Người dân cùng chung cư nói võ sư Nguyễn Xuân Vinh "đánh vợ như quân thù"

Hoàng Đan |

Hàng xóm ở khu chung cư cho biết, do vợ chồng "võ sư" Nguyễn Xuân Vinh sống biệt lập, không tham gia các hoạt động chung nên họ chỉ biết việc đánh vợ khi công an đến làm việc.

Gia đình sống khá biệt lập với hàng xóm

Liên quan đến vụ việc "võ sư" Nguyễn Xuân Vinh có hành vi hành hung vợ là chị Vũ Thị Thu L. (SN 1992) mới sinh con được 2 tháng dẫn đến phải nhập viện, chiều 28/8, khi phóng viên có mặt tại khu chung cư CT1 B nơi vợ chồng này sinh sống (Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội) nhiều cư dân vẫn bàn tán xôn xao.

Chia sẻ với PV, nhiều người dân tại khu chung cư này vẫn chưa hết bàng hoàng khi xem đoạn clip ghi lại cảnh anh Vinh đánh vợ được đăng tải trên mạng xã hội.

"Tôi năm nay gần 70 tuổi và sống ở chung cư này từ những ngày đầu bàn giao đến giờ cũng hơn 2 năm nhưng chưa bao giờ chứng kiến cảnh chồng đánh vợ khi đang bế con nhỏ như thế. Nhìn cảnh anh ta đánh vợ mà như đánh quân thù, như hai người đàn ông đánh nhau vậy...", bà Đ. (một cư dân ở đây) nói.

Theo anh T. - người dân ở tầng 25 khu chung cư cho biết: "Vợ chồng anh Vinh dọn về đây ở từ những ngày đầu tòa nhà bàn giao và chị L. mới sinh cháu thứ 2 được vài tháng nhưng họ sống khá biệt lập, không tham gia các hoạt động của tầng.

Ở tầng chúng tôi cứ khoảng 1 tháng lại tổ chức ăn uống nhằm gắn kết các nhà với nhau nhưng khi đến vận động, vợ chồng anh Xuân nói do bận công việc nên không tham gia bao giờ...".

Anh T. cho hay, do công việc nên anh không tiếp xúc nhiều với anh Vinh nhưng lần nào gặp vẫn chào hỏi bình thường.

Người dân cùng chung cư nói võ sư Nguyễn Xuân Vinh đánh vợ như quân thù - Ảnh 2.

Khu chung cư nơi vợ chồng anh Vinh sinh sống.

"Việc anh Xuân đánh vợ hôm đó tôi không có nhà nên không nắm được nhưng như những gì trong clip đưa lên mạng thì không chấp nhận được, nhất là trước mặt con trẻ.

Bây giờ chúng tôi cũng chỉ chờ cơ quan chức năng xử lý chứ khó tham gia ý kiến vì đây là việc gia đình họ và mình không biết cụ thể thế nào...", anh T. bày tỏ.

Còn một người dân khác sống tại đây cho biết thêm, do có con nhỏ nên vợ chồng anh Vinh có thuê một người giúp việc ở cùng. Tuy nhiên, do họ sống khá biệt lập, đóng cửa suốt nên hàng xóm không biết sinh hoạt của gia đình.

"Tối hôm xảy ra sự việc không ai biết, chỉ đến khi người nhà chị L và sau đó công an đến làm việc chúng tôi mới nắm được, kéo ra xem. Trước đó, cũng không có nghe thấy nói gì là chồng hay đánh vợ", người dân này nói thêm.

Một người bảo vệ tại tòa chung cư cũng cho hay, chỉ biết sự việc anh Vinh đánh vợ khi công an đến thông báo. Trước đó, phía bảo vệ tòa nhà chưa hề nhận được tin báo của gia đình về việc chị L. bị chồng bạo hành.

Bảo vệ tại tòa chung cư cho biết thêm, có nghe nói việc anh Vinh học võ nhưng dạy võ ở đâu thì không nắm được.

Trong chiều cùng ngày, phóng viên đã lên căn hộ nơi vợ chồng anh Vinh sinh sống nhưng khi gõ cửa, ấn chuông, gọi không có ai ra mở cửa.

Người dân cùng chung cư nói võ sư Nguyễn Xuân Vinh đánh vợ như quân thù - Ảnh 4.

Ảnh cắt từ clip.

Vì sao công an tạm giữ hành chính anh Nguyễn Xuân Vinh?

Trao đổi với PV chiều 28/8, Thượng tá Nguyễn Mạnh Sáng, Phó Trưởng Công an quận Long Biên cho biết, cơ quan công an đã tiến hành tạm giữ hành chính đối với người chồng này.

Về việc tạm giữ hành chính theo Thượng tá Sáng, về mặt nguyên tắc đối với các trường hợp có hành vi gây rối, tàng trữ vũ khí thô sơ hay đánh nhau gây thương tích... thì cơ quan công an phải tạm giữ hành chính đối tượng liên quan để làm rõ.

Với trường hợp này, cơ quan công an tiến hành tạm giữ người chồng để làm rõ việc anh này bị tố cáo đánh vợ khi đang bế con mới sinh trên tay.

Đối với vấn đề xử lý tiếp theo, lãnh đạo Công an quận Long Biên nêu rõ, cơ quan công an sẽ làm rõ hành vi của người chồng và cho người vợ đi giám định sức khỏe để làm căn cứ xử lý theo đúng quy định.

Lãnh đạo Công an quận bày tỏ, bên cạnh việc xử lý đúng theo quy định của pháp luật, công an quận đã chỉ đạo công an phường, cảnh sát khu vực phối hợp với phường, tổ dân phố cố gắng làm công tác dân vận, hòa giải đối với cặp vợ chồng này.

"Hành vi của người chồng này đương nhiên phải giữ hành chính, xử lý theo quy định nhưng ai cũng có lúc sai, mâu thuẫn vợ chồng không thể tránh khỏi, nếu sau này họ bỏ nhau, 2 con còn nhỏ sẽ rất khổ.

Chúng ta đều mong kết cục có hậu chứ còn cứ làm nóng lên, để bỏ nhau thì các con rất thiệt thòi, do đó, chúng tôi rất muốn làm công tác dân vận, hòa giải để họ hòa hợp lại là tốt nhất", một lãnh đạo Công an quận Long Biên chia sẻ thêm.

Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm vụ việc

Sở VH-TT Hà Nội đã có văn bản gửi UBND quận Long Biên về việc yêu cầu xác minh, xử lý vụ việc bạo lực gia đình tại quận Long Biên.

Theo đó, tối ngày 26/8, chị Vũ Thị Thu L (SN 1992) bị chồng là Nguyễn Xuân Vinh (32 tuổi) ở chung cư CT1B (Thạch Bàn, Long Biên) bạo hành dã man. Chị L mới sinh con 2 tháng tuổi đã bị chồng đánh đập, gây trầm cảm

Qua ghi hình camera cho thấy, chị L bị đánh gần 1 tiếng đồng hồ, hai mẹ con liên tục bị đánh ngã. Hiện nay, chị L đã nhập viện và bác sĩ nghi có thể bị chấn thương sọ não do bị đánh liên tiếp vào đầu, bệnh viện đang xét nghiệm để giám định thương tích.

Trước vụ việc này, Sở VH&TT Hà Nội đề nghị UBND quận Long Biên chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh thông tin, có biện pháp bảo vệ phụ nữ, trẻ em theo quy định của pháp luật và có văn bản báo cáo về Sở VH&TT Hà Nội để báo cáo UBND TP Hà Nội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại