Nghi can cuối cùng truy sát bác sĩ Chiêm Quốc Thái ở trung tâm Sài Gòn bị bắt

Bảo Minh |

Sau khi cùng đồng bọn tham gia chém bác sĩ Chiêm Quốc Thái, Tiến bỏ trốn về nhà vợ ở Cà Mau và các tỉnh khác nhiều tháng liền.

Ngày 23/2, Bộ Công an cho biết đã phối hợp với Công an huyện Thới Bình (tỉnh Cà Mau) bắt giữ Danh Tiến (27 tuổi, ngụ Sóc Trăng) về tội "Cố ý gây thương tích" vì liên quan tới vụ việc ông Chiêm Quốc Thái (47 tuổi, ngụ TP HCM) bị chém trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) hồi tháng 3 năm ngoái.

Trước đó, rạng sáng cùng ngày, các trinh sát ập vào bắt giữ Tiến khi hắn đang có mặt cùng vợ tài nhà ở huyện Thới Bình, Cà Mau. Tại cơ quan điều tra, Tiến thừa nhận cùng 3 người khác tham gia trực tiếp vào vụ chém ông Chiêm Quốc Thái.

Sau khi chở đồng bọn tới gây án, Tiến được chia phần là 30 triệu đồng. Biết mình bị truy bắt, nam thanh niên liên tục trốn nhiều nơi ở miền Tây như Cần Thơ, Tiền Giang và Bến Tre rồi về Cà Mau thì bị bắt.

Hiện Tiến đang được Cục cảnh sát hình sự Bộ Công an di lý về TP HCM để bàn giao cho Công an TP HCM xử lý theo thẩm quyền. Được biết, Tiến từng có 1 tiền án về đồng phạm giết người xảy ra tại tỉnh Sóc Trăng. Đến năm 2011, Tiến ra tù và có thời gian lên TP.HCM làm thuê từ khoảng 4 năm về trước.

Nghi can cuối cùng truy sát bác sĩ Chiêm Quốc Thái ở trung tâm Sài Gòn bị bắt - Ảnh 1.

Bà Vũ Thụy Hồng Ngọc (vợ ông Thái) là kẻ chủ mưu, ảnh nhỏ là bác sĩ Hoa Sen.

Hồi năm ngoái, cơ quan chức năng đã truy tố 6 bị can liên quan tới vụ việc về tội "Cố ý gây thương tích" mà vợ cũ của ông Thái là bà Vũ Thụy Hồng Ngọc (40 tuổi, quốc tịch Việt Nam và Mỹ) chủ mưu. 

Ngoài ra, 5 bị can khác đã bi bắt là Phan Nguyễn Duy Thanh (37 tuổi, Chủ tịch HĐQT của Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Song Thanh), Nguyễn Thanh Phong (40 tuổi), Phạm Văn Ngôn (33 tuổi), Nguyễn Trần Thanh Tuấn (28 tuổi), Chống Thín Sáng (31 tuổi, cùng ngụ quận Tân Phú).

Theo nội dung vụ án, ông Chiêm Quốc Thái và bà Vũ Thụy Hồng Ngọc đăng ký kết hôn hồi năm 2011. Khoảng 4 năm sau, bà Ngọc làm đơn ly hôn và khởi kiện, yêu cầu tòa án chia tài sản.

Đầu tháng 3/2018, bà Hoa Sen (đồng nghiệp của ông Thái) gọi điện kêu bà Ngọc đến nhà riêng của mình chơi rồi gọi Phan Nguyễn Duy Thanh đến nhà trao đổi công việc. Lúc gặp và nghe bà Ngọc tâm sự chuyện đang làm thủ tục ly hôn chồng, nhờ Thanh gây thương tích nhẹ cho ông Thái với giá 1 tỷ đồng.

Một tuần sau, bà Ngọc đem 500 triệu đồng đến giao cho bà Sen. Sau đó, bà Sen gọi điện cho Thanh đến nhà bà nhận khoản tiền này.

Tối 28/3/2018, Thanh và đàn em theo dõi, phát hiện ông Thái vừa bước ra từ một nhà hàng ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, thì xông đến chém. Sau đó, Thanh gọi đồng phạm đến công ty trả thù lao cho mỗi người 30 triệu đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại