Người con trai cả đang được tỷ phú giàu nhất thế giới nhắm trao 'ngai vàng' gần 400 tỷ USD

Dung Nguyễn |

Bernard Arnault gần đây đưa con trai cả Antoine Arnault lên nắm giữ vị trí CEO của Christian Dior SE, tiếp tục củng cố quyền hành của gia đình.

Theo chỉ số tỷ phú của Bloomberg ngày 13/12, với giá trị tài sản 171 tỷ USD, Bernard Arnault đã làm lu mờ con số 164 tỷ USD của Elon Musk, theo đó trở thành người giàu nhất thế giới.

Antoine Arnault, 45 tuổi, sẽ thay thế Sydney Toledano, 71 tuổi, làm giám đốc điều hành và phó chủ tịch của Christian Dior SE, công ty con thuộc tập đoàn LVMH. Trong khi đó, ông Pietro Beccari vẫn là Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Christian Dior Couture.

Động thái này mang lại cho Antoine một vai trò ngày càng nổi bật trong công ty có giá trị nhất châu Âu, với vốn hóa thị trường là 364 tỷ euro (384 tỷ USD) và danh mục đầu tư rộng lớn gồm các thương hiệu cao cấp, từ Louis Vuitton đến Dom Perignon Champagne. 

Đồng thời, những đồn đoán tiếp tục được dấy lên về việc ai trong số năm người con của Bernard Arnault sẽ kế vị vị giám đốc LVMH 73 tuổi sau khi ông trao lại quyền cai trị đế chế mà ông đã bắt đầu xây dựng hơn ba thập kỷ trước.

Philippe Pelé-Clamour, một chuyên gia về quản trị công ty gia đình tại trường kinh doanh HEC Paris, cho biết: "Việc bổ nhiệm Antoine Arnault minh họa cho một quá trình chuyển đổi có kế hoạch trên tinh thần công bằng xung quanh việc kế vị Bernard Arnault".

Không có giới hạn tuổi của Giám đốc điều hành

Hiện tại chưa có dấu hiệu cụ thể khi nào Bernard Arnault sẽ nghỉ hưu. LVMH gần đây đã dỡ bỏ giới hạn độ tuổi của giám đốc điều hành, cho phép người đứng đầu gia đình nắm quyền lãnh đạo cho đến khi ông 80 tuổi.

Tuy nhiên, việc bổ nhiệm một lần nữa cho thấy Arnault đã củng cố quyền kiểm soát của gia đình sau khi ông không còn nắm quyền. Cả năm người con của ông, bao gồm cả Antoine, đều làm việc tại LVMH hoặc một trong những thương hiệu của tập đoàn này.

Người con trai cả đang được tỷ phú giàu nhất thế giới nhắm trao ngai vàng gần 400 tỷ USD - Ảnh 1.

5 người con của Bernard Arnault

Delphine, con gái cả của Bernard Arnault với Anne Dewavrin, là giám đốc điều hành cấp cao giám sát các sản phẩm tại Louis Vuitton, thương hiệu lớn nhất của tập đoàn. Trong khi đó,các con trai của ông trong cuộc hôn nhân thứ hai với Helene Mercier- một nghệ sĩ piano hòa nhạc người Canada, cũng tham gia nắm quyền. Alexandre đã phụ trách sản phẩm và truyền thông tại Tiffany & Co. được gần hai năm. Frederic điều hành hãng đồng hồ Thụy Sĩ Tag Heuer trong khi Jean đang phụ trách phát triển hạng mục đồng hồ tại Louis Vuitton.

Những người tiêu dùng hàng xa xỉ không bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt toàn cầu, điều này giúp cho doanh số bán hàng của tập đoàn tăng mạnh trong năm nay, ước tính khoảng 31%, tương đương 24,4 tỷ bảng Anh.

Antoine cũng đang gánh vác các trách nhiệm khác trong tập đoàn, đặc biệt là điều hành hình ảnh và truyền thông cho LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, quản lý Berluti, và chủ tịch của Loro Piana.

Antoine sinh ra ở Roubaix năm 1977. Anh tốt nghiệp HEC Montreal và có bằng MBA của trường kinh doanh INSEAD. Gần đây, anh ấy đứng sau một chiến dịch quảng cáo cho Louis Vuitton, trong đó có cảnh Cristiano Ronaldo và Lionel Messi đối đầu trong một ván cờ do Annie Leibovitz chụp.

Gia đình Arnault sở hữu khoảng 48% cổ phần của LVMH, với 64% quyền biểu quyết, theo báo cáo thường niên. Hầu hết cổ phần đó là thông qua Christian Dior SE.

Theo: Bloomberg

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại