Ngọc Sơn: Tôi không kiềm chế được vì thương thân phận, tài năng của cô bé

Quốc Đạt |

"Quỳnh Trâm sở hữu chất giọng xúc cảm. Cất tiếng hát lên là cái hồn thấm vào lòng người nghe", Ngọc Sơn chia sẻ.

Trong tập 4 chương trình "Thần tượng Bolero", tiết mục "Hát nữa đi em" của thí sinh khiếm thị Nguyễn Ngọc Quỳnh Trâm gây nhiều xúc động cho dàn giám khảo và khán giả thưởng thức chương trình.

Sở hữu chất giọng ngọt ngào với những câu luyến láy rất riêng, Quỳnh Trâm đã khiến cả trường quay lặng người ngay từ những câu hát đầu tiên. Với phần dự thi này, HLV Ngọc Sơn đã nhanh chóng bấm nút chọn và sẵn sàng lên sân khấu song ca hỗ trợ thí sinh.

Ngọc Sơn: Tôi không kiềm chế được vì thân phận, tài năng và nghị lực của cô bé - Ảnh 1.

Phần biểu diễn ca khúc "Hát nữa đi em" của Quỳnh Trâm khiến Ngọc Sơn quyết định rời "ghế nóng" để lên song ca cùng.

Khoảnh khắc chạm mặt cô gái giàu nghị lực, Ngọc Sơn bật khóc vì không kiềm chế được cảm xúc. Kết thúc phần biểu diễn, cả Ngọc Sơn, Quang Lê đều quyết định hỗ trợ thí sinh này 10 triệu đồng. Còn ca sĩ Như Quỳnh thì ngỏ lời mời song ca tới Quỳnh Trâm.

Sau khi cô gái từng đạt thành tích 2 huy chương bạc, 1 huy chương đồng môn điển kinh tại Paralympic - Thế vận hội cho người khuyết tật lần 9 tổ chức tại Kuala Lumpur chính thức trở thành thành viên của đội, HLV Ngọc Sơn nhanh chóng lên kế hoạch để giúp sức Quỳnh Trâm.

Trong cuộc trò chuyện ngắn, Ngọc Sơn tâm sự việc anh bật khóc với sự xuất hiện của Quỳnh Trâm tại "Thần tượng Bolero" xuất phát từ cảm xúc thật. 

"Bản thân tôi là người hay xúc động. Nhìn từ xa đã biết cô bé ấy bị khiếm thị rồi.

Lúc tiến lên sân khấu tôi cố gắng che giấu những giọt nước mắt vì không muốn khóc khi làm huấn luyện viên. Mình phải cứng rắn để "lèo lái con thuyền".

Nhưng cuối cùng tôi lại không kiềm chế được vì thương thân phận, tài năng và nghị lực của cô bé" - Ngọc Sơn nói.

Ngọc Sơn: Tôi không kiềm chế được vì thân phận, tài năng và nghị lực của cô bé - Ảnh 2.

Ngọc Sơn tiết lộ anh không kiềm chế được xúc động vì thương thân phận, tài năng và nghị lực của thí sinh này.

Nhận xét về "chiến binh" đặc biệt của đội, Ngọc Sơn cho biết: "Quỳnh Trâm sở hữu chất giọng xúc cảm. Cất tiếng hát lên là cái hồn thấm vào lòng người nghe".

Về kế hoạch hỗ trợ thí sinh tại cuộc thi, "Ông hoàng nhạc Sến" bật mí: "Đầu tiên tôi sẽ tập cho Quỳnh Trâm hát từng câu, từng chữ, đóng mở câu như mọi ca sĩ khác. Điều tôi chú trọng nhất để rèn luyện cho các thí sinh chính là nội lực.

Với những kế hoạch cụ thể hơn, tôi tin Quỳnh Trâm sẽ đáp lại sự mong đợi của mọi người và chứng minh được sự lựa chọn của tôi là đúng".

Clip thí sinh khiếm thị khiến Ngọc Sơn bật khóc tại "Thần tượng Bolero".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại