"Ngứa mắt" với hình xăm, tổ chức giàu có quyết "ép chết" đội bóng thiếu nhi khốn khó

Trư Cương Liệt |

Chỉ với một cái phẩy tay, tổ chức đầy quyền lực này có thể khiến nhiều cầu thủ lao đao.

Nếu không có tỉ phú chống lưng hay được chính quyền địa phương hậu thuẫn, một CLB kém tiếng tăm sẽ gặp nhiều khó khăn để tồn tại trong môi trường bóng đá hiện tại. Kings Heath Concorde - đội bóng từng cho ra lò 2 tuyển thủ Anh Joleon Lescott và Darius Vassell đang lâm vào tình cảnh như vậy.

Để duy trì sự tồn tại, HLV Russell Jukes đã tự bỏ ra hơn 2.000 bảng để giữ cho CLB hoạt động ở 2 mùa giải gần đây. Nhiều thời điểm, họ buộc phải giải tán các đội trẻ từ U11 tới U16 do không có nổi tiền thuê trọng tài và bồi dưỡng cho các cầu thủ.

Ngứa mắt với hình xăm, tổ chức giàu có quyết ép chết đội bóng thiếu nhi khốn khó - Ảnh 1.

Joleon Lescott từng có thời gian ở Kings Heath Concorde.

Gần đây, một số cửa hàng địa phương đã quyết định bỏ tiền tài trợ sau khi nghe lời kêu gọi từ Kings Heath Concord. Nhờ đó, những tuyến trẻ được thành lập trở lại.

Tuy nhiên, niềm vui ấy chẳng kéo dài được bao lâu. FA - cơ quan quyền lực nhất của bóng đá Anh - vừa đưa ra một thông báo vô cùng phũ phàng. Theo đó, đội U10 Kings Heath Concord không được phép mặc áo có nhãn hiệu của cửa hàng xăm mình địa phương vì lí do "đạo đức".

Ông chủ cửa hàng xăm mình trên tỏ ra bức xúc: "Cấm chúng tôi tài trợ áo đấu xong, sắp tới FA có khi sẽ cấm hết các cầu thủ sở hữu hình xăm, không cho họ thi đấu tại Premier League nhỉ? Nếu vậy chắc giải đấu chẳng còn ai hết".

Ngứa mắt với hình xăm, tổ chức giàu có quyết ép chết đội bóng thiếu nhi khốn khó - Ảnh 2.

Đội U10 Kings Heath Concorde.

HLV Russell Jukes cay đắng thừa nhận nếu không có khoản tiền 500 bảng tài trợ kia, đội U10 sẽ chẳng có đồng phục mà thi đấu. Ông cũng nói đầy mỉa mai rằng với các cầu thủ nhí, hình xăm còn đỡ nguy hại hơn là những thứ được FA cho phép in logo lên áo đấu như cá độ và đồ ăn nhanh đầy dầu mỡ.

Một con số đầy tương phản, cách đây ít lâu FA vừa công bố hợp đồng tài trợ áo đấu lên tới 12 năm với trị giá 400 triệu bảng cùng Nike.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại