"Ngộp thở" đi qua những tuyến đường bụi mù ở HN, trong những ngày chất lượng không khí xấu

Nguyễn Hiếu |

Chất lượng không khí tại Thủ đô Hà Nội nhiều ngày qua ở mức kém, nhất là tại một số tuyến đường lớn đang trong quá trình thi công như Phạm Văn Đồng, Trường Chinh...

Những ngày vừa qua, dư luận dành nhiều sự quan tâm tới mức độ ô nhiễm không khí tại Thủ đô Hà Nội. Theo bảng xếp hạng thành phố được quan trắc của ứng dụng AirVisual, được đo sáng 26/9, thì Hà Nội xếp thứ 1, vượt cả Jakarta của Indonesia.

Song đại diện Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở TN-MT Hà Nội) đã khẳng định trên báo Thanh niên, không có việc Hà Nội là “thành phố ô nhiễm nhất thế giới”.

Theo vị này, trang web của Air Visual lấy duy nhất số liệu quan trắc không khí từ trạm Đại sứ quán Mỹ, trạm này nằm trên trục đường giao thông lớn, xung quanh có nhiều công trình xây dựng nên để đại diện cho toàn TP Hà Nội thì không chính xác.

Vị đại diện Chi cục Bảo vệ môi trường cho rằng, không khí tại Hà Nội xấu trong những ngày gần đây do thời điểm giao mùa, chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm nhiều gây ra hiện tượng sương mù bao bọc toàn TP. Sương mù làm giảm độ khuếch tán, phát tán các chất ô nhiễm trong không khí, đặc biệt là bụi PM2.5.

Ghi nhận của PV tại những trục đường có mật độ giao thông lớn như Minh Khai, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng..., khói bụi bốc lên mù mịt. Cùng với tắc đường, bụi và khí thải từ phương tiện tham gia giao thông khiến người đi đường "ngộp thở".

Ngộp thở đi qua những tuyến đường bụi mù ở HN, trong những ngày chất lượng không khí xấu - Ảnh 2.

Tại khu vực đường Phạm Văn Đồng, PV ghi nhận tình trạng khói, bụi bốc lên mù mịt. Đặc biệt, đây là đoạn đường thường xuyên xảy ra ùn tắc kéo dài.

Ngộp thở đi qua những tuyến đường bụi mù ở HN, trong những ngày chất lượng không khí xấu - Ảnh 3.
Ngộp thở đi qua những tuyến đường bụi mù ở HN, trong những ngày chất lượng không khí xấu - Ảnh 4.

Người dân Thủ đô từ lâu đã gán cho con đường này biệt danh “đại công trường”. Được biết, dự án cao tốc trên cao trên đường Phạm Văn Đồng được khởi công đầu năm 2018, tới nay đang tiếp tục thi công.

Ngộp thở đi qua những tuyến đường bụi mù ở HN, trong những ngày chất lượng không khí xấu - Ảnh 5.

Đi qua đoạn đường này vào giờ cao điểm là một “cực hình” với người dân. Cát, đá sỏi từ công trình xây dựng, cộng với khí thải ra từ các phương tiện giao thông, khiến không khí ngột ngạt, người đi đường "ngộp thở" tìm cách che chắn.

Ngộp thở đi qua những tuyến đường bụi mù ở HN, trong những ngày chất lượng không khí xấu - Ảnh 6.

Không chỉ có Phạm Văn Đồng, đường Trường Chinh (Hà Nội) cũng luôn trong tình trạng ô nhiễm, khói bụi.

Ngộp thở đi qua những tuyến đường bụi mù ở HN, trong những ngày chất lượng không khí xấu - Ảnh 7.

“Con đường đau khổ” ngổn ngang vật liệu xây dựng.

Ngộp thở đi qua những tuyến đường bụi mù ở HN, trong những ngày chất lượng không khí xấu - Ảnh 8.

Khẩu trang, đồ bảo hộ là những đồ vật không thể thiếu khi đi qua đoạn đường này.

Ngộp thở đi qua những tuyến đường bụi mù ở HN, trong những ngày chất lượng không khí xấu - Ảnh 9.

Gần đường Trường Chinh, đường Minh Khai cũng “chịu chung số phận” ô nhiễm ,khói bụi.

Ngộp thở đi qua những tuyến đường bụi mù ở HN, trong những ngày chất lượng không khí xấu - Ảnh 10.

Không chỉ vậy, tình trạng rác thải đổ “lộ thiên” đang khiến người dân lo sợ về vấn đề nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị

Ngộp thở đi qua những tuyến đường bụi mù ở HN, trong những ngày chất lượng không khí xấu - Ảnh 11.

Mùi rác thải bốc lên làm nhiều người “không thể thở nổi”

Ngộp thở đi qua những tuyến đường bụi mù ở HN, trong những ngày chất lượng không khí xấu - Ảnh 12.

Theo thông tin từ AirVisual, điểm quan trắc không khí tại Hàng Đậu (Hoàn Kiếm), chỉ số AQI ở mức 160 – ngưỡng chất lượng không khí kém.

Ngộp thở đi qua những tuyến đường bụi mù ở HN, trong những ngày chất lượng không khí xấu - Ảnh 13.

Một điểm quan trắc không khí khác tại đường Láng Hạ (Hà Nội) có chỉ số AQI ở mức 146 – ngưỡng chất lượng không khí trung bình, gây ảnh hưởng tới một số nhóm người.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại