Người cầm ghế tấn công cán bộ khi bị nhắc đeo khẩu trang ở Đà Nẵng từng điều trị tâm thần?

T.Hà |

Người đàn ông này hiện đã được Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) đưa đi trưng cầu giám định tâm thần để xử lý.

Hình ảnh từ vụ việc. Ảnh: Đình Thức

Hình ảnh từ vụ việc. Ảnh: Đình Thức

Trước đó, khoảng 8h20 ngày 16/8, tổ tuần tra Công an quận Sơn Trà khi tuần tra phòng chống dịch thì phát hiện ông Nguyễn Văn H. (49 tuổi) ngồi trên vỉa hè, không đeo khẩu trang tại số 840 Ngô Quyền (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) nên nhắc nhở. 

Khi bị nhắc nhở, người đàn ông này không những không chấp hành mà còn xúc phạm cán bộ tuần tra. Tiếp đó, ông H. bất ngờ vác ghế lao vào tấn công lực lượng chức năng.

Vì vậy, ngày 17/8, báo Thanh Niên cho biết Công an quận Sơn Trà đã lập hồ sơ, đưa người này lên bệnh viện tâm thần để điều trị, đồng thời trưng cầu giám định tâm thần để có hướng xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Theo thông tin nguồn trên có được từ gia đình ông H. thì người đàn ông này bị loạn thần nên đã điều trị tại bệnh viện tâm thần 2 lần, lần nhập viện gần nhất là vào tháng 6/2020.

Lãnh đạo Công an phường An Hải Bắc cũng khẳng định việc ông H. bị tâm thần với báo Dân Trí và nói thêm: "Bình thường H. hay ngồi trước cửa nhà. Công an phường nắm rất rõ về trường hợp này".

Nói về nhân thân ông H., đại diện lãnh đạo UBND phường An Hải Bắc cho Đất Việt/Tri thức & Cuộc sống biết: "Người này từng có tiền án về tội cố ý gây thương tích. Ở nhà, H. còn gây lộn, đánh lại cả mẹ mình. Mặc dù đã nhiều tuổi rồi nhưng vẫn chưa có vợ con".

"Thời điểm xảy ra sự việc, người mẹ chỉ đứng cửa nhìn thôi chứ cũng không vào can ngăn vì bất lực trước người con như thế. Cũng may lực lượng công an khống chế H. kịp thời lúc đó nên không có chiến sĩ nào bị thương", vị đại diện nói với nguồn trên.

Tổng hợp

Người cầm ghế tấn công cán bộ khi bị nhắc đeo khẩu trang ở Đà Nẵng từng điều trị tâm thần? - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại