Người đàn ông chở gỗ lậu bị gỗ đè tử vong khi đang vận chuyển

Vy Vy |

Ngày 16-9, ông Nguyễn Phúc Đoan, Chủ tịch UBND xã Đăk Psi, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum cho biết ông A H’liêng (SN 1967, trú thôn 12 xã Đăk Long, huyện Đắk Hà) vừa tử vong khi đi vận chuyển gỗ lậu trên địa bàn.

Vào tối 14-9, ông A H’liêng cùng 2 người khác vào khu rừng thuộc thôn 8, xã Đắk Psi để vận chuyển gỗ lậu. Trong lúc vận chuyển, không may chiếc xe lật úp khiến ông A H'liêng đang ngồi trên thùng xe bị gỗ đè tử vong.

Sau khi xảy ra vụ việc, những người lái xe đã để lại số gỗ rồi cùng chiếc xe rời khỏi hiện trường.

Người đàn ông chở gỗ lậu bị gỗ đè tử vong khi đang vận chuyển - Ảnh 1.

Gia đình đang tổ chức tang lễ cho ông A H’liêng

Nhận được tin báo, các cơ quan chức năng đã đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ án.

Tại hiện trường, 3 lóng gỗ lậu tròn đè chết ông A H’liêng là cổ thụ có đường kính khoảng 1,2m dài 2,5m. Số gỗ này được đóng dấu đã kiểm tra vào ngày 15-9.

Hiện gia đình đang tổ chức tang lễ cho ông A H’liêng theo phong tục địa phương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại