Ngoài Son Heung-min, Hàn Quốc còn đưa cả người hùng hạ Đức đến giải đấu có U23 Việt Nam

Domino |

Hàn Quốc đang làm tất cả những gì có thể nhằm hướng tới HCV môn bóng đá nam tại Asiad 2018.

Mặc dù còn hơn 2 tuần nữa mới đến thời hạn chốt danh sách cầu thủ tham dự môn bóng đá nam tại Asiad 2018, song Hàn Quốc đã sớm công bố 20 cái tên được lựa chọn.

Nổi bật nhất trong đội hình không phải ai khác ngoài Son Heung-min, tiền đạo đang chơi Tottenham. Chân sút 26 tuổi rất hi vọng giành được huy chương để có thể xin miễn nghĩa vụ quân sự ở Hàn Quốc.

Theo luật định, Son Heung-min sẽ phải tham gia nghĩa vụ quân sự bắt buộc trước khi bước sang tuổi 29. Nếu điều đó xảy ra, anh coi như phải chia tay với bóng đá đỉnh cao. Bởi trong thời gian đi nghĩa vụ, Son đương nhiên không thể chơi thi đấu tại châu Âu. Anh cũng không đủ điều kiện khoác áo các CLB của đội Hàn Quốc vì chưa học hết cấp 3.

Ngoài Son Heung-min, Hàn Quốc còn đưa cả người hùng hạ Đức đến giải đấu có U23 Việt Nam - Ảnh 1.

Son Heung-min gia hạn hợp đồng với Tottenham.

Mới đây, Son Heung-min vừa ký hợp đồng 5 năm với Tottenham. Tiền đạo ghi 2 bàn tại World Cup 2018 đương nhiên muốn gắn bó với Gà trống nói riêng và Premier League nói chung nhiều năm nữa.

Trong trường hợp không thể đoạt huy chương Asiad, Son Heung-min chỉ còn cơ hội cuối cùng là lọt top 3 Olympic 2020, nhiệm vụ khó khăn gấp bội.

Ngoài Son Heung-min, U23 Hàn Quốc cũng có tên thủ môn Cho Hyun-woo. Trong trận đấu gặp Đức tại World Cup 2018, thủ thành này chính là người hùng với hàng loạt pha cứu thua không tưởng. Sự xuất sắc của Cho Hyun-woo khiến người Đức nản lòng, trước khi Hàn Quốc tung đòn kết liễu với 2 bàn thắng trong vài phút cuối.

Ngoài Son Heung-min, Hàn Quốc còn đưa cả người hùng hạ Đức đến giải đấu có U23 Việt Nam - Ảnh 3.

Cho Hyun-woo từng khiến Đức phải bó tay.

Bên cạnh đó, một số cầu thủ từng vắng mặt ở VCK U23 châu Á cũng được HLV Kim Hak-bum triệu tập. So với thời điểm chạm trán U23 Việt Nam cách đây hơn nửa năm, U23 Hàn Quốc hiện tại được đánh giá mạnh hơn hẳn và thuộc nhóm ứng cử viên vô địch.

Tại Asiad 2018, U23 Hàn Quốc từng được xếp nằm ở bảng E cùng với Kyrgyzstan, Malaysia và Bahrain. Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết do BTC đưa vào danh sách thiếu 2 đội nên lễ bốc thăm phải tổ chức lại.

Với việc nặm ở các nhóm hạt giống khác nhau, không loại trừ khả năng U23 Hàn Quốc và U23 Việt Nam sẽ tái ngộ trên đất Indonesia.

VCK U23 châu Á: U23 Việt Nam 1-2 U23 Hàn Quốc


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại