Ngoài Công Lý, diễn viên 'xấu nhất làng hài phía Bắc' từng đóng cô Đẩu là ai?

AN NGUYÊN/ VTC NEWS |

Trên thực tế, vai diễn cô Đẩu của “Táo quân” đến nay mới chỉ có 2 người đảm nhiệm.

Bắc Đẩu hay còn được gọi với cái tên thân thương - cô Đẩu là nhân vật khá đặc biệt của chuỗi chương trình Táo quân . Nhân vật này có tính cách đanh đá, thất thường, đòi hỏi người diễn viên phải liên tục biến hóa trong diễn xuất.

Trong suốt hơn 20 năm phát sóng của Táo quân , vai diễn Bắc Đẩu được giao cho NSND Công Lý thể hiện.

NSND Công Lý xây dựng thành công hình tượng nhân vật Bắc Đẩu.

Đông đảo khán giả đều nhận định rằng chỉ có NSND Công Lý mới có thể diễn xuất sắc vai Bắc Đẩu như vậy.

Đặc biệt, năm 2023 khi NSND Công Lý mắc trọng bệnh, không thể đáp ứng việc tập luyện vất vả của Táo quân , chương trình vẫn mời anh xuất hiện chớp nhoáng để đáp lại tình cảm của khán giả dành cho nhân vật và cho chương trình.

Năm 2024, trước nhiều tranh cãi về việc ai đóng Bắc Đẩu thay NSND Công Lý, NSX chương trình Táo quân đã để ngỏ vai diễn này trong chương trình mà không giao cho bất cứ ai. Điều này cho thấy nhân vật Bắc Đẩu do NSND Công Lý thể hiện thực sự vẫn là “tượng đài” không phải ai cũng dám thử thách.

Tuy nhiên, vào năm 2022, khi NSND Công Lý bị đột quỵ, chưa hồi phục sức khỏe, Táo quân đã bắt buộc phải thay người đóng vai Bắc Đẩu. Nam diễn viên được lựa chọn cho vai diễn “khó nhằn” này là Trung Ruồi – người từng được mệnh danh là nam diễn viên “xấu nhất làng hài phía Bắc”.

Trung Ruồi trong tạo hình Bắc Đẩu của "Táo quân 2022".

Trung Ruồi tên thật là Nguyễn Hà Trung, sinh năm 1993 tại Hà Nội. Trước khi trở thành diễn viên, do gia cảnh khó khăn, anh từng phải làm rất nhiều nghề để trang trải cuộc sống.

Bản thân Trung Ruồi cũng thi trượt 2 lần trước khi chính thức trở thành sinh viên của trường Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Tuy nhiên, vì nhan sắc không quá ưa nhìn, anh gặp không ít khó khăn khi bắt đầu làm nghề.

Nam diễn viên chia sẻ trên VTC News : "Thời gian đầu làm nghề, tôi mất 1 năm đi thử vai và bị ám ảnh với những buổi casting. Có những lần, tôi đến chỉ giới thiệu tên là người ta đã cho ra ngoài vì quá xấu. Tôi phải đi theo những bạn diễn viên quần chúng để được làm phim".

Với tình yêu dành cho nghệ thuật, Trung Ruồi từng bước thể hiện khả năng, anh bắt đầu được khán giả chú ý khi trở thành thành viên của nhóm hài Kem Xôi TV, Loa phường…

Trung Ruồi cũng xây dựng hướng đi riêng với những tiểu phẩm hài có nội dung xoay quanh những người dân tộc thiểu số. Lúc này, gương mặt “xấu lạ” cùng nét chân chất, mộc mạc của nam diễn viên lại trở thành điểm nhấn giúp anh thu hút khán giả.

Bị mệnh danh là nam diễn viên "xấu nhất làng hài phía Bắc", Trung Ruồi vẫn được khán giả yêu mến.

Vài năm gần đây, Trung Ruồi xuất hiện nhiều hơn ở các dự án phim truyền hình và phim chiếu rạp. Anh đặc biệt được yêu mến qua các bộ phim truyền hình: 11 tháng 5 ngày, Gia đình mình vui bất thình lình, Nơi giấc mơ tìm về . Mới đây nhất, Trung Ruồi vào vai anh chàng quản lý tòa nhà háo sắc của phim Không ngại cưới chỉ cần một lý do.

Có thể nói, dù không sở hữu ngoại hình quá ưa nhìn nhưng Trung Ruồi vẫn khẳng định được năng lực diễn xuất và nhận về nhiều thiện cảm từ khán giả.

Việc Trung Ruồi có mặt trong dàn nghệ sĩ của Táo quân và được giao đảm nhiệm vai Bắc Đẩu thay thế NSND Công Lý trong Táo quân 2022 càng cho thấy anh được các tiền bối như Chí Trung, Tự Long, Quang Thắng… công nhận về thực lực.

Trung Ruồi là nam diễn viên 9X đầu tiên thủ vai cô Đẩu thay NSND Công Lý.

Tất nhiên, vai Bắc Đẩu của Trung Ruồi trong Táo quân 2022 chưa thể đạt được hiệu ứng tốt như so với bậc tiền bối đã có gần 20 năm kinh nghiệm thể hiện. Tuy nhiên, nhân vật Bắc Đẩu do nam diễn viên trẻ đảm nhiệm được đánh giá là tròn vai, “vừa vặn”.

Bản thân Trung Ruồi cũng nhận định được bản thân sẽ vấp phải những ý kiến trái chiều. Nam diễn viên cho hay: “Việc có bình luận trái chiều là điều mà mỗi người khi tham gia nghệ thuật đều đã từng ít nhất một lần phải trải qua.

Kể cả bạn có làm việc ở lĩnh vực nào thì cũng sẽ gặp những ý kiến trái chiều như vậy. Tôi chỉ luôn cố gắng làm việc bằng hết khả năng, sức lực của mình với nghề mà mình yêu và đã chọn”.

Gia đình nhỏ của Trung Ruồi.

Từ anh chàng từng thi trượt lớp diễn xuất, phải đi bốc vác, đi ship hàng để có tiền theo đuổi đam mê, Trung Ruồi đã vươn lên và có vị trí nhất định trong làng giải trí.

Đến thời điểm hiện tại, nam diễn viên không chỉ được khán giả yêu mến, đồng nghiệp công nhận mà còn có hôn nhân viên mãn. Anh kết hôn cùng diễn viên múa Ngọc Hà và hiện có một cô con gái đáng yêu. Con gái Trung Ruồi cũng từng xuất hiện trong bộ phim Thương ngày nắng về khi cô bé mới chỉ được hơn 1 tuổi.

Nhan sắc xinh đẹp như hot girl của bà xã "Nam Tào" Đỗ Duy Nam

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại