Nghi can sát hại tài xế xe ô tô công nghệ ở bến xe An Sương ra đầu thú

Minh Toàn |

Biết không thoát tội, nghi can sát hại tài xế xe ô tô công nghệ ở bến xe An Sương, huyện Hóc Môn, TPHCM đã ra đầu thú khai báo.

Ngày 15/6, Công an TPHCM cho hay, vừa phối hợp với Công an huyện Hóc Môn đang giữ nghi can sát hại anh M.T.T. (SN 1977, ngụ huyện Hóc Môn, là tài xế xe ô tô công nghệ) ở bến xe An Sương vào sáng 14/6 đã ra đầu thú.

Nguồn tin cho hay, nghi can tên là X. và bước đầu khai báo là do mâu thuẫn cá nhân nên dùng dao đâm chết anh T. Hiện công an đang lấy lời khai làm rõ động cơ gây án.

Theo điều tra, sáng sớm 14/6, anh M.T.T. (SN 1977, ngụ huyện Hóc Môn, là tài xế xe ô tô công nghệ) và 1 người đàn ông (chưa rõ danh tính) xảy ra mâu thuẫn ở gần cổng Bến xe An Sương, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TPHCM nên cự cãi lớn tiếng. Sau đó, cả 2 xông vào đánh nhau.

Trong lúc đánh nhau, người đàn ông rút hung khí đâm vào người anh T. khiến anh này gục tại chỗ. Gây án xong, người này rời khỏi hiện trường. Người dân kiểm tra thì phát hiện anh T. đã tử vong nên báo công an.

Nghi can sát hại tài xế xe ô tô công nghệ ở bến xe An Sương ra đầu thú - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc.

Nhận tin, công an có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, trích xuất camera an ninh truy xét nghi can gây án. Tại hiện trường, công an thu giữ một xe máy nghi của đối tượng gây án.

Được biết, anh T. là tài xế xe ô tô công nghệ và hay hành nghề ở khu vực bến xe An Sương.

Bằng nghiệp vụ, công an xác định X. là người gây án nên truy bắt. Biết không thoát được, nghi can X. đã tới công an đầu thú.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại