Người bị cho là "thầy bói" trong vụ bà nội sát hại cháu 20 ngày tuổi: Tôi chỉ cho thuốc chữa mẹo

Hoàng Hải |

Bà C. khẳng định không có việc xem bói hay cúng bái gì cho bà Xuân từ trước tới nay mà chỉ bày mẹo chữa quấy khóc cho cháu bà Xuân.

Xin thuốc chữa quấy khóc cho cháu chứ không xem bói

Nhiều ngày qua, người dân đang bàn tán xôn xao về sự việc cháu bé 20 ngày tuổi được phát hiện tử vong tại bãi rác ở thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá. 

Theo kết quả điều tra của cơ quan Công an, bước đầu xác định bà Phạm Thị Xuân (SN 1952, trú tại xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) là nghi can gây ra cái chết của cháu nội.

Sau khi công an xác định bà Phạm Thị Xuân là nghi can, xuất hiện thông tin về việc trước khi thực hiện hành vi phạm pháp, bà Xuân đã đi xem bói một người ở xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. 

Vào ngày 28/11, cơ quan công an đã có buổi làm việc với bà C. - người được cho rằng đã xem bói cho bà Xuân trước khi vào thị xã Bỉm Sơn trông coi cháu nội cho vợ chồng con trai.

Ngày 29/11, trao đổi với PV, bà C. xác nhận vào ngày 28/11 có làm việc với cơ quan công an về việc có hay không việc xem bói cho bà Xuân trước khi xảy ra vụ án mạng.

Người bị cho là thầy bói trong vụ bà nội sát hại cháu 20 ngày tuổi: Tôi chỉ cho thuốc chữa mẹo - Ảnh 1.

Cơ quan Công an điều tra, làm rõ sự việc.

Theo bà C., cách đây một thời gian, bà Xuân có đến nhà xin bà này bày cho bài thuốc chữa mẹo cho trẻ con mới đẻ hay quấy khóc. 

"Khi gặp tôi, bà Xuân bảo có đứa cháu hay khóc và xin một bài thuốc chữa mẹo về cho cháu đỡ khóc. Lúc đó, tôi bảo, do sức khoẻ yếu nên hơn một năm nay tôi đã nghỉ dưỡng, không làm gì cả, không cho được. 

Nhưng bà Xuân nài nỉ xin để về cho cháu đỡ quấy khóc thì tôi đã cho bà ấy 3 tờ tiền tranh và dặn về bôi lên người để cho cháu bé đỡ khóc.

Ngoài ra, tôi không hề xem bói, cúng bái gì cho bà Xuân hay gia đình bà này. Từ trước tới nay tôi cũng không làm cúng bái hay xem bói gì.

Từ hôm qua đến nay, khi có nhiều thông tin nói về việc bà Xuân đến nhà tôi xem bói rồi về giết hại cháu khiến tôi và gia đình cảm thấy rất ấm ức, bực tức...", bà C. bày tỏ.

Cũng theo bà C., từ đời bà nội của bà để lại có bài thuốc chữa trị cho các cháu bé khỏi quấy khóc nên có nhiền người dân địa phương đến xin về chữa cho con.

Bình thường, bài thuốc chữa mẹo cho trẻ con khỏi khóc thì có 3 tờ tiền tranh và lá trầu. Tuy nhiên, ngày mà bà Xuân đến xin bà C. bài thuốc thì bà C. chỉ cho 3 lá tiền tranh chứ không cho lá trầu. 

Người bị cho là thầy bói trong vụ bà nội sát hại cháu 20 ngày tuổi: Tôi chỉ cho thuốc chữa mẹo - Ảnh 2.

Căn nhà gia đình bà C. sinh sống

"Khi làm việc với cơ quan công an hôm qua, tôi cũng chỉ bảo là cho bà Xuân bài thuốc chữa mẹo cho trẻ con khỏi khóc chứ không có việc xem bói. 

Khi đó, Công an cũng hỏi là bài thuốc này ở đâu mà có thì tôi cũng bảo là học từ bà nội của gia đình để lại...

Từ hôm qua đến nay, gia đình tôi chịu rất nhiều áp lực từ người dân và xã hội. Tôi già cả ốm yếu thế này rồi mà lại nói tôi như vậy ấm ức lắm...", bà C. nói. 

Bà C. cũng chia sẻ, ở địa phương bà cũng xem ngày, giờ tốt cho một số người trong làng nếu có việc cưới hỏi hay động thổ xây nhà. Tuy nhiên, hơn một năm nay bà C. đã không xem nữa vì sức khoẻ yếu. 

Người bị cho là thầy bói trong vụ bà nội sát hại cháu 20 ngày tuổi: Tôi chỉ cho thuốc chữa mẹo - Ảnh 3.

Ông Lê Duy Trung - Phó chủ tịch UBND xã Vũ Lăng.

Địa phương bàn tán xôn xao

Ông Lê Duy Trung, Phó Chủ tịch xã Vũ Lăng kiêm lãnh đạo Công an xã cho biết, ở địa phương nhà bà C. có điện thờ, vào ngày rằm hoặc mùng một người dân có đến thắp hương và xem bói tuy nhiên chỉ là những người già.

Bà C. cũng chia sẻ, ở địa phương bà cũng xem ngày, giờ tốt cho một số người trong làng nếu có việc cưới hỏi hay động thổ xây nhà. Tuy nhiên, hơn một năm nay bà đã không xem nữa vì sức khoẻ yếu.

Theo ông Trung, bà Xuân là người ở địa phương đã lâu, chưa có tiền án tiền sự, từ trước tới nay chưa đi làm ăn ở đâu. Gia đình không có điều tiếng gì, bản thân bà Xuân ở quê cũng không hề có biểu hiện mắc bệnh hay biểu hiện gì bất thường.

Vì thế khi biết thông tin đưa lên báo chí là bà Xuân có liên quan đến cái chết của cháu nội, người dân địa phương xôn xao.

Theo ông Trung vào trưa ngày 26/11, công an đã về xã xác minh nhân thân của bà Xuân tại địa phương. Đến chiều 28/11, công an tỉnh Thanh Hóa về làm việc với UBND xã Vũ Lăng về vấn đề bà N.T.C được cho là có hành vi xem bói cho bà Xuân trước đó.

Vụ cháu bé 20 ngày tuổi: Nhà thờ của gia đình bà C.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại