Người đàn ông hơn 60 tuổi nuôi tóc 3 năm để tặng bệnh nhân ung thư

Ngô Tùng |

Hàng trăm người đủ mọi lứa tuổi đã tình nguyện hiến tặng mái tóc cho các bệnh nhân ung thư. "Tôi biết về chương trình này từ lâu nên đã quyết định nuôi tóc 3 năm nay để có thể góp phần chia sẻ với các bệnh nhân", ông Tô Khắc Duy (61 tuổi, quê Bến Tre) cho biết.

Ngày 30/10, tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (TPHCM), Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam (BCNV) tổ chức “Ngày hội Nón hồng 2022” nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, đồng thời huy động sức mạnh cộng đồng chăm lo, cổ động những người không may mắc phải căn bệnh này .

Người đàn ông hơn 60 tuổi nuôi tóc 3 năm để tặng bệnh nhân ung thư - Ảnh 1.

"Ngày hội Nón hồng" là sự kiện thường niên được tổ chức vào tháng 10 hằng năm nhằm tạo sân chơi gặp gỡ, giao lưu của cộng đồng bệnh nhân ung thư vú. Với thông điệp “Đừng để bạn của ta phải chiến đấu với ung thư vú một mình! Chúng ta mạnh mẽ cùng nhau!”, ngày hội thu hút hàng nghìn người dân nhiều độ tuổi đến tham gia các hoạt động hướng về những người mắc ung thư vú.

Người đàn ông hơn 60 tuổi nuôi tóc 3 năm để tặng bệnh nhân ung thư - Ảnh 2.

Đến với ngày hội, người dân nhiều lứa tuổi tình nguyện tham gia hiến tóc tặng các bệnh nhân ung thư. Đây là hoạt động nhân văn, thu hút rất đông người chung sức tại ngày hội mỗi năm.

Người đàn ông hơn 60 tuổi nuôi tóc 3 năm để tặng bệnh nhân ung thư - Ảnh 3.

Nhiều cô gái đã "nuôi" tóc cả năm hoặc nhiều tháng để đến dịp này có thể gửi "món quà" ý nghĩa đến những bệnh nhân ung thư.

Người đàn ông hơn 60 tuổi nuôi tóc 3 năm để tặng bệnh nhân ung thư - Ảnh 4.

Tại ngày hội, nhiều người không khỏi ấn tượng và trân trọng trước nghĩa cử của ông Tô Khắc Duy (61 tuổi, quê Bến Tre).

Người đàn ông hơn 60 tuổi nuôi tóc 3 năm để tặng bệnh nhân ung thư - Ảnh 5.

"Tôi biết về chương trình này từ lâu nên đã quyết định nuôi tóc 3 năm nay để có thể góp phần chia sẻ với các bệnh nhân", ông Duy bày tỏ.

Người đàn ông hơn 60 tuổi nuôi tóc 3 năm để tặng bệnh nhân ung thư - Ảnh 6.

Nguyễn Thị Phương Trinh (bên trái) và Phạm Thị Thanh Nhã (23 tuổi) đến chương trình để hiến tóc. "Mình cảm thấy hạnh phúc khi giúp được người bệnh", Phương Trinh bộc bạch sau khi hiến phần tóc dài đến 37cm mà cô "nuôi" trong 4 năm qua.

Người đàn ông hơn 60 tuổi nuôi tóc 3 năm để tặng bệnh nhân ung thư - Ảnh 7.

Bạn Huỳnh Hà Ngọc Thư (sinh viên Đại học Kinh tế TPHCM) cho biết: "Mình thấy mọi người hiến tóc vì mục đích ý nghĩa. Thế nên mình cũng tìm hiểu và làm theo".

Người đàn ông hơn 60 tuổi nuôi tóc 3 năm để tặng bệnh nhân ung thư - Ảnh 8.

Bạn trẻ theo dõi triển lãm nâng cao nhận thức bệnh ung thư vú. Không chấp nhận số phận, nhiều "chiến binh K" đã vươn lên sống vui, khỏe, có ích và truyền cảm hứng cho cộng đồng.

Người đàn ông hơn 60 tuổi nuôi tóc 3 năm để tặng bệnh nhân ung thư - Ảnh 9.

Là đại sứ chương trình, Á hậu Thảo Nhi Lê (Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022) bày tỏ mong muốn trong nhiệm kỳ sẽ đồng hành, góp sức làm nhiều việc chăm lo cho các bệnh nhân ung thư.

Người đàn ông hơn 60 tuổi nuôi tóc 3 năm để tặng bệnh nhân ung thư - Ảnh 10.

Tiếp nhận 50 bộ tóc thật để gửi tặng bệnh nhân ung thư.

Người đàn ông hơn 60 tuổi nuôi tóc 3 năm để tặng bệnh nhân ung thư - Ảnh 11.

Mạng lưới Ung thư Vú Việt Nam (BCNV) được thành lập từ năm 2013, bởi Thương Sobey - một bệnh nhân ung thư vú giai đoạn 4. Quá trình tìm hiểu và điều trị bệnh khiến Thương nhận ra bệnh nhân ung thư vú thiếu nghiêm trọng những kiến thức, thông tin cần thiết về căn bệnh này. Điều ấy thúc giục cô thành lập BCNV, mong ước đây sẽ là nơi cung cấp thông tin, kết nối, nơi chia sẻ an toàn của những ai quan tâm hay đang phải chiến đấu với ung thư vú.

“Tầm soát và phát hiện sớm ung thư vú có thể giúp hiểu được căn bệnh và đẩy lùi được nó. Ví dụ như cách đây khoảng 10 năm, ung thư cổ tử cung là cũng một trong những loại ung thư đứng đầu về ca mắc mới. Tuy nhiên, nhờ vào việc tầm soát được phủ sóng toàn quốc, ung thư cổ tử cung không còn nằm trong top 10 bệnh ung thư thường gặp. Nếu chương trình tầm soát được thực hiện tốt, cơ may điều trị khỏi bệnh tăng lên, chúng ta có thể đẩy lùi ung thư vú” - TS.BS Nguyễn Hữu Phúc, Trưởng khoa Tuyến vú Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM khẳng định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại