Lo sợ viễn cảnh "ngày số 0" kinh hoàng, sếp tình báo Mỹ hối TT Biden công khai mối đe dọa hạt nhân từ Nga

Hữu Hiển |

Cảnh báo đáng ngại của Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ được đưa ra trong bối cảnh có đồn đoán rằng Moscow đang phát triển vũ khí hạt nhân chống vệ tinh.

Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ Mike Turner hôm 20/6 yêu cầu chính quyền của Tổng thống Joe Biden công khai thông tin tình báo về khả năng "Nga gây ra thảm họa toàn cầu".

Lo sợ viễn cảnh "ngày số 0" kinh hoàng, sếp tình báo Mỹ hối TT Biden công khai mối đe dọa hạt nhân từ Nga- Ảnh 1.

Nghị sĩ Mike Turner đến từ bang Ohio hiện là Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện - đơn vị giám sát 17 cơ quan tình báo của Mỹ. Ông Turner cũng có chân trong Ủy ban Dịch vụ Vũ trang Hạ viện Mỹ. Ảnh: EPA-EFE

Theo Bloomberg, tuyên bố của nghị sĩ Đảng Cộng hòa đến từ bang Ohio được đưa ra khi căng thẳng hạt nhân gia tăng trong bối cảnh Nga đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật trong cuộc xung đột ở Ukraine, còn Trung Quốc nhanh chóng mở rộng kho vũ khí hạt nhân của mình.

"Chính quyền [Mỹ] đang mộng du vào một 'ngày số 0' không thể đảo ngược", ông Turner nhận định trong bài phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CISS) có trụ sở tại Washington.

Nghị sĩ Turner cho biết, vũ khí chống vệ tinh hạt nhân của Nga, nếu được kích nổ ở quỹ đạo Trái đất tầm thấp, sẽ phá hủy tất cả các vệ tinh ở đó và có khả năng khiến quỹ đạo không thể sử dụng được trong ít nhất một năm.

"Mối đe dọa này có nghĩa là hệ thống kinh tế, an ninh quốc tế và xã hội của chúng ta sẽ bị đình trệ", ông Turner nói, "Đây sẽ là một cuộc tấn công thảm khốc và tàn khốc đối với các hệ thống kinh tế và dân chủ phương Tây".

Theo Bloomberg, có một số thông tin tình báo cho rằng vũ khí hạt nhân chống vệ tinh của Nga còn lâu mới có thể sử dụng được. Nhưng một số nguồn tin khác tuyên bố nó đã tồn tại và sẵn sàng phóng; trong khi có nguồn tin khẳng định nó đang ở trên quỹ đạo và đang trong quá trình thử nghiệm sớm.

Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ nói: "Không xác nhận hay phủ nhận tính chính xác của bất kỳ báo cáo nào trong số này, các câu hỏi mà chúng đặt ra phải được chính quyền Tổng thống Biden trả lời ngay lập tức bất kể thời điểm Nga [có thể phóng vũ khí] hay tác động tức thời có thể có của mối đe dọa đang gia tăng này".

"Cuộc khủng hoảng này là một Cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba trong không gian và chính quyền [Mỹ] đang thất bại", ông Turner nói, đề cập đến cuộc đối đầu ngoại giao năm 1962 giữa Mỹ và Liên Xô về việc lắp đặt tên lửa ở quốc gia Caribe này nhằm vào các thành phố của Mỹ.

Nga có thể thay đổi học thuyết hạt nhân

Theo Bloomberg, Tổng thống Nga Vladimir Putin từng cho biết, Nga đang xem xét những thay đổi có thể xảy ra đối với học thuyết hạt nhân của mình.

Theo học thuyết hiện tại, Moscow có thể sử dụng vũ khí hạt nhân để đáp trả một cuộc tấn công hạt nhân hoặc một cuộc tấn công thông thường gây ra mối đe dọa sống còn cho nhà nước Nga.

Trong chuyến thăm Triều Tiên vào ngày 19/6 của ông Putin - đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Nga tới quốc gia Bắc Á này sau 24 năm, hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân đã công bố mối quan hệ đối tác "đột phá" mới để giúp đỡ lẫn nhau nếu một trong hai bên bị tấn công.

Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS đưa tin, ông Putin nói với các phóng viên rằng: "Chúng tôi không loại trừ việc cung cấp vũ khí có độ chính xác cao cho Triều Tiên". 

"Moscow kỳ vọng sự hợp tác với Bình Nhưỡng sẽ có tác dụng răn đe", ông Putin nói thêm.

Theo Bloomberg, trong những năm gần đây, chính quyền Tổng thống Biden đã tìm cách xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn với các đồng minh và đối tác của Mỹ để đối phó với Nga và Trung Quốc.

Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) công bố hôm 17/6, kho dự trữ hạt nhân năm 2023 của Trung Quốc đã tăng lên 500 đầu đạn hạt nhân vào tháng 1/2024 từ mức 410 đầu đạn một năm trước đó - tốc độ phát triển nhanh hơn bất kỳ quốc gia nào khác.

Bắc Kinh cho đến nay vẫn từ chối tham gia các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí hạt nhân.

Báo cáo của SIPRI cho biết thêm, Trung Quốc có thể triển khai số lượng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa tương đương với Mỹ và Nga vào năm 2030, tùy thuộc vào cách nước này định hình kho vũ khí của mình; nhưng kho dự trữ đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc sẽ vẫn nhỏ hơn của Nga và Mỹ.

Lo sợ viễn cảnh "ngày số 0" kinh hoàng, sếp tình báo Mỹ hối TT Biden công khai mối đe dọa hạt nhân từ Nga- Ảnh 3.

Một binh sĩ điều khiển súng cối Ukraine chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ ở khu vực Pokrovsk, Donetsk, Ukraine, vào ngày 12/6. Ảnh: AFP

Phát biểu trước báo giới trong tuần này, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng, Trung Quốc, Triều Tiên và Iran đang hỗ trợ chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine. Ông cho rằng cả ba đều muốn thấy liên minh phương Tây thất bại.

"Tất nhiên, chúng tôi cũng lo ngại về sự hỗ trợ tiềm tàng mà Nga cung cấp cho Triều Tiên khi hỗ trợ các chương trình tên lửa và hạt nhân của họ", ông Stoltenberg nói thêm trong chuyến thăm Washington gần đây.

Cũng theo Bloomberg, trong bài phát biểu tại CISS, ngoài việc thúc giục chính quyền Tổng thống Biden tiết lộ đầy đủ thông tin tình báo về vũ khí của Nga, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ Turner còn kêu gọi Washington và các đồng minh NATO thực thi Hiệp ước ngoài vũ trụ của Liên hợp quốc - hiệp ước ngăn cản việc sử dụng vũ khí hạt nhân trong không gian, được Moscow và Washington ký vào năm 1967.

"[Điều đó] có thể tránh được 'ngày số 0'", ông Turner nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại