Một điểm đến 'hot' nhất cả nước trong Tết, chủ kinh doanh cảm thán 'Mừng vì khách trở lại, năm ngoái ế quá'

Dy Khoa |

Tín hiệu du khách tăng tốt hơn bắt đầu kỳ nghỉ Tết vừa qua. Trong khi nửa năm ngoái, theo người kinh doanh Đà Lạt, lượng khách giảm dẫn đến thu nhập của họ cũng giảm.

"Đà Lạt đông lắm, đông nghịt người luôn, khách sạn hết chỗ rồi", tin nhắn của một người bạn gửi cho phóng viên vào những ngày đầu nghỉ Tết Nguyên đán 2024 vừa qua. Người bạn này dù đã liên hệ nhiều chỗ nhưng đều nhận thông báo kín phòng. Dịp Quốc khánh năm ngoái, khi lên Đà Lạt, anh đã đặt phòng rất dễ dàng. Các địa điểm vui chơi, ăn uống khi đó cũng khá vắng. Còn khi quay trở lại vào dịp Tết, anh đã phải xin ở nhờ nhà bạn vì không kiếm được phòng.

Theo báo cáo từ UBND TP Đà Lạt và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm ngoái, TP Đà Lạt có khoảng 90.000 lượt khách, trong đó có 76.500 lượt khách lưu trú, khách quốc tế đạt 6.300 lượt. Lượng khách này chỉ lấp đầy khoảng 50% công suất phòng của toàn thành phố, thấp hơn so với dự kiến ban đầu.

Một điểm đến 'hot' nhất cả nước trong Tết, chủ kinh doanh cảm thán 'Mừng vì khách trở lại, năm ngoái ế quá'- Ảnh 1.

Du khách tham quan chợ Đà Lạt đêm 24/2, tức Rằm Tháng Giêng. Lượng khách tham quan TP này dịp Tết 2024 tăng trở lại sau khi thưa khách hồi giữa và cuối năm ngoái. Ảnh: Dy Khoa.

Theo chị Hằng, chủ một homestay ở phường 4 (TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), lượng khách hồi đầu năm 2023 khá ổn nhưng đến giữa và cuối năm lại thấp hơn so với kỳ vọng. "Không biết khách đi đâu hết trơn", chị tâm sự.

Homestay của chị Hằng được nhiều người chọn ở vì chỉ cách Chợ Đà Lạt 1,5 km, hoàn toàn có thể đi bộ. Vì năm 2022 kinh doanh khá tốt, tín hiệu đầu năm 2023 cũng ổn, nên hai vợ chồng chủ homestay đã quyết định "chơi lớn" đầu tư tân trang các phòng. Họ đã chi cả "vài cây vàng" để ốp gỗ trên các vách tường, tạo không gian ấm cúng. Tuy nhiên, tình hình khách trong cả năm 2023 không được như mong muốn nên chị "đang đổ nợ đây" - chị Hằng nửa đùa nửa thật cho biết.

Hy vọng lượng khách đến Đà Lạt năm nay sẽ tăng

Cũng là người kinh doanh lâu năm, chị Hằng suy đoán khách đến Đà Lạt giảm có thể do năm ngoái Lâm Đồng đóng đèo Prenn để mở rộng tuyến đường huyết mạch nối TP HCM với TP Đà Lạt. Du khách lên thành phố mộng mơ phải chọn cung đường khác.

Ngoài ra, nguyên nhân chính - theo chị - là do kinh tế khó khăn, dẫn đến thu nhập của người dân kém hơn nên nhu cầu du lịch cũng bị cắt giảm.

"Đến đợt Tết năm nay, không biết vì lý do gì mà điện thoại, Zalo của tôi "cháy" vì lượng khách tăng cao đột biến", chị Hằng chia sẻ. "Tôi và con trai của mình phải "trực chiến" để trả lời hết yêu cầu đặt phòng của khách".

Các phòng trong cơ sở lưu trú của chị đã kín phòng trong suốt chục ngày Tết vừa qua. "Nhiều khách năn nỉ để có phòng ở nhưng tôi không thể kham được do lượng phòng có hạn, cũng như đã quá người đặt trước đó".

Cũng mong ước lượng khách trở lại nhiều hơn, cô Luyến - chủ quán bánh căn trên đường Yersin (Đà Lạt) - thấy mừng vì "năm ngoái ế quá!".

Một điểm đến 'hot' nhất cả nước trong Tết, chủ kinh doanh cảm thán 'Mừng vì khách trở lại, năm ngoái ế quá'- Ảnh 2.

Cô Luyến và chồng bên bếp bánh căn trên đường Yersin. Vì lượng khách giảm nên lượng bột bánh bán ra mỗi ngày của quán cũng giảm đến một nửa. Ảnh: Dy Khoa.

"Năm ngoái khách vắng lắm, giờ thấy đông hơn rồi"

Quán của cô Luyến nằm gần trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt nên, bên cạnh thực khách địa phương, lượng khách du lịch là nguồn thu quan trọng. "Khách vắng quá nên mỗi ngày lượng bột bán ra của quán cô giảm đến 50% so với trước đó", chủ quán bánh căn tâm sự.

Ở giai đoạn bình thường, lượng khách đều đều, quán bánh căn này có thể bán được 8kg bột/ngày. Thậm chí, trong lần phỏng vấn chủ quán hồi 2018-2019, quán này bán đến 10kg mỗi ngày. Tuy nhiên, những ngày ế khách trong năm ngoái thì chỉ còn 4kg.

Cô Luyến cho biết: "Lượng khách vắng kết hợp giá thuê mặt bằng tăng khiến cô cũng căng thẳng. Nhưng giờ nghỉ thì cũng không được nên vẫn bán duy trì".

Chính vì vậy, khi lượng khách đổ về dịp Tết tăng cao cũng tạo niềm tin một năm kinh doanh tốt hơn với chủ quán bánh căn ven đường này.

Một điểm đến 'hot' nhất cả nước trong Tết, chủ kinh doanh cảm thán 'Mừng vì khách trở lại, năm ngoái ế quá'- Ảnh 3.

Cô chủ quán chè ở Chợ Cầu Đất (TP Đà Lạt) mong khách du lịch sẽ trở lại nhiều hơn. Ảnh: Dy Khoa.

Nằm ở ngoại ô Đà Lạt, trên tuyến đường nối TP Đà Lạt với thị trấn D'ran (huyện Đơn Dương, Lâm Đồng), Chợ Cầu Đất cũng là một địa điểm có nhiều du khách ghé qua. Tuy nhiên, do tình hình chung nên lượng khách năm ngoái vào chợ mua sắm, ăn uống cũng giảm. Cô chủ bán chè bên hông chợ, tâm sự: "Năm ngoái khách vắng lắm. Đến giờ thì thấy đông hơn".

Ngày 31/1, nền tảng cung cấp dịch vụ du lịch trực tuyến Booking.com cho biết, dựa trên lượt tìm kiếm và đặt phòng từ ngày 8 đến 14/2 (29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết Nguyên đán), trong số các điểm đến du lịch nội địa, Đà Lạt là điểm đến được du khách trong nước tìm kiếm nhiều nhất dịp Tết vừa qua.

Còn theo thống kê từ địa phương, trong Tết vừa qua, Đà Lạt thu hút 238.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, tăng gần 62% so với cùng kỳ năm 2023. Trong số này, có 18.000 lượt khách quốc tế, tăng 114% và gần 180.000 khách có lưu trú qua đêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại