Ngoại binh người Serbia của SLNA: ‘Tôi ấn tượng với Văn Khánh và Văn Đức’

Trung Kiên |

Trung vệ Igor Jelic là 1 trong 3 cầu thủ ngoại của SLNA tại V.League 2021. Sau 3 trận đấu, cầu thủ người Serbia đặt niềm tin rất lớn vào trình độ của những cầu thủ nội hiện có của đội bóng Nghệ An.

Mùa bóng 2021, tiền đạo Bruno Henrique và trung vệ Igor Jelic là 2 tân binh của SLNA. Tuy nhiên, vì hội quân khá gấp, không đảm bảo số buổi tập cần thiết sau thời gian cách ly nên Igor Jelic không được đăng ký cho trận đầu tiên.

Ở trận gặp HAGL, khi trung vệ Thái Bá Sang nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân, BHL SLNA buộc phải tung ngoại binh người Serbia vào sân từ băng ghế dự bị. Chơi thiếu người, đội bóng xứ Nghệ thua ngược 1-2 trước khi tiếp tục thua 0-1 trước Sài Gòn.

Chuỗi 1 hòa, 2 thua của SLNA có lỗi trực tiếp đến từ tấm thẻ đỏ của Hoàng Văn Khánh ở trận ra quân và bị treo giò 2 trận. Tuy nhiên, với con mắt của người trong nghề, trung vệ Igor Jel vẫn đánh giá rất cao trình độ của người đeo băng đội trưởng SLNA, đồng thời lạc quan vào tương lai sắp tới.

Ngoại binh người Serbia của SLNA: ‘Tôi ấn tượng với Văn Khánh và Văn Đức’ - Ảnh 1.

Trung vệ Igor Jelic phải ngồi khán đài ở trận đầu tiên. Ảnh: Xuân Thủy

Chia sẻ với P.V Báo Nghệ An, Igor Jelic cho biết: “Tôi rất vui khi đến với SLNA. Từng thi đấu cho Đà Nẵng nên tôi biết SLNA là một đội bóng tốt, có tính chiến đấu cao. Peter Samuel cũng đã nói với tôi như vậy. Và bây giờ tôi cảm thấy mọi thứ rất ổn.

Đội bóng đã không gặp may mắn vì những tấm thẻ đỏ, thẻ vàng, chỉ có được 1 điểm sau 3 trận là kết quả buồn và tôi hy vọng thời gian tới đội bóng sẽ có được những chiến thắng đầu tiên. Tôi không thể thi đấu trận đầu tiên và tôi có ngồi trên khán đài để theo dõi. Đội bóng sở hữu rất nhiều cầu thủ trẻ tốt nhưng điều còn thiếu là kinh nghiệm.

Tôi rất ấn tượng và kỳ vọng vào Hoàng Văn Khánh và Phan Văn Đức. Đội trưởng của chúng ta có khả năng chỉ huy hàng phòng ngự tốt còn Văn Đức rất trẻ, nhanh, thông minh, dứt điểm tốt và luôn tạo ra nhiều cơ hội cho Bruno và Peter. Để có được kết quả tốt trong những trận đấu, vai trò của họ là rất quan trọng”.

Ngoại binh người Serbia của SLNA: ‘Tôi ấn tượng với Văn Khánh và Văn Đức’ - Ảnh 2.

Phan Văn Đức là cầu thủ rất quan trọng với SLNA. Ảnh: VPF

Trung vệ Igor Jelic sinh năm 1989 tại Serbia, cao 1m93, từng thi đấu cho CLB SHB Đà Nẵng 18 trận ở mùa bóng vừa qua. Anh ghi được 2 bàn thắng cho đội bóng sông Hàn dù chơi ở hàng phòng ngự. Ở trận đấu tiếp theo tại V.League 2021, Jelic sẽ cùng các đồng đội mới tại SLNA làm khách trên sân Hòa Xuân trước SHB Đà Nẵng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại