Nghiên cứu về 'chim bồ câu dẫn đường tên lửa', 'cá chết vẫn bơi' nhận giải Ig Nobel

Thu Loan |

Tác giả của nghiên cứu khám phá tính khả thi của việc dùng chim bồ câu để dẫn đường cho tên lửa và nghiên cứu về khả năng bơi của cá chết là hai trong số những người nhận giải Ig Nobel năm nay, một giải thưởng dành cho các kết quả nghiên cứu khoa học gây cười.

Nghiên cứu về 'chim bồ câu dẫn đường tên lửa', 'cá chết vẫn bơi' nhận giải Ig Nobel- Ảnh 1.

GS. James Liao cầm con cá hồi nhồi bông khi nhận giải Ig Nobel cho nghiên cứu về cá hồi đã chết vẫn bơi. (Ảnh: AP)

Được tổ chức hơn 1 tháng trước khi mùa công bố giải thưởng Nobel danh giá diễn ra, giải Ig Nobel thường niên lần thứ 34 được tạp chí Annals of Improbable Research tổ chức tại Viện Công nghệ Massachusetts, để khiến mọi người cười và suy nghĩ.

Những người chiến thắng nhận được chiếc hộp trong suốt đựng các đồ lịch sử liên quan đến Định luật Murphy và một tờ tiền 10 nghìn tỷ đô la Zimbabwe gần như vô giá trị. Những người đoạt giải Nobel đã trao giải thưởng cho những người nhận giải Ig Nobel.

“Trong khi một số chính trị gia đang cố gắng làm cho những điều hợp lý nghe có vẻ điên rồ, các nhà khoa học đã phát hiện ra một số điều nghe có vẻ điên rồ nhưng lại rất có ý nghĩa", Marc Abrahams, người dẫn chương trình và biên tập viên của tạp chí cho biết.

Buổi lễ bắt đầu với Kees Moliker, người nhận giải Ig Noble năm 2003 về sinh học, nói đến nghiên cứu về chứng ái tử thi đồng tính ở vịt trời. "Đây là con vịt", ông nói, giơ một con vịt lên. "Đây là con vịt đã chết".

Sau đó, một người bước lên sân khấu với bảng phi tiêu màu vàng trên ngực và chiếc mặt nạ. Chẳng mấy chốc, họ bị bao vây bởi những chiếc máy bay giấy mà những người trong khán phòng ném ào ạt.

Sau đó, lễ trao giải bắt đầu, với một số bài thuyết trình khô khan bị gián đoạn bởi một cô gái bước lên sân khấu và liên tục hét lên "Làm ơn dừng lại. Tôi chán quá". Buổi lễ trao giải cũng bị phá vỡ bởi cuộc thi ca khúc quốc tế lấy cảm hứng từ Định luật Murphy, bao gồm bài hát về món salad bắp cải và bài hát khác về hệ thống pháp luật.

Nghiên cứu về 'chim bồ câu dẫn đường tên lửa', 'cá chết vẫn bơi' nhận giải Ig Nobel- Ảnh 2.

Các khán giả ném máy bay giấy lên sân khấu. (Ảnh: AP)

Những người nhận giải được chia thành 10 hạng mục, bao gồm hạng mục hòa bình và giải phẫu. Trong số các nghiên cứu nhận giải có nghiên cứu về cây nho từ Chile bắt chước hình dạng của một cây nhân tạo gần đó. Một nghiên cứu khác khảo sát xem tóc trên đầu của người dân ở Bắc bán cầu có xoắn theo cùng hướng với tóc của người sống ở Nam bán cầu hay không.

Những người nhận giải khác bao gồm một nhóm các nhà khoa học đã chứng minh rằng thuốc giả gây tác dụng phụ có thể hiệu quả hơn thuốc giả không gây ra tác dụng phụ; một nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng một số loài động vật có vú thở bằng hậu môn. Những người nhận giải được mời lên sân khấu để đội chiếc mũ lấy cảm hứng từ cá.

Julie Skinner Vargas nhận giải thưởng hòa bình thay mặt cho người bố đã mất - B.F. Skinner, người đã viết nghiên cứu về chim bồ câu dẫn đường tên lửa.

James Liao, một giáo sư sinh học tại Đại học Florida, nhận giải thưởng vật lý cho nghiên cứu chứng minh và giải thích khả năng bơi của một con cá hồi đã chết.

Theo AP

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại