Ngoại trưởng Vương Nghị huỷ gặp đồng cấp Nhật Bản vì tuyên bố của G7 về Đài Loan (Trung Quốc)

Bình Giang |

Ngày 4/8, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo, cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Vương Nghị với người đồng cấp Nhật Bản bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN ở Campuchia đã bị huỷ.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị dự hội nghị ASEAN+3 tại Campuchia ngày 4/8. (Ảnh: Reuters)

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị dự hội nghị ASEAN+3 tại Campuchia ngày 4/8. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, bà Hoa Xuân Oánh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc , cho biết Bắc Kinh không hài lòng với tuyên bố chung của Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới gồm: Anh, Canada, Đức, Italy, Nhật Bản, Pháp và Mỹ (G7) về vấn đề Đài Loan (Trung Quốc).

Ngày 3/8, G7, trong đó Nhật Bản là một thành viên, kêu gọi Trung Quốc xử lý căng thẳng xung quanh eo biển Đài Loan một cách hoà bình.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Trung Quốc thể hiện sự phẫn nộ về chuyến thăm Đài Bắc của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi và triển khai hàng loạt cuộc tập trận ở khu vực xunh quanh hòn đảo tự trị.

“Không thể dùng chuyến thăm làm cớ để biện minh cho hoạt động quân sự hung hăng ở eo biển Đài Loan (Trung Quốc). Nghị sĩ từ các quốc gia của chúng tôi công du quốc tế là việc bình thường”, tuyên bố của các ngoại trưởng G7 do phía Đức đưa ra nêu rõ.

Tuyên bố cho rằng phản ứng leo thang của Trung Quốc gây nguy cơ làm tăng căng thẳng và mất ổn định ở khu vực.

Theo Reuters

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại