Người dân quận 1 ôm chó chạy vào nhà đóng cửa khi thấy ông Đoàn Ngọc Hải

Bảo Minh |

Ông Đoàn Ngọc Hải dẫn đầu Đoàn liên nghành trật tự đô thị, công an kiểm tra và xử lý những trường hợp chó thả rông trên địa bàn.

Ngày 23/4, Đoàn liên ngành trật tự đô thị do ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1 (TP HCM) đi kiểm tra và xử lý nạn chó thả rông trên địa bàn.

Lực lượng chức năng phát hiện 2 chú chó không đeo rọ mõm, không có xích ở căn nhà trên đường Mai Thị Lựu (phường Đa Kao, quận 1) liền tiến hành xử lý. Lúc này, chủ nhà xuất hiện lùa đàn chó vào nhà, ngăn cản lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Đoàn liên ngành sau đó lập biên bản, đề nghị cấp cấp giấy tờ tiêm phòng thì chủ nhà không thể cung cấp. Không những vậy những người trong gia đình còn ngăn cản, lớn tiếng với đoàn kiểm tra, yêu cầu cung cấp bằng chứng chứng minh chó của họ chạy rông ngoài đường.

Đoàn liên ngành sau đó cung cấp hình ảnh chứng minh thì họ không cho vào nhà bắt chó, buộc công an phường phải làm việc. Một chú chó chạy ra đường bị lực lượng chức năng bắt giữ. Một thanh niên trong nhà chạy ra lớn tiếng, ngăn cản bị mời về trụ sở công phường làm việc.

Sau đó, lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản chủ 2 nhà với mức hình phạt 1,4 triệu đồng. Chủ chó sẽ được nhận lại thú nuôi nếu lên đi đóng phạt.

Sau đó, đoàn kiểm tra di chuyển qua khu vực bờ kè kênh Nhiêu Lộc trên đường Hoàng Sa. Phát hiện, nhiều người dân ôm chó chạy vào nhà đóng cửa.

Theo ông Đoàn Ngọc Hải, chính quyền địa phương này đã thành lập đội bắt chó thả rông 8 tháng nay nhưng mới chỉ xử lý được hơn 50 con. Phó chủ tịch UBND quận 1 cho biết việc nuôi chó là quyền của người dân nhưng không được ảnh hưởng đến cộng đồng. Ông cho biết sắp tới quận 1 sẽ mạnh tay xử lý chó thả rông.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại