Ngoại trưởng Anh trực tiếp điện đàm với Trưởng đặc khu Hồng Kông, TQ tức giận: Ngừng ngay, không được thêm dầu vào lửa

Thủy Thu |

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao TQ gọi đây là hành động "sai lầm" của Anh và tuyên bố Anh không có chủ quyền với Hồng Kông.

Reuters (Anh) ngày 10/8 đưa tin, vào ngày 9/8, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab đã kêu gọi Hồng Kông mở một cuộc điều tra độc lập về các cuộc biểu tình diễn ra trong thời gian gần đây ở đặc khu này.

Theo đó, trong một cuộc điện đàm với Trưởng đặc khu Hồng Kông Carrie Lam, ông Raab đã lên án tình trạng bạo lực trong các cuộc biểu tình và cho rằng, người dân đặc khu có quyền biểu tình ôn hòa.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Anh cho biết, Ngoại trưởng Raab đã nhấn mạnh với bà Lam về việc cần thiết phải tìm ra con đường đối thoại để giải quyết những tranh luận liên quan đến việc sửa đổi luật dẫn độ tội phạm hình sự nhằm xây dựng lòng tin của người dân.

"Ngoại trưởng [Dominic Raab] nhấn mạnh cần phải thông qua con đường đối thoại chính trị để giải quyết vấn đề và tiến hành một cuộc điều tra độc lập toàn diện tìm hiểu các sự việc xảy ra gần đây để gầy dựng lòng tin", tuyên bố viết.

Trước thông tin về cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Anh và Trưởng đặc khu Hồng Kông, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã thể hiện sự tức giận và chỉ trích, gọi hành động của London là "sai làm", "thêm dầu vào lửa".

Trong cuộc họp báo ngày 10/8, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh khẳng định: "Hồng Kông ngày nay là một đặc khu hành chính của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Từ lâu nó đã không còn là thuộc địa của Anh nên nước Anh một là không có chủ quyền, hai là không có quyền lợi chính trị, ba là không có quyền giám sát đối với Hồng Kông".

Bà này nhấn mạnh, theo Luật cơ bản Hồng Kông, các vấn đề đối ngoại của Đặc khu hành chính Hồng Kông do chính phủ trung ương quản lý nên các vấn đề của Hồng Kông không chấp nhận bất cứ sự can thiệp nào từ nước ngoài.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ trích, London đã "sai lầm khi điện đàm gây áp lực" với Trưởng đặc khu Hồng Kông, đồng thời yêu cầu phía Anh "ngay lập tức dừng mọi hành vi can thiệp vào các vấn đề Hồng Kông cũng như can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc và không nên tiếp tục thêm dầu vào lửa".

Hồng Kông trước đây từng là thuộc địa của Anh và được nước này trao trả lại cho Trung Quốc vào năm 1997. Tại Hồng Kông thời gian qua đã diễn ra các cuộc biểu tình kéo dài nhằm phản đối chính quyền đặc khu thông qua dự luật dẫn độ tội phạm hình sự mà theo người biểu tình động thái này có thể tăng cường ảnh hưởng của Bắc Kinh với đặc khu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại