Người dân Thủ đô chen chân mua đồ cúng ở "chợ nhà giàu" ngày 30 Tết

NGỌC LINH |

Ngày 30 Tết, khu chợ Chợ Hàng Bè (Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) hay còn được gọi là 'chợ nhà giàu' tấp nập hơn bao giờ hết.

Người dân Thủ đô chen chân mua đồ cúng ở chợ nhà giàu ngày 30 Tết - Ảnh 1.

Chợ Hàng Bè (Hoàn Kiếm, Hà Nội) là địa chỉ quen thuộc với người dân thủ đô từ xưa tới nay, nổi tiếng với thực phẩm tươi ngon, tinh tế, mang "chất riêng" của ẩm thực Hà Nội. Chợ Hàng Bè cũng nổi tiếng với mức giá đắt đỏ nên còn được gọi là "chợ nhà giàu" giữa phố cổ.

Người dân Thủ đô chen chân mua đồ cúng ở chợ nhà giàu ngày 30 Tết - Ảnh 2.

Ngày cuối năm, nhiều người đổ xô lên chợ Hàng Bè để sắm sửa mâm cơm cúng tất niên.

Người dân Thủ đô chen chân mua đồ cúng ở chợ nhà giàu ngày 30 Tết - Ảnh 3.
Người dân Thủ đô chen chân mua đồ cúng ở chợ nhà giàu ngày 30 Tết - Ảnh 4.

Ngay từ sáng sớm, các gian hàng tại chợ đông nghịt người xếp hàng mua, mọi nẻo đường dẫn vào chợ đều chật cứng người qua lại.

Người dân Thủ đô chen chân mua đồ cúng ở chợ nhà giàu ngày 30 Tết - Ảnh 5.

Tại đây thực phẩm nổi tiếng chất lượng, phong phú. Giá thực phẩm ở đây cũng đắt gấp nhiều lần so với những nơi khác. Mặt hàng đặc trưng của khu chợ vẫn là gà luộc ngậm hoa hồng. Hai cửa hàng nổi tiếng bán sản phẩm này nằm ở đoạn phố Gia Ngư luôn trong tình trạng tấp nập.

Người dân Thủ đô chen chân mua đồ cúng ở chợ nhà giàu ngày 30 Tết - Ảnh 6.

Được biết, những con gà da vàng óng ả, tạo hình bắt mắt nặng khoảng 2-3kg được bán với giá từ 400.000 - 800.000 đồng. Mức giá này khá đắt đỏ, tuy nhiên người mua vẫn đứng xếp hàng dài, sẵn sàng rút ví, gà "làm ra tới đâu, hết tới đó".

Người dân Thủ đô chen chân mua đồ cúng ở chợ nhà giàu ngày 30 Tết - Ảnh 7.

Theo chị Hoàng Dung, chủ cửa hàng bán gà trên phố Gia Ngư (Hoàn Kiếm, Hà Nội), lượng khách mua năm nay ước tính gấp đôi Tết Nguyên đán 2022. "Nhà tôi bán ở đây đã lâu đời, mọi người tín nhiệm nên tới mua rất đông. Gà nhà tôi được tuyển chọn rất kỹ, ngon nên đắt hơn các chợ khác. Ngày 30 Tết, gà lễ ngậm hoa hồng và xôi lớn giá khoảng 800.000 đồng/cặp lúc cao điểm nhất, ngày thường, gà nhà tôi đã bán 450.000 - 500.000 đồng. Ngoài ra, cửa hàng còn bán chim quay, xôi gấc, canh măng, bóng mọc... phục vụ bà con….", chị Dung nói.

Người dân Thủ đô chen chân mua đồ cúng ở chợ nhà giàu ngày 30 Tết - Ảnh 8.

Nhân viên tại các cửa hàng bán gà cúng đều "luôn chân luôn tay" để kịp cung cấp, tính tiền cho khách.

Người dân Thủ đô chen chân mua đồ cúng ở chợ nhà giàu ngày 30 Tết - Ảnh 9.
Người dân Thủ đô chen chân mua đồ cúng ở chợ nhà giàu ngày 30 Tết - Ảnh 10.

Nhiều khách hàng phải chờ đợi cả tiếng đồng hồ mới có thể mua được mâm đồ lễ.

Người dân Thủ đô chen chân mua đồ cúng ở chợ nhà giàu ngày 30 Tết - Ảnh 11.

Cửa hàng bán các loại xôi truyền thống như xôi gấc, xôi đỗ cũng là địa chỉ yêu thích của nhiều thực khách. Xôi ở đây có mức giá khoảng 50.000 - 100.000 đồng/đĩa.

Người dân Thủ đô chen chân mua đồ cúng ở chợ nhà giàu ngày 30 Tết - Ảnh 12.
Người dân Thủ đô chen chân mua đồ cúng ở chợ nhà giàu ngày 30 Tết - Ảnh 13.

Những sạp hoa quả, rau củ,… tại chợ được tiểu thương lựa chọn rất kỹ nên mẫu mã đẹp, trình bày bắt mắt thu hút rất đông người đến mua.

Người dân Thủ đô chen chân mua đồ cúng ở chợ nhà giàu ngày 30 Tết - Ảnh 14.

Chợ còn có nhiều mặt hàng độc, lạ phục vụ người dân bày mâm cơm cúng 30 Tết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại