nhận qua CMTND/CCCD.

Người dân xếp hàng dài nhận nhu yếu phẩm ở quận Thanh Xuân - Ảnh 12.

Mỗi người sẽ được phát một tờ phiếu in số thứ tự.

Người dân xếp hàng dài nhận nhu yếu phẩm ở quận Thanh Xuân - Ảnh 13.
Người dân xếp hàng dài nhận nhu yếu phẩm ở quận Thanh Xuân - Ảnh 14.
Người dân xếp hàng dài nhận nhu yếu phẩm ở quận Thanh Xuân - Ảnh 15.

Mỗi người dân sẽ được nhận 3kg gạo và 6 quả trứng gà mỗi ngày.

Người dân xếp hàng dài nhận nhu yếu phẩm ở quận Thanh Xuân - Ảnh 16.

Trao yêu thương trong lúc khó khăn khiến nhiều người xúc động.

Người dân xếp hàng dài nhận nhu yếu phẩm ở quận Thanh Xuân - Ảnh 17.
Người dân xếp hàng dài nhận nhu yếu phẩm ở quận Thanh Xuân - Ảnh 18.

Cô Hà, một người hành nghề thu mua phế liệu tại Hà Nội bày tỏ sự biết ơn tới BTC chương trình đã giúp đỡ nhiều người khó khăn trong cơn đại dich.

Người dân xếp hàng dài nhận nhu yếu phẩm ở quận Thanh Xuân - Ảnh 19.

Thời gian phát gạo cho người dân bắt đầu từ 8g - 10g; 14g - 16g hàng ngày.

Người dân xếp hàng dài nhận nhu yếu phẩm ở quận Thanh Xuân - Ảnh 20.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại