Ngoại binh Hải Phòng khóc thương anh trai bị giết bằng súng

Đ.N |

Chân sút chủ lực Hải Phòng FC, Andre Fagan đau buồn nhận tin anh trai mình thiệt mạng trong một cuộc tấn công vũ trang tại quê nhà Jamaica.

Trên trang cá nhân, ngôi sao sinh năm 87 đã chia sẻ một dòng trạng thái đau buồn. Theo đó, ngoại binh đang chơi bóng cho Hải Phòng cho biết anh trai anh, Robert Fagan, 36 tuổi đã qua đời sau một cuộc tấn công vũ trang.

Ngoại binh Hải Phòng khóc thương anh trai bị giết bằng súng - Ảnh 1.

Theo báo cáo từ cảnh sát, chiều 17.6 tại Maxfield Avenue, một điểm nóng tội phạm ở Jamaica đã xảy ra một cuộc bắn giết chưa rõ nguyên nhân.

Các tay súng đột nhập vào nhà, xả đạn vào hai người đàn ông trung niên, bắn chết một người và làm bị thương nặng một người khác.

Các nhân chứng không nghe tiếng chống trả từ nạn nhân. Sau khi nhóm người có vũ trang bỏ đi, hai người đàn ông này được đưa đi cấp cứu. Họ được xác định là công nhân địa phương.

Ngoại binh Hải Phòng khóc thương anh trai bị giết bằng súng - Ảnh 2.

Một trong số đó có Robert Fagan, anh trai của cầu thủ Andre Fagan, người tử vong tại bênh viện.

"Tin xấu nhất ngày hôm nay, anh trai tôi đã bị giết. Tim tôi như thắt lại khi nghe tin anh mất. Tôi yêu anh rất nhiều Robert, người anh lớn của tôi", Andre Fagan đau đớn chia sẻ.

Bên dòng chữ đó là hàng chục hình ảnh trái tim vỡ nát. Sau đó, Fagan đăng trên Facebook ảnh anh trai Robert cùng dòng chữ: "Em yêu anh Robert. Yên nghỉ, người anh cả của tôi. Tâm can tôi rối bời khi nghe thông tin anh qua đời".

Bài đăng của Fagan nhận được rất nhiều chia sẻ từ các CĐV, trong đó phần lớn là CĐV Việt Nam. Mọi người đều bày tỏ sự tiếc thương và động viên Fagan sớm vượt qua nỗi đau.

Ngoại binh Hải Phòng khóc thương anh trai bị giết bằng súng - Ảnh 3.

Chia sẻ với truyền thông, đội trưởng của Hải Phòng rất buồn và muốn trở về quê nhà ở Jamaica nhưng lại không thể.

Hiện chân sút này đang cùng với các đồng đội chuẩn bị cho giải đoạn lượt về của V.League 2019.

Kết thúc lượt đi, đội bóng đất Cảng đã thi đấu không được tốt, thầy trò HLV Trương Việt Hoàng chỉ thắng 4 trận, hòa 3 và có đến 6 trận thua, được 15 điểm và đứng thứ 12/14 CLB tham dự V.League.

Ngoại binh Hải Phòng khóc thương anh trai bị giết bằng súng - Ảnh 4.

Fagan năm nay 31 tuổi, đã có thâm niên 8 năm chơi bóng tại V.League. CLB đầu tiên mà anh khoác áo vào năm 2011 là Sông Lam Nghệ An.

Mùa bóng sau đó, Fagan chuyển về chơi bóng cho Hải Phòng, ghi 8 bàn thắng sau 25 trận trước khi trở lại Jamaica khoác áo CLB Harbour View.

Đến V.League 2014, Fagan trở lại thi đấu cho Hải Phòng. Kể từ đó đến nay, anh luôn là trụ cột của đội bóng đất Cảng, ghi 33 bàn thắng sau 126 trận. Mùa giải năm nay, sau 13 vòng đấu lượt đi giải VĐQG, chân sút này đãghi được 5 bàn thắng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại