Nghiện mua đồ chơi và quần áo cho con mỗi tháng, mẹ 9x mách chị em cách mua bán tiết kiệm tiền

Thảo Hương |

Bà mẹ 9x cho rằng mua sắm cho con không hề lãng phí vì các con xứng đáng được yêu thương. Tuy nhiên, có một số cách để các mẹ tiết kiệm khoản chi của mình.

Nếu như "cuồng con" là bệnh chung của các bà mẹ thì "nghiện" mua quần áo cho con là chứng "bệnh" khó chữa mà chỉ các bà mẹ sinh con gái mới hiểu.

Có rất nhiều lí do dẫn đến "chứng nghiện" này. Có bà mẹ cho rằng là con gái thì phải điệu, phải xinh. Có bà mẹ lại nghĩ giai đoạn còn bé là khi con đáng yêu nhất, mặc gì cũng rất yêu. Cũng có bà mẹ coi mua quần áo cho con là một sở thích, thú vui, như một cách để nhớ lại trò chơi búp bê hồi bé.

Chị Hoàng Yến (Hà Nội) có 2 cô con gái. Thú nhận mình là một bà mẹ "cuồng con", bà mẹ trẻ đã chi khá nhiều tiền vào việc mua quần áo cho con, thậm chí mua nhiều từ trước khi con gái chào đời. Chị tâm sự "bệnh" của chị nặng đến mức bày quần áo mua cho con ra giường để ngắm và cứ thấy đồ đẹp là lao vào mua.

"Mình mua vì đam mê, vì thích những bộ váy, quần áo xinh xắn đến mức nghiện luôn ý. Được nhìn con mặc đẹp là mình lại hạnh phúc nên nói thật là cũng không quá để ý tới số tiền phải bỏ ra cho những món đồ này. Đồ cho bé đâu chỉ có trang phục mà còn phụ kiện đi kèm sao cho tông xoẹt tông như là giày dép, túi xách, mũ nón, cặp tóc...

Đam mê sắm đồ cho con

Nhà mình có 2 em bé tốn mỗi tháng cũng phải hơn 10 triệu. Mình thường mua sắm nhiều một lúc chứ không mua lẻ. Nhiều mẹ hay có xu hướng chọn đồ rẻ cho con nhưng theo mình thì tiền nào của nấy, giá thành đi đôi với chất lượng. Trẻ nhỏ làn da non nớt nên khi mua đồ mình rất chú ý tới loại vải cho bé.

Toàn bộ đồ dùng cho con mình đều rất giữ gìn bằng cách giặt tay chứ không cho vào máy. Theo quan điểm của bản thân mình, con cái là tài sản quý giá, thế nên nếu bố mẹ có điều kiện thì không có gì là lãng phí cả", chị Yến chia sẻ.

Tủ đồ ai cũng ao ước.

Tuy nhiên, với việc nghiện mua đồ thì thường sẽ rất tốn kém và quần áo chất đầy nhà. Dưới đây là một số mẹo chị Yến bật mí để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý hơn, có thể thoải mái mua đồ cho con mà vẫn cân bằng được vấn đề tài chính.

1. Thanh lý lại quần áo còn mới

Khi mua sắm quá nhiều mà các bé lại nhanh lớn, sẽ có những bộ quần áo chưa mặc tới hoặc mặc rất ít. Các mẹ hoàn toàn có thể thanh lý lại những bộ trang phục này vào các hội nhóm cho nhiều mẹ khác cần. Việc thanh lý này có thể giúp giảm tải bớt số lượng quần áo bé không mặc tới, thêm vào đó lấy lại cho mẹ kha khá số tiền đã bỏ ra.

Mỗi năm, mẹ nên dọn dẹp lại một lần, lọc ra những trang phục cần và không cần mặc tới nữa để tiện thanh lý và cũng giúp nhà cửa gọn gàng hơn.

2. Phân biệt quần áo đi chơi và quần áo ở nhà

Với những bộ quần áo ở nhà, con cần số lượng nhiều hơn. Những bộ này cần mềm mại, dễ chịu, thoáng mát để bé chạy nhảy, hoạt động cả ngày. Bên cạnh đó, giá thành để mua các bộ mặc nhà cũng thường rẻ hơn so với các bộ đồ mặc đi chơi. Với đồ đi chơi, mẹ chỉ nên sắm vài bộ cho các sự kiện, lúc con đi chơi để tiết kiệm chi phí.

2 em bé nhà chị Yến.

3. Lên danh sách các món đồ cần mua trước khi shopping

Có rất nhiều bà mẹ thường hay rơi vào tình trạng "vung tay quá trán" khi mua đồ cho con, bởi khi mua đồ, các bà mẹ rất dễ bị hấp dẫn bởi các món đồ đáng yêu dành cho bé dù những món đồ đó bé đã quá nhiều hoặc ít có điều kiện sử dụng tới. Chính vì vậy, trước khi mua sắm cho bé, mẹ hãy lên danh sách các món đồ cần mua để tránh tình trạng lãng phí xảy ra.

Hãy liệt kê các món đồ cần mua và nhanh chóng lướt qua các món đồ đã có sẵn ở nhà. Bên cạnh đó, các mẹ có thể dự trù số tiền có thể bỏ ra cho việc mua sắm theo đợt và cố gắng chỉ tiêu trong khoản đó để đảm bảo chi phí.

4. Mua theo combo

Việc chú trọng thời trang khi chọn quần áo cho bé là điều dễ hiểu nhưng đừng quá tập trung vào nó mà quan trọng hơn, quần áo cho bé chỉ cần đảm bảo tính chất thoáng mát, tiện lợi và thoải mái. Chính vì vậy, nếu mẹ đang phân vân việc có nên mua 1 combo với 2, 3 chiếc áo giống nhau cho bé hay không thì hãy đừng lo lắng gì nữa mà tiến hành ngay đi nhé. Những combo quần áo sẽ giúp giảm chi phí đáng kể cho việc mua sắm của mẹ. Bên cạnh đó, những combo quần áo thường sẽ có màu sắc và hình dáng in trên đồ khác nhau nên sẽ không có ai nói con chỉ mặc đi mặc lại 1 bộ đồ đâu các mẹ nhé.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại