Nghi phạm thứ hai trong loạt vụ khủng bố tại Pháp sinh năm 2000

Quỳnh Hoa |

Nghi phạm thứ hai vừa bị bắt giữ là một thanh niên sinh năm 2000 và là bạn của Radouane Lakdim, thủ phạm vụ tấn công.

Hãng tin Reuters ngày 24/3 dẫn nguồn tin tòa án của Pháp cho biết, cảnh sát nước này đã bắt giữ nghi phạm thứ hai được cho là liên quan đến loạt vụ tấn công và bắt giữ con tin trước đó một ngày.

Các vụ tấn công xảy ra ngày 23/3 tại một siêu thị của Super U ở thị trấn Trebes, phía Tây Nam nước Pháp, khiến 4 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương.

Nghi phạm thứ hai vừa bị bắt giữ là một thanh niên sinh năm 2000 và là bạn của Radouane Lakdim, thủ phạm vụ tấn công.

Trước đó, lực lượng an ninh của Pháp đã bắt giữ và thẩm vấn bạn gái của thủ phạm. Người phụ nữ này bị tình nghi "cấu kết với tội phạm nhằm thực hiện một hành động khủng bố".

Tên Radouane Lakdim tuyên bố mình là một "chiến binh" thuộc nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, đồng thời đòi Chính phủ Pháp phóng thích kẻ chủ mưu còn sống sót trong các vụ tấn công của IS tại Paris năm 2015, cướp đi sinh mạng của hơn 130 người.

Hiện các công tác điều tra đang được tiến hành để làm rõ đối tượng đã sở hữu súng bằng cách nào, cũng như có tòng phạm hay không./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại