Người đàn ông đi xe lăn bị truy nã do không chấp hành án

Hoàng Thạch |

Kháng cáo không thành, người đàn ông ngồi xe lăn không chấp hành án và bỏ trốn khỏi địa phương nên bị truy nã.

Ngày 11/8,  Công an huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng, cho biết đã ra lệnh truy nã Trần Việt Hùng (56 tuổi, ngụ thị trấn Cù Lao Dung) - do người đàn ông ngồi xe lăn không thi hành án, bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Trước đó, cuối tháng 6, do chống đối người thi hành công vụ và gây rối trật tự công cộng nên TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên phạt 7 người trong gia đình ông Hùng từ 6 đến 12 tháng tù.

Người đàn ông đi xe lăn bị truy nã do không chấp hành án - Ảnh 1.

Ông Hùng cùng người nhà tại tòa

Trong đó, 1 người đã thi hành án xong, 2 người đang thi hành án và 3 người chưa chịu thi hành án. 

Riêng ông Hùng là bị tuyên 9 tháng tù nhưng đã bỏ trốn, bị truy nã.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 21/5/2017, Trần Hoàng Minh (29 tuổi) và Trần Tâm Lành (17 tuổi) - con trai của Hùng, đã xảy ra mâu thuẫn với một nhóm người trong lúc nhậu.

Hai người con ông Hùng đã đập chai bia và hăm dọa mọi người xung quanh.

Nhận tin báo, công an xã xuống hiện trường mời Minh và Lành về trụ sở làm việc nhưng hai đối tượng đã chống trả buộc công an phải nổ sung trấn áp.

Sau đó lực lượng chức năng đã khống chế và đưa 2 anh em Minh về trụ sở. Lúc này, vợ chồng ông Hùng đến trụ sở rồi dùng nón bảo hiểm đánh lực lượng thi hành nhiệm vụ.

Ngày hôm sau, 4 cảnh sát bị thương đến khám bệnh tại Trung tâm Y tế Cù Lao Dung thì tiếp tục bị người nhà ông Hùng rượt đánh.

Đầu năm 2018, TAND huyện Cù Lao Dung tuyên mỗi người trong gia đình Hùng từ 6 đến 9 tháng 15 ngày vì tội chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng. Người nhà ông Hùng đồng loạt kêu oan nhưng không được cấp phúc thẩm chấp nhận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại