Ngoại trưởng Rex Tillerson tiết lộ ý đồ hiện diện quân sự lâu dài của Mỹ tại Syria

Hà Liên |

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết, Mỹ sẽ duy trì sự hiện diện quân sự lâu dài tại Syria để chống các nhóm khủng bố, chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Iran và buộc Tổng thống Syria Bashar Assad rời bỏ quyền lực.

Theo Politico, bình luận của ông Rex Tillerson là lời tuyên bố rõ ràng nhất của một quan chức chính quyền Tổng thống Donald Trump về kế hoạch của Mỹ tại Syria, giải đáp những đồn đoán cho rằng Tổng thống Donald Trump muốn Mỹ rút khỏi những cuộc chiến ở thế giới Hồi giáo.

Ngoại trưởng Rex Tillerson phát biểu tại Viện Hoover, Đại học Stanford, California hôm 17.1 rằng, chính quyền của ông Donald Trump sẽ không mắc phải sai lầm của cựu Tổng thống Barack Obama trong việc rút quân Mỹ khỏi Iraq để sau đó gửi họ tới đây để chống IS.

Trong sự kiện có cả cựu Ngoại trưởng Condoleezza Rice và George Shultz, ông Rex Tillerson nhận định, IS và các nhóm khủng bố khác có thể trỗi dậy sau khi Mỹ rút lui khỏi Syria. Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ cho rằng, cuộc rút lui của nước này khỏi Syria chắc chắn sẽ có hậu quả tai hại, theo The Hill.

Ngoại trưởng Rex Tillerson bảo vệ các chính sách của ông Donald Trump ở Trung Đông trong cuộc chiến chống khủng bố khiến IS mất đi chỗ đứng ở Iraq và Syria. Theo ông, Tổng thống Donald Trump đã có những hoạt động tích cực để đạt được những kết quả rõ ràng, nhanh chóng và cho phép các chỉ huy quân đội được tự do chống IS. Nhà ngoại giao Mỹ ước tính, 3,2 triệu người Syria và 4,5 triệu người Iraq đã được giải phóng.

Ông Rex Tillerson nói rõ rằng, ở Syria, ưu tiên hàng đầu của Mỹ vẫn đang là chiến đấu với IS và các nhóm khủng bố khác. Ông không đề cập tới việc Mỹ có kế hoạch can thiệp quân sự vào cuộc nội chiến Syria hiện đang có sự góp mặt của lực lượng trung thành với chính phủ Tổng thống Bashar Assad được Nga và Iran trợ giúp về mặt quân sự và các phe đối lập hay không.

Trong phát biểu, ông Rex Tillerson nhiều lần đề cập tới Iran, cáo buộc nước này lợi dụng liên minh với chính phủ Tổng thống Bashar Assad và các khoảng trống ở các khu vực của Syria để mở rộng ảnh hưởng. Sự có mặt của Iran đe doạ đồng minh của Mỹ là Israel, ông Rex Tillerson lưu ý.

Ngoại trưởng Rex Tillerson không xác định có bao nhiêu quân đội Mỹ ở Syria, mặc dù con số này được cho là chưa tới vài nghìn và phần lớn là lực lượng tác chiến đặc biệt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại