Nghi phạm tự sát bằng chính khẩu súng dùng để cướp ngân hàng ở Vĩnh Long

Nguyễn Song |

Theo nội dung thư tuyệt mệnh, nghi phạm thực hiện vụ cướp ngân hàng vì "nợ tiền ngân hàng và một số tiền lớn của công ty xăng dầu...".

Ngày 30/9, nguồn tin trên báo Tuổi trẻ cho hay, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vụ án cướp chi nhánh ngân hàng Vietinbank ở Vĩnh Long có khả năng sẽ được đình chỉ điều tra do nghi phạm đã tự sát. Khẩu súng nghi phạm dùng để tự sát được xác định chính là khẩu súng dùng để cướp ngân hàng vào chiều 27/9.

Nghi phạm tự sát bằng chính khẩu súng dùng để cướp ngân hàng ở Vĩnh Long - Ảnh 1.

Cùng ngày 30/9, Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức buổi lễ tuyên dương và thưởng "nóng" 20 triệu đồng cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong điều tra, phá nhanh vụ án (Ảnh: Người lao động)

Trước đó, chiều 29/9, theo thông tin của báo Thanh Niên cho biết, nghi phạm tên là N.V.K (42 tuổi) nguyên là một thượng úy quân đội. Lực lượng điều tra đã tìm thấy một bức thư tuyệt mệnh do nghi phạm để lại. Theo nội dung thư tuyệt mệnh, nghi phạm thực hiện vụ cướp ngân hàng vì "nợ tiền ngân hàng và một số tiền lớn của công ty xăng dầu...".

Đại tá Phạm Văn Ngân, Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long chỉ tiết lộ thông tin về vụ cướp ngân hàng là "đặc biệt, cần xin ý kiến của Tỉnh ủy Vĩnh Long". Cũng theo thông tin từ báo này, nghi phạm 42 tuổi đã tự sát bằng khẩu súng K54 tại nơi làm việc thuộc tỉnh Vĩnh Long, đầu có vết thương.

Hiện số tiền 207 triệu đồng bị cướp đi vẫn chưa được tìm thấy.

Nghi phạm tự sát bằng chính khẩu súng dùng để cướp ngân hàng ở Vĩnh Long - Ảnh 2.

Tên cướp cầm súng khống chế mọi người trong ngân hàng. Ảnh: Cắt từ video.

Đến tối 29/9, Đại tá Phạm Văn Ngân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, người phát ngôn Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết trên báo CAND Online: "Đến thời điểm này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã làm rõ thủ phạm gây ra vụ cướp ngân hàng.

Do vụ án có liên quan đến quân nhân nên Công an tỉnh đang làm các thủ tục chuyển giao cho cơ quan điều tra Khu vực 3 (Quân khu 9) tiếp tục điều tra làm rõ. Kết quả này, cơ quan điều tra sẽ thông báo sau".

Theo đó, vào sáng cùng ngày, một quân nhân công tác tại Vĩnh Long được phát hiện đã tự sát tại trụ sở làm việc. Cơ quan Công an đã phối hợp với ngành chức năng khám nghiệm hiện trường, phát hiện bức thư tuyệt mệnh với nội dung đã gây ra vụ cướp ngân hàng do "nợ tiền ngân hàng và một số tiền lớn của công ty xăng dầu...".

Tối cùng ngày, thi thể của nghi phạm K. đã được bàn giao cho gia đình đưa về an táng.

Nghi phạm tự sát bằng chính khẩu súng dùng để cướp ngân hàng ở Vĩnh Long - Ảnh 3.

Túi xách, nón bảo hiểm mà nghi phạm cướp ngân hàng để lại (Ảnh: Vietnamnet)

Trang Vietnamnet cho hay, quá trình truy xét, Cơ quan Công an xác định, sau khi cướp tiền, nghi phạm về hướng chợ Phước Yên rồi vòng qua xã Phú Quới để ra QL1 chạy đi về hướng Cần Thơ.

Trên đường tẩu thoát, nghi phạm bỏ lại 1 đôi giày và 1 đôi găng tay tại quán Karaoke 68 (ấp Phú Hưng, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ).

Tại ấp 2, xã Tân Lộc, huyện Tam Bình, đối tượng bỏ lại túi xách màu đen có dòng chữ Voyager màu đỏ và 1 nón bảo hiểm màu đỏ sọc đen.

Trước đó, khoảng 15h ngày 27/9, tại Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh khu công nghiệp (KCN) Hòa Phú (tại xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) xảy ra vụ cướp.

Một đối tượng cao khoảng 1,65m, tướng mập, nói giọng miền Nam đội mũ bảo hiểm màu đỏ, bịt mặt, đeo găng tay bước vào phòng giao dịch rút ra vật giống khẩu súng đe doạ nhân viên ngân hàng phải nằm xuống. Sau đó, hắn ném túi xách về phía nhân viên yêu cầu bỏ tiền vào bên trong.

Lo sợ không biết súng thật hay giả nên nhân viên ngân hàng đã làm theo yêu cầu tên cướp và cho tiền vào túi. Lấy được tiền, tên cướp tay xách túi, tay cầm súng ra lấy xe tay ga hiệu Airblade không có biển số, bỏ trốn khỏi hiện trường.

Qua kiểm tra, đại diện ngân hàng cho biết số tài sản bị cướp là 207 triệu đồng. Đến trưa 28/9, Công an đã tìm thấy trang phục và chiếc túi nghi của kẻ cướp ngân hàng.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại