Người dân hoảng sợ khi mưa đá to như nắm tay trút xuống ở Nghệ An

Ngọc Tú |

Một trận giông lốc kèm theo mưa đá dày và lớn bất ngờ trút xuống địa bàn xã miền núi ở huyện Tương Dương (Nghệ An) gây thiệt hại lớn về tài sản và hoa màu cho người dân.

Chiều tối 9/4, tin từ UBND xã Mai Sơn (huyện Tương Dương, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra trận giông lốc kèm theo mưa đá lớn khiến nhiều nhà dân bị hư hỏng, nhiều diện tích rau mau bị thiệt hại nặng nề.

Theo đó, vào khoảng 16h chiều cùng ngày, ở xã Mai Sơn trời đang hửng nắng thì bất ngờ mây đen mù mịt kéo đến và xuất hiện mưa giông lốc. Gió giật mạnh đã khiến nhiều mái ngói bị tốc, hư hỏng.

Mưa đá trút xuống trên địa bàn xã Mai Sơn khiến nhiều tài sản và rau màu của người dân bị hư hại. (Ảnh: L.B.).
Mưa đá trút xuống trên địa bàn xã Mai Sơn khiến nhiều tài sản và rau màu của người dân bị hư hại. (Ảnh: L.B.).

Sau cơn giông là trận mưa đá lớn kéo dài chừng 30 phút.

Những cục đá lớn bằng cái chén, có cục lớn bằng nắm tay trút xuống khiến nhiều diện tích rau màu bị dập nát, hư hỏng.

Ông Lô Văn Quang - Chủ tịch UBND xã Mai Sơn cho biết: “Trận mưa đá dày với những cục đá to như cái chén rơi từ trên trời xuống kèm theo giống tố khiến cho nhiều người dân trong vùng rất hoảng sợ.

Hiện tại chính quyền địa phương chưa thế kiểm đếm được nhưng hoa màu của người dân bị ảnh hưởng đáng kể".

Những hòn đá trong trận mưa rất lớn khiến nhiều người dân hoảng sợ. (Ảnh: L.B.).
Những hòn đá trong trận mưa rất lớn khiến nhiều người dân hoảng sợ. (Ảnh: L.B.).

Đến 17h cùng ngày, trận mưa đá đã chấm dứt.

Hiện chính quyền địa phương đang thống kê thiệt hại của người dân để có hướng động viên, thăm hỏi và hỗ trợ người dân phục hồi tài sản bị hư hỏng.

Trước đó 1 năm, vào tháng 3/2015, trên địa bàn xã Mai Sơn cũng đã từng xuất hiện trận mưa đá lớn khiến nhiều tài sản và hoa màu của người dân bị hư hỏng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại