Liên quan đến vụ việc người đàn ông dùng vòi nước xịt vào thợ xây nhà hàng xóm ở xã Tây Phương (Hà Nội) gây xôn xao dư luận những ngày qua, sáng 9/6, cơ quan thi hành án dân sự đã tổ chức tháo dỡ các hạng mục xây dựng vi phạm tại ngôi nhà này.
Thông tin trên Dân Trí, đại diện Thi hành án dân sự Hà Nội cho biết Phòng Thi hành án dân sự khu vực 10 đã phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai việc cắt bỏ ban công, ô văng, mái tôn, cục nóng điều hòa và một số hạng mục liên quan tại căn nhà cao tầng của người đàn ông xuất hiện trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ngày 4/6.
Theo quyết định của cơ quan chức năng, người có nghĩa vụ thi hành án là bà P.T.C., trú tại thôn Sen, xã Tây Phương, Hà Nội. Nội dung thi hành án yêu cầu tháo dỡ phần công trình mà gia đình bà C. xây dựng lấn sang khoảng không thuộc thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông N.H.D.
Cơ quan thi hành án dân sự đã tổ chức tháo dỡ các hạng mục xây dựng vi phạm tại ngôi nhà của người đàn ông dùng vòi xịt nước vào thợ xây hàng xóm. (Nguồn: Thông tin Hà Nội)
Đại diện Thi hành án dân sự Hà Nội cho biết, sau quá trình làm việc, các bên liên quan đã thống nhất tự nguyện chấp hành việc thi hành án và thực hiện tháo dỡ phần công trình vi phạm. Theo kế hoạch, toàn bộ hạng mục xây dựng vi phạm dự kiến sẽ được cắt bỏ, tháo dỡ trong ngày 9/6.
Việc tổ chức thi hành án được thực hiện trên cơ sở bản án đã có hiệu lực của tòa án cùng quyết định cưỡng chế, tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm do cơ quan có thẩm quyền ban hành trước đó.
(Nguồn: Thông tin Hà Nội)
Vào ngày 4/6, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông đứng trên tầng cao một ngôi nhà dùng vòi nước phun liên tục về phía nhóm thợ xây đang tháo dỡ công trình bên cạnh. Sự việc nhanh chóng được xác định xảy ra tại xã Tây Phương, TP. Hà Nội. Thời điểm đó, hành vi phun nước liên tục vào nhóm thợ xây khiến dư luận bức xúc vì tiềm ẩn quá nhiều nguy cơ gây tai nạn.
Ông N.H.D (trú tại thôn Đình, xã Tây Phương) đã có đơn trình báo tới cơ quan chức năng. Từ nội dung đơn trình báo của ông D., nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn, tranh chấp đất đai kéo dài giữa các bên.
Theo đơn trình báo vào ngày 3/6, gia đình ông D. tiến hành tháo dỡ, di dời tài sản trên thửa đất tại thôn Sen, xã Tây Phương. Trong quá trình thực hiện, gia đình bà P.T.C cùng các con được cho là đã có hành vi cản trở, trong đó có việc dùng vòi nước phun vào những người lao động do ông D. thuê đến thực hiện việc tháo dỡ.