Nghi vấn án phạt ngầm 7 năm chưa lời giải đối với Ngô Thanh Vân

Anh Ngọc |

Việc lạnh nhạt giữa Ngô Thanh Vân và chương trình “Bước nhảy hoàn vũ” do Cát Tiên Sa tổ chức vẫn chưa được giải mã sau 7 năm.

Chuyện Trấn Thành bị cấm sóng trên Đài truyền hình Vĩnh Long đang nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận.

Tuy nhiên, trước sự vụ của Trấn Thành, cũng có không ít nghệ sĩ bị cấm xuất hiện trên truyền hình trong các chương trình nhất định. Tuy nhiên, làng giải trí trong nước còn tồn tại 1 nghi vấn "án phạt ngầm" mà sau nhiều năm, chưa ai có thể giải mã.

Nghi vấn án phạt ngầm 7 năm chưa lời giải đối với Ngô Thanh Vân - Ảnh 1.

Sự việc Trấn Thành bị cấm sóng trên đài truyền hình Vĩnh Long đang nhận được nhiều sự quan tâm dư luận.

Đó chínhlà sự lạnh nhạt kéo dài 7 năm giữa Ngô Thanh Vân và chương trình "Bước nhảy hoàn vũ" do công ty Cát Tiên Sa tổ chức.

Năm 2010, "Bước nhảy hoàn vũ" – sân chơi để các nghệ sĩ nổi tiếng thể hiện khả năng nhảy múa lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Vượt qua loạt ứng cử viên sáng giá, diễn viên Ngô Thanh Vân cùng bạn nhảy Tisho chính là cặp đôi đăng quang ngôi vị cao nhất.

Tuy nhiên, đến mùa giải thứ 2, "đả nữ" bị vướng tin đồn bị "thất sủng" khi á quân mùa 1 là ca sĩ Đoan Trang được mời biểu diễn, làm MC chương trình trong khi Ngô Thanh Vân không xuất hiện trong bất cứ 1 hoạt động nào.

Nghi vấn án phạt ngầm 7 năm chưa lời giải đối với Ngô Thanh Vân - Ảnh 2.

Ngô Thanh Vân từng đăng quang mùa giải đầu tiên của "Bước nhảy hoàn vũ" nhưng cô lại chưa 1 lần được trở lại chương trình trong bất cứ vai trò nào.

Với nghi án bị nhà sản xuất "bỏ rơi", Ngô Thanh Vân cho biết: "Tôi luôn sẵn sàng phục vụ khán giả khi được mời. Tuy nhiên, tôi không muốn đưa ra bất kỳ 1 lời bình luận nào".

Về phía đơn vị tổ chức, đại diện công ty Cát Tiên Sa lại trả lời trái ngược rằng không thể sắp xếp cho diễn viên "Dòng máu anh hùng" tham gia biểu diễn chung kết "Bước nhảy hoàn vũ 2011" vì Ngô Thanh Vân đồng ý góp mặt ở thời điểm kịch bản chương trình đã hoàn tất.

Từ lần lỡ hẹn gây xôn xao, các mùa giải tiếp theo Ngô Thanh Vân vẫn chưa có dịp trở lại sân khấu của "Bước nhảy hoàn vũ" trong khi chương trình thường xuyên mời các quán quân cũ như: Thu Minh, Minh Hằng, Yến Trang... ngồi "ghế nóng", làm MC, biểu diễn...

Thậm chí, suốt 1thời gian dài, Ngô Thanh Vân còn không nhắc đến "Bước nhảy hoàn vũ" trong bất kì chia sẻ nào nhưng lại nhận lời làm giám khảo khách mời trong các cuộc thi nhảycủa đơn vị sản xuất khác.

Nghi vấn án phạt ngầm 7 năm chưa lời giải đối với Ngô Thanh Vân - Ảnh 3.

Lần duy nhất Ngô Thanh Vân (thứ 2 từ trái qua - pv) trở lại cuộc thi "Bước nhảy hoàn vũ" nhưng với tư cách... khán giả đó là mùa giải S.T đăng quang ngôi vị cao nhất.

Lần duy nhất công chúng thấy Ngô Thanh Vân xuất hiện trong "Bước nhảy hoàn vũ" nhưng với tư cách... khán giả đó là mùa giải năm 2016 có ca sĩ S.T – học trò của cô tham gia và đăng quang ngôi vị cao nhất.

Trải qua 7 năm, tin đồn ban tổ chức "Bước nhảy hoàn vũ" đang thực hiện "án phạt ngầm" với Ngô Thanh Vân hay chỉ đơn thuần là sự việc ngẫu nhiên vẫn đang là 1 dấu hỏi lớn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại