Người Đà Nẵng ngày đầu tiên đi chợ bằng "thẻ xanh, thẻ hồng"

Đình Thức |

Ngày đầu tiên Đà Nẵng thực hiện việc đi chợ bằng phiếu ngày chẵn lẻ, nhiều người dân không có thẻ hoặc không mang theo đúng thẻ sẽ không được vào chợ.

Ngày 12/8, người dân Đà Nẵng đã thực hiện viện đi chợ bằng phiếu chẵn lẻ khi đến tại các chợ trên địa bàn.

Theo quan sát của PV, lực lượng bảo vệ, ban quản lý các chợ chỉ bố trí 1 công ra, vào để kiểm soát kiểm soát toàn bộ người vào chợ. Những người đi chợ phải đeo khẩu trang, phải rửa tay bằng dung dịch diệt khuẩn, đo thân nhiệt trước khi vào chợ.

Trước đó, ngày 11/8, UBND TP Đà Nẵng đã quyết định về việc tổ chức triển khai phân chia tần suất đi chở của người dân trên địa bàn để phòng dịch Covid-19 bắt đầu từ ngày 12/8 cho đến khi có chủ trương mới.

Cụ thể, UBND TP Đà Nẵng quyết định mỗi hộ gia đình cứ 3 ngày thì đi chợ 1 lần. Theo phương án này, mỗi hộ gia đình sẽ được phát 5 thẻ vào chợ cho 15 ngày bao gồm thẻ ngày chẵn và thẻ ngày lẽ. Thẻ vào chợ chỉ có giá trị sử dụng 1 lần cho 1 chợ bất kỳ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Người Đà Nẵng ngày đầu tiên đi chợ bằng thẻ xanh, thẻ hồng - Ảnh 1.

Cửa ra vào tại chợ Cồn được bố trí bảo vệ để kiểm tra, kiểm soát người dân đi chợ.

Người Đà Nẵng ngày đầu tiên đi chợ bằng thẻ xanh, thẻ hồng - Ảnh 2.

Lực lượng bảo vệ túc trực trước công ra vào chợ Đống Đa để thông báo, hướng dẫn sử dụng phiếu chẵn lẽ màu xanh, màu hồng để đi chợ. Hôm này ngày 12/8, người dân sử dụng phiếu ngày chẵn có màu hồng để đi chợ.

Người Đà Nẵng ngày đầu tiên đi chợ bằng thẻ xanh, thẻ hồng - Ảnh 3.
Người Đà Nẵng ngày đầu tiên đi chợ bằng thẻ xanh, thẻ hồng - Ảnh 4.

Bảo vệ kiểm tra thông tin trên thẻ đi chợ. Người dân ngoài việc đưa thẻ màu hồng thì phải điền thông tin như chủ hộ, địa chỉ liên lạc, số điện thoại để cơ quan chức năng tiện liên lạc khi cần.

Người Đà Nẵng ngày đầu tiên đi chợ bằng thẻ xanh, thẻ hồng - Ảnh 5.

Những người chưa điền thông tin vào thẻ sẽ được bố trí ra khu vực riêng để hoàn thiện thông tin. Đây là phương pháp giúp ngành y tế truy vết nhanh khi có yếu tố dịch tễ.

Người Đà Nẵng ngày đầu tiên đi chợ bằng thẻ xanh, thẻ hồng - Ảnh 6.

Những tấm thẻ màu xanh sẽ được sử dụng cho ngày lẻ. Bảo vệ sẽ hướng dẫn, phổ biến lại cho người dân về ngày chẵn, lẻ.

Người Đà Nẵng ngày đầu tiên đi chợ bằng thẻ xanh, thẻ hồng - Ảnh 7.

Thẻ vào chợ có các thông tin về tên tuổi chủ hộ, địa chỉ, tổ dân phố, phường, quận và số điện thoại liên lạc.

Người Đà Nẵng ngày đầu tiên đi chợ bằng thẻ xanh, thẻ hồng - Ảnh 8.

Phiếu sau khi hoàn thành đầy đủ thông tin được cho vào thùng và sẽ được ban quản lý chợ lưu giữ.

Người Đà Nẵng ngày đầu tiên đi chợ bằng thẻ xanh, thẻ hồng - Ảnh 9.

Sau khi xuất trình thẻ, người dân xịt nước rửa tay trước khi đi vào bên trong chợ để mua sắm.

Người Đà Nẵng ngày đầu tiên đi chợ bằng thẻ xanh, thẻ hồng - Ảnh 10.

Những người không có phiếu, phiếu không đúng quy định bị từ chối cho đi vào chợ.

Người Đà Nẵng ngày đầu tiên đi chợ bằng thẻ xanh, thẻ hồng - Ảnh 11.

Ngoài việc rửa tay thì còn phải đo thân nhiệt.

Người Đà Nẵng ngày đầu tiên đi chợ bằng thẻ xanh, thẻ hồng - Ảnh 12.

Người đàn ông vào chợ mua hàng ở quầy thịt.

Người Đà Nẵng ngày đầu tiên đi chợ bằng thẻ xanh, thẻ hồng - Ảnh 13.
Người Đà Nẵng ngày đầu tiên đi chợ bằng thẻ xanh, thẻ hồng - Ảnh 14.

Thành quả của những người phụ nữ sau buổi chợ đầu tiên thực hiện việc sử dụng thẻ xanh, thẻ hồng. Mỗi hộ gia đình tại Đà Nẵng sẽ có 1 lần đi chợ trong 3 ngày kể từ ngày 12/8.

Ngày đầu người dân Đà Nẵng đi chợ bằng thẻ hồng, thẻ xanh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại