Người đàn ông khóc ròng khi phải bỏ lại 6.000 con lợn chìm trong biển nước

Trang Đỗ |

Những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc đau đớn như "cắt từng khúc ruột" của một người nông dân khi buộc phải bỏ mặc 6.000 con lợn chìm trong biển nước sau trận lũ lụt nghiêm trọng ở Trung Quốc.

Người đàn ông khóc ròng khi phải bỏ lại 6.000 con lợn chìm trong biển nước - Ảnh 1.

Trong trận ngập lụt nghiêm trọng tại Trung Quốc mới đây, người ta không khỏi xót xa khi chứng kiến hình ảnh một người đàn ông với vẻ mặt khốn khổ đang khóc ròng bên đàn lợn 6.000 con đang bị nhấn chìm giữa biển nước ở huyện Thư Thành, thành phố Lục An, tỉnh An Huy.

Người đàn ông khóc ròng khi phải bỏ lại 6.000 con lợn chìm trong biển nước - Ảnh 2.

Trận lũ lụt nghiêm trọng đã nhấn chìm cả nông trại với 6.000 chú lợn béo tốt cùng ánh mắt ngơ ngác. Do các quy định về phòng chống dịch bệnh, công nhân ở đây không được phép di chuyển đàn lợn.

Người đàn ông khóc ròng khi phải bỏ lại 6.000 con lợn chìm trong biển nước - Ảnh 3.

Phải mất 20 tiếng sau khi hàng nghìn chú lợn bì bõm dưới dòng nước, lực lượng cứu hộ mới kịp thời tới ứng cứu. Sau rất nhiều nỗ lực, họ cũng chỉ cứu được vài con.

Người đàn ông khóc ròng khi phải bỏ lại 6.000 con lợn chìm trong biển nước - Ảnh 4.

Hiện, ông Li đang hy vọng rằng có thể sang tay ngay những chú lợn này cho một công ty nào đó trước khi quá muộn.

Người đàn ông khóc ròng khi phải bỏ lại 6.000 con lợn chìm trong biển nước - Ảnh 5.

Theo truyền thông Trung Quốc, mưa lớn suốt hai tuần qua đã gây lũ lụt nghiêm trọng trên sông Trường Giang (Trung Quốc), khiến ít nhất 200 người thiệt mạng hoặc mất tích.

Người đàn ông khóc ròng khi phải bỏ lại 6.000 con lợn chìm trong biển nước - Ảnh 6.

Các tỉnh An Huy, Hồ Bắc, Hồ Nam đặt mức cao nhất về cảnh báo mưa lũ.

Người đàn ông khóc ròng khi phải bỏ lại 6.000 con lợn chìm trong biển nước - Ảnh 7.

Chính phủ Trung Quốc đã phải huy động hơn 2.500 lính đi cứu nạn. Tính đến hôm qua, thiệt hại kinh tế ước tính hơn 7,5 tỷ USD.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại