Ngược dòng đánh bại Philippines, Việt Nam hẹn gặp Thái Lan tại chung kết

Hải Bình (từ Chonburi, Thái Lan) |

Đánh bại Philippines 2-1 ở bán kết, Việt Nam sẵn sàng đối đầu với Thái Lan trong trận chung kết giải nữ Đông Nam Á 2019.

Chiều nay 25-8, ĐT nữ Việt Nam đã có trận đấu bán kết giải nữ Đông Nam Á 2019 với đối thủ Philippines. Đây là đối thủ rất khó chơi theo như đánh giá của HLV Mai Đức Chung. Và những gì diễn ra trên sân đã phản ánh đúng đánh giá này.

Chọn lối chơi thăm dò đối thủ ngay từ những phút đầu, nữ Việt Nam chơi chậm và chắc bên phần sân nhà. Một vài đường bóng dài dành cho Huỳnh Như và Tuyến Dung được tạo ra, khi mà các tiền vệ trung tâm phát hiện hàng thủ của Philippines dâng lên quá cao.

Trong khi đó, Philippines vẫn trung thành với lối chơi bóng dài, dựa trên nền tảng thể lực và thể hình khá tốt đến từ những cầu thủ nhập tịch. Tuy nhiên, chiến thuật này của đối thủ gần như bị Việt Nam bắt bài thành công.

Ngược dòng đánh bại Philippines, Việt Nam hẹn gặp Thái Lan tại chung kết - Ảnh 1.

Huỳnh Như nhanh chóng giúp Việt Nam có bàn san bằng tỉ số 1-0.

Sau khoảng 20 phút chơi thăm dò, HLV Mai Đức Chung cho Việt Nam chơi nhanh, với các tình huống bật nhả một chạm giữa tam giác Tuyết Dung, Huỳnh Như và Hải Yến. Thế nhưng, trong một tình huống trả bóng về bất cẩn của Thị Xuyến khi thủ môn Kim Thanh đã dâng cao, Việt Nam tự biếu không bàn mở tỷ số cho Philippines.

Sau bàn thua bất ngờ, các tuyển thủ nữ Việt Nam sốc lại đội hình, cầm nhịp được trận đấu và triển khai lối chơi theo cách riêng của mình. Chỉ 5 phút sau bàn thua, đội trưởng Huỳnh Như có bàn san bằng tỉ số 1-1 cho Việt Nam.

Nhỉnh hơn về thế trận, Việt Nam có thêm một vài cơ hội ghi bàn mười mươi, nhưng sự vô duyên của Thị Thảo và Hải Yến khiến cho các cơ hội cứ thế trôi đi trong tiếc nuối.

Ngược dòng đánh bại Philippines, Việt Nam hẹn gặp Thái Lan tại chung kết - Ảnh 2.

Nhóm ít CĐV Việt Nam sang Thái Lan và một số người sống tại Chonburi tiếp lửa cho thầy trò HLV Mai Đức Chung giành chiến thắng trước Philippines (Ảnh: Thái Hải).

Thế nhưng, với đẳng cấp của mình, Việt Nam vẫn biết cách để chuyển hoá ưu thế thành lợi thế dẫn bàn. Trong một tình huống xuống biên bên cánh phải, Tuyến Dung ngoặt bóng vặn xườn hậu vệ Philippines, vẽ đường cong tuyệt mỹ, ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1 cho Việt Nam. Đây cũng chính là tỉ số cuối cùng của trận đấu

Với kết quả này, Việt Nam đã ghi tên mình vào chơi trận chung kết giải Đông Nam Á 2019. Đối thủ của thầy trò HLV Mai Đức Chung rất có thể là Thái Lan, đội bóng sẽ có trận bán kết 2 với Myanmar trong buổi chiều cùng ngày.

Ngược dòng đánh bại Philippines, Việt Nam hẹn gặp Thái Lan tại chung kết - Ảnh 3.

Huỳnh Như bị căng cơ, phải đưa đi viện kiểm tra sau trận đấu. Hiện Huỳnh Như đã có 7 bàn tại giải (Ảnh: Thái Hải).

"Thực sự chúng tôi đã lường trước được sức mạnh của Philippines trước khi trận đấu bắt đầu. Có thể các tuyển thủ bị tâm lý nên đã bị căng cứng, dẫn đến bàn thua đầu tiên. Tuy nhiên, sau khi sốc lại được tinh thần, toàn đội đã chơi tốt và có được chiến thắng cuối cùng.

Tôi cảm ơn các học trò đã cùng nắm tay vượt qua những thời điểm khó khăn nhất trong trận đấu này. Cũng xin gửi lời cảm ơn đến số ít CĐV Việt Nam đã đến Thái Lan để tiếp thêm lửa chiến đấu cho đội tuyển bóng đá nữ", HLV Mai Đức Chung phát biểu sau trận đấu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại