Nghịch tử chém bố mẹ thương vong ở Hà Nội là kẻ nghiện ma tuý

Hoàng Hải |

Nguyễn Văn Cảnh - kẻ ra tay đâm mẹ tử vong, bố và người hàng xóm bị thương nặng - là đối tượng nghiện ma tuý và nằm trong diện theo dõi tại địa phương.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Mê Linh đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội truy bắt đối tượng Nguyễn Văn Cảnh (sinh năm 1993, trú tại xã Mê Linh, huyện Mê Linh).

Cảnh được xác định là đối tượng đã chém mẹ ruột là bà Nguyễn Thị B. (SN 1970) tử vong và bố là ông Nguyễn Văn Thanh (SN 1967) cùng bà V. (hàng xóm, cùng trú tại thôn Liễu Trì, xã Mê Linh, huyện Mê Linh) trọng thương vào chiều ngày 6/2.

Nghịch tử chém bố mẹ thương vong ở Hà Nội là kẻ nghiện ma tuý - Ảnh 1.

Cảnh trước khi gây án.

Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường bằng chiếc xe Wave màu đỏ BKS 4 số cuối là 8284 về hướng Sóc Sơn, Hà Nội.

Ông Tạ Quang Thái - Chủ tịch UBND xã Mê Linh cho biết, vợ chồng ông Th. có 2 người con trai thì cả 2 đều nghiện hút. Cảnh là đối tượng nghiện và nằm trong diện theo dõi tại địa phương.

Vào khoảng 17h40 phút ngày 6/2, Cảnh đã dùng dao tấn công cả gia đình khiến mẹ tử vong, bố và người hàng xóm trọng thương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại