Ngọn núi kỳ lạ ở Trung Quốc: Cao chưa tới 1 mét, chỉ nhảy một bước là qua

Nguyễn Hằng |

Chỉ cao chưa tới 1 mét và một bước là có thể vượt qua, nhưng ngọn núi nhỏ bé ở Trung Quốc lại cực kỳ thu hút khách du lịch tới chiêm ngưỡng và trải nghiệm.

Nếu như ở Anh hơn 600 mét và ở Mỹ hơn 300 mét mới được công nhận là núi, thì tảng đá chỉ tầm 60 cm đã được xét là một ngọn núi ở Trung Quốc. Đây cũng chính là ngọn núi nhỏ nhất ở quốc gia này.

Theo đó, núi Tĩnh là ngọn núi đang nắm giữ kỷ lục nhỏ nhất Trung Quốc, nằm ở tỉnh Sơn Đông. Điều thú vị là du khách có thể dễ dàng chinh phục nó chỉ với một bước chân.

Ngọn núi kỳ lạ ở Trung Quốc: Cao chưa tới 1 mét, chỉ nhảy một bước là qua - Ảnh 1.

Ngọn núi chỉ cao 60 cm ở Trung Quốc. Ảnh cắt từ video

Ngọn núi siêu nhỏ có chiều cao 60 cm, dài 124 cm và rộng 70 cm, đang khiến nhiều cư dân mạng bàn tán và chia sẻ "rần rần" trên mạng xã hội ở Trung Quốc trong thời gian gần đây.

Trên thực tế, với chiều cao và kích cỡ đặc biệt, không cần quảng bá quá nhiều, núi Tĩnh đã trở thành một địa điểm nổi tiếng hút khách du lịch.

Xem video:

Ngọn núi cao chưa tới 1 mét ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

Dù nhỏ xíu và phần đỉnh nhô lên không đáng kể, nhưng núi Tĩnh đã xuất hiện ở tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) cách đây khoảng 100 năm với phần chân núi rộng và nằm sâu dưới lòng đất.

Ngọn núi kỳ lạ ở Trung Quốc: Cao chưa tới 1 mét, chỉ nhảy một bước là qua - Ảnh 3.

Núi Tĩnh đã xuất hiện cách đây 100 năm ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh: Ecns.cn

Trước đó, người dân ở tỉnh Sơn Đông tưởng rằng núi Tĩnh chỉ là một tảng đá nhỏ nên cố đào lên để di chuyển tới nơi khác.

Tuy nhiên, họ đào một thời gian dài nhưng không thể chạm tới đáy. Vì vậy, người ta mới phân loại tảng đá này là ngọn núi, với tên gọi là Tĩnh (tức là không thể di chuyển).

Ngọn núi kỳ lạ ở Trung Quốc: Cao chưa tới 1 mét, chỉ nhảy một bước là qua - Ảnh 4.

Ngọn núi nhỏ trở thành địa điểm nổi tiếng thu hút khách du lịch. Ảnh: Chinanews

Zhen Binhai, người từng quản lý Bảo tàng Shougang, cho biết, vào năm 1958, một số người dân địa phương từng quyết tâm di chuyển tảng đá nhưng chưa ai làm được. Họ khẳng định đây là một ngọn núi và thuộc loại nhỏ nhất ở Trung Quốc.

Núi Tĩnh ngày nay đã trở thành một phần trong cuộc sống của người dân Sơn Đông và mang lại nhiều lợi nhuận từ du lịch.

Nhận thấy được tầm quan trọng của ngọn núi bé nhỏ trong việc thu hút khách du lịch, chính quyền địa phương cũng nghiêm cấm việc xây dựng các công trình hay đào bới xung quanh núi Tĩnh.

Nguồn: Dailymail, Odditycentral

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại