Nghi can cắt cổ tài xế taxi nói giọng Bắc, có thể là dân đòi nợ thuê

Xuân Phương |

Theo lời khai của nạn nhân, kẻ dùng hung khí cắt cổ anh là một người nói giọng Bắc và có thể là dân đòi nợ thuê.

Trưa 7/5, đại diện lãnh đạo công an Q.7 (TP.HCM) cho biết đang gấp rút truy bắt kẻ cắt cổ tài xế Nguyễn Thanh Tuấn (45 tuổi, quê Kiên Giang) trên đường Nguyễn Văn Linh vào tối qua.

Hiện tại, tài xế bị cắt cổ đã qua cơn nguy kịch, qua đó đã tiết lộ thêm nhiều thông tin quan trọng.

Tài xế Tuấn cho biết đã điều khiển xe taxi hiệu Vinasun BKS: 51A-622.31 đón người thanh niên cắt cổ mình từ 15h chiều 6/5 tại một hẻm ở đường Bờ Bao Tân Thắng (Q.Tân Phú) và yêu cầu chở đến công viên Lê Thị Riêng (Q.10) để đòi nợ.

Sau đó người này tiếp tục yêu cầu anh Tuấn chở đến đường Nguyễn Văn Linh (Q.7). Một lúc sau, người này lại bảo anh Tuấn chở về Q.Bình Tân, rồi tiếp tục yêu cầu chở về Q.Tân Phú.

Tiếp đến, vị khách này yêu cầu anh Tuấn lần lượt chở qua Q.4, Q.7 với nhiều lý do như: chưa tìm được con nợ, phải đến nhà anh trai...

Nghi can cắt cổ tài xế taxi nói giọng Bắc, có thể là dân đòi nợ thuê - Ảnh 1.

Anh Tuấn đang nằm cấp cứu ở bệnh viện 115

Đến khoảng 22h 30', tài xế Tuấn điều khiển xe chạy trên đường Nguyễn Văn Linh (Q.7). Khi vừa đến đoạn gần UBND phường Tân Thuận Tây thì người đàn ông bất ngờ cầm dao đưa vào cổ anh Tuấn. Do phát hiện kịp, anh Tuấn đưa tay lên đỡ và bị dao cắt ngang cổ và tay.

Lúc này, vị khách trên xe mở cửa bước xuống bỏ chạy. Anh Tuấn mở cửa ôm vết thương trên cổ, ngực… chạy được vài mét thì gục xuống đất. Người dân kiểm tra đưa tài xế đi cấp cứu ở bệnh viện. Riêng kẻ gây án đã bỏ trốn vào bãi xe container gần đó.

Theo cơ quan công an, một trong những thông tin quan trọng mà anh Tuấn cung cấp, đó là kẻ cắt cổ là một người nói giọng Bắc và có thể là dân đòi nợ thuê.

"Hiện cơ quan công an đang phối hợp với hãng taxi Vinasun để thu thập dữ liệu thông tin, làm việc thêm với tài xế để truy bắt hung thủ", đại diện lãnh đạo công an Q.7 cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại