Ngoại trưởng Nga: Chất độc trong vụ đầu độc cựu điệp viên là BZ, chưa từng sản xuất ở Nga

Thủy Thu |

Theo Ngoại trưởng Nga, chất độc trong vụ đầu độc cha con cựu điệp viên Sergei Skripal chưa từng sản xuất ở Nga nhưng được sử dụng ở Mỹ, Anh, NATO.

RT (Nga) dẫn lời Ngoại trưởng Sergey Lavrov cho biết, theo kết quả từ phòng thí nghiệm ở Thụy Sĩ, chất độc được sử dụng trong vụ ám sát cựu điệp viên Sergei Skripal là BZ - một loạt chất độc chưa từng sản xuất ở Nga nhưng được sử dụng ở Mỹ, Anh và các quốc gia NATO khác.

Hai cha con cựu điệp viên Nga Sergei Skripal đã bị đầu độc bởi một chất độc đặc hiệu không mùi gây mất năng lực mang tên 3-Quinuclidinyl benzilate hay còn được gọi là BZ, ông Lavrov cho biết, kết quả xét nghiệm của phòng thí nghiệm từ Thụy Sĩ  được thực hiện từ các mẫu mà Anh đã chuyển giao cho Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW).

Tuy nhiên, theo Ngoại trưởng Nga, trong báo cáo mới nhất, cơ quan giá sát vũ khí hóa học của Liên hợp quốc đã không đề cập tới bất kỳ vấn đề nào được trình bày trong báo cáo kết quả của phòng thí nghiệm ở Thụy Sĩ.

Ông khẳng định, Moscow sẽ yêu cầu OPCW giải thích về báo cáo trên, bao gồm việc không công bố kết quả do phòng thí nghiệm của Thụy Sĩ công bố.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại