Ngoại trưởng Australia giải thích lý do gia nhập AUKUS

Văn Đỗ - Tâm Hiếu - Phùng Kiên |

Ngoại trưởng Australia Marise Payne đã khẳng định với Thủ tướng Campuchia Hun Sen rằng, việc Australia gia nhập AUKUS là để mua tàu ngầm và nước này không có ý định phát triển năng lượng hạt nhân dân sự.

Ngoại trưởng Australia Marise Payne và Thủ tướng Campuchia Hun Sen. (Ảnh: Facebook Thủ tướng Hun Sen)

Ngoại trưởng Australia Marise Payne và Thủ tướng Campuchia Hun Sen. (Ảnh: Facebook Thủ tướng Hun Sen)

Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao và hợp tác quốc tế Campuchia công bố chiều nay (9/11) về kết quả chuyến thăm và làm việc của Thượng nghị sĩ, Ngoại trưởng Australia Marise Payne tại Campuchia từ ngày 7 - 8/11 nêu rõ: “Ngoại trưởng Australia Marise Payn đã thông báo với Thủ tướng Hun Sen về việc thiết lập quan hệ đối tác an ninh ba bên (gọi tắt là AUKUS) và khẳng định rằng việc Australia tham gia AUKUS là để mua các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân nhằm phát triển năng lực của Hải quân Australia mà không có mục đích phát triển năng lượng hạt nhân dân dụng. Đồng thời, Australia vẫn cam kết không phổ biến vũ khí hạt nhân trong khu vực”.

Chuyến thăm Campuchia và một số nước Đông Nam Á của Ngoại trưởng Australia Marise Payne được thực hiện sau hơn 1,5 tháng Australia chính thức tham gia mối quan hệ đối tác an ninh ba bên (gọi tắt là AUKUS).

Trong một tuyên bố gần đây, Ngoại trưởng Australia cho biết, AUKUS không chỉ gói gọn trong việc trang bị tàu ngầm mà thỏa thuận 3 bên giữa Mỹ, Anh và Australia sẽ góp phần “củng cố an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương”./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại