Người dân sống xung quanh Công ty Rạng Đông khóa cửa, về quê ở tạm sau cảnh báo nguy cơ nhiễm độc thủy ngân

Hoàng Hải |

Nhiều người dân sống gần hiện trường vụ cháy công ty Rạng Đông cho biết, sau quyết định thu hồi thông báo ngày 29/8 của UBND phường Hạ Đình, họ cảm thấy yên tâm hơn phần nào.

Liên quan đến vụ cháy Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông có địa chỉ tại phố Hạ Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội vào chiều 28/8 khiến đơn vị này thiệt hại 150 tỷ đồng, chiều 30/8, thông tin với PV, Thượng tá Nguyễn Văn Thắng - Phó trưởng Công an quận Thanh Xuân cho biết:

Đến thời điểm chiều 30/8, đơn vị chưa có chiến sỹ nào tham gia vào quá trình dập lửa cũng như đảm bảo an ninh khu vực vòng ngoài thời điểm xảy ra vụ cháy Công ty cổ phần bóng đèn Rạng Đông phải đi khám sức khoẻ hay sức khoẻ có vấn đề gì.

Thượng tá Thắng cho biết, khi xảy ra vụ cháy tại công ty Rạng Đông, Công an quận Thanh Xuân đã huy động 100% các chiến sỹ Cảnh sát PCCC tham gia dập lửa.

Người dân sống xung quanh Công ty Rạng Đông khóa cửa, về quê ở tạm sau cảnh báo nguy cơ nhiễm độc thủy ngân - Ảnh 1.

Chiều 30/8, các nhân viên, kỹ sư tiếp tục thu mẫu khí tại quanh khu vực xảy ra vụ cháy.

"Chiến sỹ nào đi vào sâu trong vụ cháy thì có bình thở còn ở ngoài bình thường thì có mặt nạ chống độc, ở ngoài nữa thì có khẩu trang y tế...", Thượng tá Thắng nói về các chiến sỹ tham gia công tác chữa cháy tại công ty Rạng Đông ngày 28/8.

Ghi nhận của PV, vào chiều 30/8, gần như tất cả các hộ dân sống trong ngõ 342, phố Khương Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội (nằm giáp ranh với khu nhà kho xảy ra cháy của công ty Rạng Đông), nhà khoá kín cửa. Một số người dân sống tại cuối ngõ cho biết, các gia đình trên đã chuyển về quê ở tạm.

Người dân sống xung quanh Công ty Rạng Đông khóa cửa, về quê ở tạm sau cảnh báo nguy cơ nhiễm độc thủy ngân - Ảnh 2.

Chiều 30/8, cuộc sống của một số hộ dân nằm sát công ty Rạng Đông đã trở lại bình thường.

Bởi mặc dù đám cháy đã được dập tắt tuy nhiên mùi khét vẫn còn bốc lên nồng nặc, rất khó chịu.

Trước thông tin về việc vào sáng 30/8, UBND phường Hạ Đình đã thu hồi thông báo việc xử lý vệ sinh môi trường sau cháy ban ra ngày hôm qua (ngày 29/8), một số người dân sinh sống tại đây cho biết: Vào ngày hôm qua (29/8), khi tiếp nhận thông báo trên, nhiều người bàn tán xôn xao.

Người dân sống xung quanh Công ty Rạng Đông khóa cửa, về quê ở tạm sau cảnh báo nguy cơ nhiễm độc thủy ngân - Ảnh 3.

Hầu hết các hộ dân sống trong ngõ 342 phố Khương Đình (phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân) đã tạm di chuyển đến nơi khác ở bởi tại đây mùi khét vẫn còn nồng nặc.

Sau đó, mọi người đã tranh thủ về thau, rửa bể chứa nước, tét chứa nước và dọn dẹp, lau chùi nhà cửa. Đến trưa, chiều nay (30/8), khi hay tin thông báo ngày 29/8 đã bị thu hồi, mọi người yên tâm hơn phần nào.

Chị Nhung sống cuối ngõ 342 Khương Đình chia sẻ: Vào đầu giờ chiều nay (30/8), qua các thông tin trên báo chí, chị và gia đình nắm được việc phường Hạ Đình thu hồi lại thông báo đã phát đi ngày hôm qua nên cảm thấy yên tâm hơn.

Còn trước đó, khi mới nhận tin về việc xử lý vệ sinh môi trường sau cháy, chị cảm thấy rất bất an, lo lắng vì sợ nguồn nước, không khí bị nhiễm độc.

"Chắc do nước, không khí và mọi thứ bình thường nên chính quyền mới thu hồi lại thông báo ngày hôm qua.

Giờ tôi đỡ lo hơn nhưng vẫn phải đưa 3 cháu nhỏ gửi về quê cho ông bà chăm hộ, qua đợt nghỉ lễ mùng 2/9, khi mọi thứ ổn định hơn mới cho con tiếp tục đi học được...", chị Nhung chia sẻ.

Cũng trong chiều 30/8, PV đã đến UBND phường Hạ Đình để làm việc tuy nhiên, nữ cán bộ văn phòng ở đây sau khi photo lại giấy giới thiệu đã thông báo rằng, các lãnh đạo phường đều đi họp, khi nào sắp xếp được thời gian cụ thể sẽ thông báo sau.

Khu vực nhà kho của công ty Rạng Đông giáp với ngõ 342 phố Khương Đình sau vụ hoả hoạn xuống cấp nghiêm trọng, có thể đổ sập bất cứ lúc nào.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại