Người chồng cuồng ghen sát hại vợ rồi đốt xác phi tang ngoài nghĩa trang

Bảo Minh |

Nghi ngờ vợ có quan hệ bất chính với ông hàng xóm, người chồng lạnh lùng dùng búa đánh vợ đến chết rồi mang xác nạn nhân ra nghĩa trang đốt phi tang.

Ngày 3/8, VKSND tỉnh Bình Phước đã hoàn tất cáo trạng chuyển qua TAND cùng cấp truy tố Bùi Thanh Sang (51 tuổi, ngụ huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, năm 1989, Sang kết hôn với bà Trần Mai (đã đổi tên nhân vật, 51 tuổi) rồi cùng chung sống tại tỉnh Bình Phước. Sau gần 30 năm, vợ chồng ông Sang thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, khi ông này nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người hàng xóm là ông Nguyễn Long (đã đổi tên nhân vật).

Hồi tháng 10/2017, khi bà Mai đi tắm, Sang lén lấy điện thoại của vợ để kiểm tra. Do mù chữ, Sang nhờ một người cháu đọc giúp nội dung tin nhắn. Khi biết vợ có những tin nhắn tình cảm với người hàng xóm, Sang mang điện thoại của vợ đi in toàn bộ nội dung tin nhắn.

Ngày 5/11/2017, Sang tổ chức họp gia đình yêu cầu bà Hoa viết cam kết không gặp, không liên lạc với ông Long. Còn Sang cam kết không đánh hoặc chửi bà Hoa.

Người chồng cuồng ghen sát hại vợ rồi đốt xác phi tang ngoài nghĩa trang - Ảnh 1.

Hình ảnh cơ quan chức năng thực nghiệm hiện trường vụ án.

Khoảng 1h sáng 12/11/2017, hai vợ chồng ông Sang lại xảy ra mâu thuẫn khi ông này cho rằng bà Hoa vẫn còn quan hệ tình cảm người hàng xóm, mặc dù bà Hoa không thừa nhận.

Khi bà Hoa bỏ về phòng ngủ thì Sang dùng chân ngáng khiến bà này ngã sấp xuống nền nhà. Sang ra ngoài cửa bếp lấy một cây búa đánh một cái vào vùng đầu của vợ.

Khi bị bà Hoa dùng tay cào vào mặt chảy máu, Sang tức giận dùng búa đập nhiều nhát vào đầu vợ rồi xiết chặt vào cổ khiến nạn nhân tử vong.

Sau đó, Sang cởi hết quần áo của vợ ra rồi dùng áo mưa và chiếu quấn quanh người nạn nhân. Hung thủ lấy xe máy chở xác vợ ra khu vực nghĩa trang nhân dân xã Phú Riềng (thôn Phú Vinh, xã Phú Riềng) để phi tang.

Sau đó, Sang chạy xe đi uống cà phê rồi nảy sinh ý định đốt xác vợ để tránh bị phát hiện. Người đàn ông mua 4 lít xăng trở lại nghĩa trang thực hiện  ý định.

Nhằm che giấu hành vi phạm tội, Sang còn bịa chuyện với nhiều người rằng bà Hoa bỏ đi đâu từ đêm qua chưa thấy về. Đến sáng hôm sau, một số người dân đi qua khu vực nghĩa trang nói trên, phát hiện xác người bị đốt liền trình báo công an.

Qua điều tra, xác minh, đến lúc 9h cùng ngày, công an địa phương mời Sang về trụ sở làm việc. Hung thủ cúi đầu thừa nhận đã giết rồi đốt xác vợ.

Sau khi bắt giữ Sang, cơ quan chức năng đã đưa đối tượng đi giám định tâm thần. Kết luận giám định pháp y tâm thần của Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa, kết luận Sang "bị bệnh rối loạn nhân cách về hành vi do rượu".

Tại thời điểm gây án cho đến khi giám định, Sang bị hạn chế năng lực nhận thức và điều khiển hành vi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại