Người biểu tình yêu cầu toàn bộ Chính phủ Iraq từ chức

Hoàng Nguyễn |

Làn sóng biểu tình phản đối Chính phủ vẫn tiếp tục diễn ra tại Baghdad khi Thủ tướng Adel Abdul Mahdi ngày 29/11 tuyên bố sẽ đệ đơn từ chức.

Người biểu tình liên tiếp ném pháo vào lực lượng an ninh và kêu gọi toàn bộ Chính phủ của ông Mahdi phải từ chức. Lực lượng an ninh Iraq đã phải sử dụng hơi cay để chống trả lại đám đông.

Thủ tướng Iraq Mahdi tuyên bố sẽ từ chức sau khi Đại giáo chủ của người Hồi giáo dòng Shiit ở Iraq Ali al-Sistani kêu gọi thay đổi ban lãnh đạo đất nước trong bối cảnh tình hình an ninh, trật tự có nhiều bất ổn liên quan tới làn sóng biểu tình phản đối chính phủ kéo dài nhiều tuần qua.

Hiện chưa có thông tin chính thức về thời điểm Thủ tướng Mahdi sẽ đệ đơn từ chức. Quốc hội Iraq sẽ triệu tập một phiên họp khẩn cấp vào Chủ nhật (1/12) để thảo luận về cuộc khủng hoảng này./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại