Ngôi trường của 4 thí sinh chung kết Olympia năm thứ 21: Trường Phan Bội Châu vô số thành tích, nhưng ngó sang các trường khác càng choáng hơn

Vũ Trịnh |

Với xuất phát điểm từ 4 ngôi trường THPT giàu thành tích thế này, hứa hẹn sẽ có một trận chung kết năm Olympia bùng nổ.

Sau thời gian chờ đợi, trận chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 21 sẽ chính thức diễn ra vào chủ nhật 14/11 sắp tới. 4 thí sinh tranh tài đều là những cái tên xuất sắc, họ vượt qua các vòng thi tuần, tháng và quý bằng việc xô đổ các kỷ lục, bứt tốc mạnh mẽ trong các vòng thi và có chiến thuật hợp lý, khôn ngoan.

Được biết, cả 4 thí sinh đều xuất thân từ những ngôi trường có bề dày thành tích nổi trội, việc có cầu truyền hình Olympia trong năm thứ 21 càng khẳng định thêm điều đó.

Nguyễn Hoàng Khánh:
THPT Bạch Đằng (Quảng Ninh)

Trường THPT Bạch Đằng được thành lập vào năm 1962, trải qua bề dày lịch sử, đến nay, Trường đã có 30 lớp với tổng số 1.145 học sinh và hơn 80 cán bộ, giáo viên. Đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, mạnh về chất lượng.

Theo thông tin từ trang web của UBND tỉnh Quảng Ninh, trường THPT Bạch Đằng hàng năm có tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường đại học, cao đẳng ngày một tăng. Trường vinh dự được công nhận là trường chuẩn quốc gia giai đoạn 1 năm 2012.

Hoàng Khánh chính là thí sinh đầu tiên của trường Bạch Đằng được tham dự trận chung kết năm. Trước đó, tỉnh Quảng Ninh từng có 2 đầu cầu và trong 2 lần, các thí sinh đều xuất sắc ẵm về chức vô địch, đó là thành tích của Đặng Thái Hoàng và Nguyễn Hoàng Cường - đều là cựu học sinh THPT Hòn Gai (Quảng Ninh).

Ngôi trường của 4 thí sinh chung kết Olympia năm thứ 21: Trường Phan Bội Châu vô số thành tích, nhưng ngó sang các trường khác càng choáng hơn - Ảnh 1.

Nguyễn Việt Thái:
THPT chuyên Ngoại ngữ - Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN

Được thành lập từ năm 1969, trường THPT chuyên Ngoại ngữ thuộc trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội là một trong những trường trung học phổ thông có chất lượng đào tạo hàng đầu Việt Nam. Hiện nay, trường đang có các lớp chuyên tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật, Hàn Quốc. Từ năm 2008, học sinh của trường được học thêm ngoại ngữ 2 theo nguyện vọng (Anh, Pháp, Trung Quốc, Đức, Nhật, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Ý).

Trường có lượng huy chương, giải thưởng đồ sộ trong suốt nhiều năm qua, trong đó có 5 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Đồng Olympic tiếng Nga Quốc tế; 2 Huy chương Vàng tại cuộc thi Olympic Phát minh và sáng tạo thế giới lần thứ 9 (WICO) tại Hàn Quốc năm 2020.

Ngôi trường của 4 thí sinh chung kết Olympia năm thứ 21: Trường Phan Bội Châu vô số thành tích, nhưng ngó sang các trường khác càng choáng hơn - Ảnh 2.

Lễ khai giảng THPT chuyên Ngoại ngữ (Ảnh: VNU)

Ngoài ra, trường còn đoạt Giải Nhì đồng đội và giải Nhì, Ba cá nhân tại vòng chung kết cuộc thi Quốc tế Nhịp cầu Hán ngữ năm 2008, 2017; giải Nhì toàn đoàn tại vòng Chung kết cuộc thi Quốc tế Nhịp cầu Hán ngữ năm 2009; 643 giải Học sinh giỏi Quốc gia sau 33 năm dự thi (1989-2021); 119 giải Học sinh Giỏi khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ sau 5 năm dự thi (2014-2018) và loạt các giải thưởng trong các cuộc thi Ngoại ngữ khác.

Tại sân chơi Olympia, THPT chuyên Ngoại ngữ từng vinh dự có thí sinh đoạt giải Nhì chung kết năm thứ 4 (2003), đó là thành tích của chị Trần Thu Phương. Sau 18 năm, trường mới lại có thêm thí sinh lọt vào trận thi cuối cùng của năm, đó là Nguyễn Việt Thái.

Ngôi trường của 4 thí sinh chung kết Olympia năm thứ 21: Trường Phan Bội Châu vô số thành tích, nhưng ngó sang các trường khác càng choáng hơn - Ảnh 3.

Nguyễn Thiện Hải An:

THPT chuyên Khoa học Tự nhiên - ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN

Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên được thành lập đầu tiên với khối chuyên Toán năm 1965; sau đó trường có thêm khối chuyên Vật lý; chuyên Tin học (Thành lập thêm lớp chuyên Tin thuộc cùng khối chuyên Toán); Chuyên Hóa học và Chuyên Sinh học.

Các khối chuyên của THPT chuyên Khoa học Tự nhiên đóng góp nhiều thành viên cho đội tuyển học sinh giỏi quốc gia và học sinh giỏi quốc tế. Trường cũng đồng thời được công nhận là ngôi trường giàu thành tích nhất Việt Nam về số lượng huy chương cũng như giải thưởng đạt được trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia (Toán, Tin, Lý, Hóa, Sinh), Olympic Quốc tế (IMO, IOI, IPhO, IChO, IBO) và các kỳ thi Olympic trong khu vực.

Ngôi trường của 4 thí sinh chung kết Olympia năm thứ 21: Trường Phan Bội Châu vô số thành tích, nhưng ngó sang các trường khác càng choáng hơn - Ảnh 4.

THPT chuyên KHTN (Ảnh: VNU)

Cụ thể, tại tất cả các kì thi IMO từ năm 1974 đến năm 2007 mà đoàn Việt Nam tham dự đều có mặt học sinh nhà trường. Trong đó, trường có tổng số 59 huy chương và đến 23 trong số đó là huy chương Vàng.

Trường là cái nôi đào tạo ra rất nhiều nhân vật có tiếng tăm trong giới học thuật như TS. Nguyễn Thành Nam, cựu Tổng giám đốc FPT, Phó Chủ tịch HĐQT trường Đại học FPT; GS. Ngô Bảo Châu; GS. Đàm Thanh Sơn,...

Trước Nguyễn Thiện Hải An, trường từng có vinh dự một lần lọt chung kết năm, đó là thành tích của Vũ Hoàng Sơn ở năm thứ 13.

Ngôi trường của 4 thí sinh chung kết Olympia năm thứ 21: Trường Phan Bội Châu vô số thành tích, nhưng ngó sang các trường khác càng choáng hơn - Ảnh 5.

Nguyễn Đình Duy Anh:

THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An)

Nói đến ngôi trường chuyên có truyền thống và bề dày thành tích nhất thì phải nói đến trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An. Số lượng huy chương, giải thưởng, danh hiệu của các học sinh giành về trong các kỳ thi học sinh giỏi, Olympic quốc tế nhiều vô số kể.

Điển hình như năm học 2016 - 2017, trường phá kỉ lục học sinh giỏi quốc tế trong hệ thống các trường chuyên cả nước, có đến 21 lượt học sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi trong khu vực và quốc tế. Đồng thời, trường cũng đứng đầu về tỷ lệ học sinh giỏi quốc gia với 91 giải (đạt tỷ lệ 97%) và có 1 học sinh được giải Nhất cuộc thi viết luận Olympic Tiếng Nga.

Riêng năm học 2020-2021, trường có 81 giải học sinh giỏi quốc gia (đứng thứ 5 toàn quốc); 12 học sinh lọt vào TST (Team Selection Test) - Kỳ thi chọn học sinh vào đội tuyển học sinh Việt Nam dự thi HSG Toán quốc tế IMO; 3 huy chương Bạc Quốc tế môn Tin và Vật lý, 1 huy chương Vàng tin học và 1 huy chương Bạc Vật lý châu Á, thủ khoa khối C toàn quốc với 29,35 điểm.

Ngôi trường của 4 thí sinh chung kết Olympia năm thứ 21: Trường Phan Bội Châu vô số thành tích, nhưng ngó sang các trường khác càng choáng hơn - Ảnh 6.

Trường là nơi đào tạo những nhân vật được giới trẻ biết đến rộng rãi như MC Khánh Vy, Hotboy IELTS 8.0 Thiện Khiêm,...

Ở sân chơi Olympia, chỉ trong 3 năm, chuyên Phan có đến 2 thí sinh lọt chung kết năm, trong đó Trần Thế Trung đã xuất sắc rinh vòng nguyệt quế năm thứ 19 còn Duy Anh đang chuẩn bị tâm thế bước vào trận chung kết sắp tới.

Ngôi trường của 4 thí sinh chung kết Olympia năm thứ 21: Trường Phan Bội Châu vô số thành tích, nhưng ngó sang các trường khác càng choáng hơn - Ảnh 7.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại