Nghị sĩ Đức thừa nhận hầu hết lựu pháo PzH 2000 tại Ukraine bị hỏng hóc

Kiều Anh |

Một chính trị gia Đức vừa cho hay, chỉ có 5 trong tổng số 15 lựu pháo PzH 2000 do Đức sản xuất và được cung cấp cho Ukraine là vẫn còn hoạt động được tại quốc gia Đông Âu này. Số còn lại trong tình trạng hỏng hóc.

Lựu pháo Đức PzH 2000. Ảnh: Bundeswehr.

Lựu pháo Đức PzH 2000. Ảnh: Bundeswehr.

Nghị sĩ Quốc hội Đức Marcus Faber - người mới đây thăm Ukraine, cho biết hầu hết số lựu pháo PzH 2000 đang trong tình trạng hỏng hóc và cần sửa chữa.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng truyền thông Đức NTV trong tuần này, nghị sĩ Faber tuyên bố ông đã bất ngờ khi Bộ Quốc phòng Ukraine thông báo chỉ có 5 trong 15 lựu pháo PzH 2000 mà Đức và Hà Lan cung cấp cho Ukraine là vẫn đang hoạt động.

Chính trị gia Faber bổ sung rằng nguyên nhân hỏng hóc không phải là hỏa lực Nga mà vì các khẩu pháo này đã được quân đội Ukraine sử dụng với tần suất lớn.

Trước đó, tờ Der Spiegel (Đức) đưa tin, Bộ Quốc phòng Đức tin rằng các vấn đề hỏng hóc với pháo này là do cường độ bắn cao có thể đã tác động lên hệ thống nạp đạn pháo. Theo Der Spiegel, 100 phát đạn pháo trong một ngày được xem là "cường độ bắn cao" đối với một khẩu lựu pháo như thế.

Nghị sĩ Faber cũng cho biết, Kiev đã yêu cầu có thêm linh kiện cho các khẩu pháo này. Ông nhận xét, không phải linh kiện nào được cung cấp cũng phù hợp.

Ngoài ra, vị nghị sĩ này còn chỉ ra rằng sửa chữa lớn đòi hỏi phải có xưởng đặc biệt nên phía Ukraine chỉ có thể tự thực hiện các sửa chữa nhỏ mà thôi. Theo ông, Kiev đã yêu cầu giúp họ xây các cơ sở sửa chữa riêng để tránh phải gửi pháo ra nước ngoài để bảo dưỡng./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại