Người đàn ông mù, không con cái khóc nức nở giữa đường vì bị giật mất tiền bán vé số

Minh |

Nghe những lời chia sẻ của ông, người chứng kiến càng xót xa thương cảm hơn.

Giữa cái trưa nắng oi ả của Đồng Tháp, người đàn ông tên Tùng (55 tuổi) ngày ngày vẫn đi khắp các huyện của tỉnh miền Tây này để mưu sinh bằng nghề bán vé số.

Vì đôi mắt mù lòa nên mỗi ngày, ông đều được vợ chở đến địa điểm bán, buổi tối đón về. Chia sẻ về hoàn cảnh của mình, người đàn ông kể lại, năm 4 tuổi do bị bệnh rồi phát ban dẫn đến di chứng hỏng đôi mắt. Vì vậy, nhiều năm nay ông chỉ biết kiếm sống bằng nghề hứng nắng đội mưa này. 

Hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là thế mà mới đây ông còn bị người xấu giật mất tiền tới 2 lần. Lần gần đây nhất, là khi đang ngồi bán trên đoạn đường thuộc thị trấn Tân Thành (huyện Lai Vung, Đồng Tháp), có thanh niên vờ mua vé số để trả tiền thừa rồi lấy mất 200 nghìn của ông rồi chạy xe đi mất. 

Số tiền ấy dù có bán vé số cả ngày cũng chẳng thể kiếm lại nổi nên người đàn ông mù lòa chỉ biết ngồi khóc nức nở. 

Người đàn ông tên Tùng bật khóc nức nở khi bị kẻ xuất giật mất 200 nghìn giữa trưa nắng. (Ảnh cắt từ clip)

Vừa khóc, ông Tùng vừa kể: "Nó đến lấy tiền, còn quăng luôn cây gậy của tôi đi rồi. Lúc ấy đường vắng quá trời tôi la mà không ai ra.". Thế nhưng khi có người đề nghị giúp đỡ tặng 200 nghìn thì ông thẳng thắn: "Lỡ mất rồi, bù gì nữa chú ơi!". 

Người đàn ông mù, không con cái khóc nức nở giữa đường vì bị giật mất tiền bán vé số - Ảnh 2.

Nhiều năm nay, người đàn ông mù lòa này mưu sinh bằng nghề bán vé số khắp nơi tại Đồng Tháp. Ảnh chụp từ clip.

Nói thêm về cuộc sống mưu sinh bên những tấm vé số, ông Tùng kể, ngoài Lai Vung, ông còn đi bán ở nhiều huyện, thành phố khác như Hồng Ngự, Cao Lãnh. Cũng nhờ công việc này mà ông quen rồi kết hôn với vợ đã hơn 20 năm nay. Nhưng điều không may mắn lại đến với người đàn ông mù lòa khi hai vợ chồng không có con, tuổi già không thể vui vầy bên con cháu.

Nguồn: Tiến Sài Gòn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại